Nam nhân kia chậm rãi bước về phía hắn.
Đến khi đứng trước mặt, Giang Tiếu Nhiên mới phát hiện đối phương cao hơn mình gần nửa cái đầu. Khoảng cách ấy không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ khiến mỗi lần nhìn y, hắn đều phải ngước lên.
Giang Tiếu Nhiên âm thầm thở dài trong lòng.
Người ở đây ăn gì mà ai cũng cao thế nhỉ?
Hắn còn chưa kịp thu hồi ánh mắt thì nam nhân trước mặt đã khẽ cong môi. Nụ cười của y rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Giang Tiếu Nhiên có cảm giác không được tự nhiên.
Y nhìn hắn, giọng nói thong thả:
“Không biết vị huynh đài này xưng hô sao?”
Giang Tiếu Nhiên vốn đang buồn bực vì bị Thẩm Ôn Ngôn từ chối thẳng thừng, chẳng có tâm trạng nói chuyện.
Hắn uể oải đáp:
“Ta tên Giang Tiếu Nhiên.”
Nam nhân kia khẽ gật đầu.
“Ta tên Quân Vô Tà.”
Vừa nghe đến ba chữ ấy, đồng tử Giang Tiếu Nhiên lập tức co lại.
Hắn gần như bật nảy khỏi mặt đất, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đù móe!!!
Giang Tiếu Nhiên lẩm bẩm, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi.
Ta đúng là số hưởng mà.
Mới xuyên qua chưa được bao lâu, chẳng những gặp phải Bạch Dật Thần, lại còn gặp luôn Quân Vô Tà.
Chưa gì đã được gặp phản diện rồi.
Hơn nữa…
Còn là một trong những phản diện có nhân cách méo mó nhất trong cả quyển tiểu thuyết.
Quân Vô Tà.
Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, Giang Tiếu Nhiên đã cảm thấy da đầu tê dại.
Quân Vô Tà là ai?
Y chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Quân Dạ Hành.
Nếu đã là huynh đệ cùng một dòng máu, vậy thì tám chín phần cũng chẳng phải người bình thường gì.
Trong nguyên tác, Quân Dạ Hành, một trong bốn nam chính, vốn đã là kiểu người âm hiểm xảo trá, tâm tư sâu như vực, hành sự chẳng khác nào một con độc xà ẩn mình trong bóng tối.
Còn Quân Vô Tà…
Nếu Quân Dạ Hành là độc xà thì Quân Vô Tà chính là một kẻ điên.
Y cố chấp, cực đoan, tâm tính méo mó đến mức gần như bệnh hoạn.
Hai người tuy mang danh huynh đệ, nhưng từ nhỏ đã như nước với lửa.
Mà tất cả những chuyện ấy cũng bắt nguồn từ gia tộc của họ.
Phụ thân Quân Vô Tà thiên vị con trai út từ nhỏ, dốc hết tâm sức bồi dưỡng y trở thành người thừa kế của Huyền Kiếm Sơn Trang. Quân Vô Tà từ khi còn bé đã được hưởng hết thảy vinh hoa phú quý, sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy.
Ngược lại, Quân Dạ Hành tuy là đích tử, là con của chính thất, nhưng sau khi mẫu thân qua đời, địa vị của y trong gia tộc lập tức rơi xuống vực sâu.
Một thiếu chủ vốn được sinh ra với thân phận tôn quý, cuối cùng lại sống còn không bằng một hạ nhân.
Từ nhỏ, y bị ném vào một căn nhà hoang, mặc cho tự sinh tự diệt. Người duy nhất còn nhớ đến y chỉ có bà vú già, người đã âm thầm chăm sóc y suốt những năm tháng ấy.
Khi bà vú qua đời, Quân Dạ Hành khi đó vẫn còn rất nhỏ.
Không còn người chăm sóc, y phải tự mình tìm cách sống sót.
Đi xin ăn.
Trộm cắp.
Từng ngày chật vật giữa đói rét và khinh miệt.
Cho đến một ngày, y tình cờ gặp được một vị cao nhân.
Người đó nhìn ra trong cơ thể Quân Dạ Hành ẩn chứa thiên cốt, nhận định y là kỳ tài hiếm có, sau đó chỉ điểm cho y lên Thiên Huyền Tông tu luyện.
Cũng từ đó, số phận Quân Dạ Hành bắt đầu thay đổi.
Nhưng mối quan hệ giữa hai huynh đệ vẫn chưa bao giờ tốt lên.
Trái lại, theo thời gian, khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn.
Đến sau này, khi cả hai cùng đem lòng tranh giành Lâm Thanh Nghi, mối quan hệ vốn đã như nước với lửa ấy càng trở nên dữ dội.
Nghĩ đến đây, Giang Tiếu Nhiên bất giác nhìn Quân Vô Tà trước mặt.
Giang Tiếu Nhiên càng nghĩ càng thấy cuộc đời mình đúng là một trò đùa.
Hắn còn đang âm thầm than thở thì bỗng khựng lại.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Khoan đã.
Kẻ thù của kẻ thù… chẳng phải chính là bạn sao?
Ánh mắt Giang Tiếu Nhiên lập tức thay đổi.
Ban đầu còn hoảng hốt, cảnh giác, nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đáy mắt hắn đã le lói một tia hy vọng.
Hắn chậm rãi nhìn Quân Vô Tà từ đầu đến chân.
Nếu Quân Vô Tà và Quân Dạ Hành vốn đã đối đầu nhau…
Vậy chẳng phải…
Giang Tiếu Nhiên nuốt khan một cái.
Một ý tưởng táo bạo dần hình thành trong đầu hắn.
Nếu ta đi ôm chân Quân Vô Tà…
Có khi nào…
Ta có thể thoát chết không?