Đến nội dung chính

Chương 2: Xuyên qua (2)

admin 491 Chữ Cài Đặt

Có lẽ là vì cốt truyện quá kịch tính, hết hố này đến hố khác, khiến người ta không cách nào dứt ra. Cũng có thể là vì tác giả quá hiểu tâm lý độc giả, luôn biết cách giữ chân người đọc ở ranh giới giữa chán ghét và tò mò.

Và hôm nay… là chương cuối.

Nghĩ đến đây, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng.

Hắn thực sự muốn biết, Lâm Thanh Nghi cuối cùng sẽ chọn ai?

Một trong những nam nhân kia, hay là… mở rộng hậu cung, thu hết tất cả về dưới trướng?

Còn những kẻ pháo hôi, những người bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt kia… rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào?

Ý nghĩ dồn dập khiến khóe môi hắn bất giác cong lên, tâm trạng hiếm khi lộ ra vài phần hứng thú.

Chỉ cần về đến nhà…

Chỉ cần mở điện thoại…

Một kết thúc hoàn chỉnh sẽ nằm ngay trước mắt hắn.
Chính trong khoảnh khắc hắn mải mê với những suy nghĩ ấy, ánh đèn pha chói lòa bất ngờ xé toạc màn đêm phía trước.

Một chiếc xe tải khổng lồ, mất lái, lao thẳng về phía hắn với tốc độ kinh hoàng.

Khoảng cách quá gần.

Không kịp phản ứng.

Thời gian như đông cứng trong tích tắc.

Âm thanh va chạm chát chúa vang lên, kim loại méo mó, kính vỡ tung thành hàng ngàn mảnh vụn sắc lạnh. Đầu Giang Tiếu Nhiên đập mạnh vào kính chắn gió, một cơn đau buốt lan thẳng vào não, khiến tầm nhìn hắn chao đảo.

Chưa kịp định thần, một thanh sắt lớn từ đâu xuyên thẳng qua thân xe, đâm xuyên qua cơ thể hắn.

Máu ấm trào ra, thấm đẫm áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ cả khoảng không chật hẹp.

Ý thức dần mờ đi.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, mọi âm thanh như rút xa, mọi cảm giác dần tan biến.

Thế nhưng trong đầu hắn… lại chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Giang Tiếu Nhiên khẽ mở miệng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy uất ức:

“Mẹ kiếp…”

Khóe môi hắn run lên, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

“Ông còn chưa biết… kết cục của nữ chính với cái đám hậu cung kia…”

“Mà đã phải nhận trước kết cục của chính mình rồi sao…”

Một đời cứu người, cuối cùng lại chết một cách thê thảm như vậy.

Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn.

Ý thức dần tụ lại như làn sương mỏng, mơ hồ rồi lại rõ ràng từng chút một.

Giang Tiếu Nhiên khẽ động mi, mí mắt nặng trĩu như bị đè bởi hàng ngàn cân đá.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở mắt.

Đập vào tầm nhìn không phải là trần phòng bệnh trắng toát quen thuộc, cũng không phải ánh đèn lạnh lẽo của phòng cấp cứu… Mà là một khoảng trời xanh thẳm, trong vắt đến mức khiến người ta hoài nghi có phải mình đang nằm trong một giấc mộng.