Đến nội dung chính

Chương 5: Hay là… chết lại lần nữa cho xong? (3)

admin 472 Chữ Cài Đặt

“Sư thúc à sư thúc! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn chơi lêu lổng, say xỉn suốt ngày nữa! Giờ thì hay rồi, đến cả đầu óc cũng hỏng luôn rồi, ngay cả mình là ai cũng không nhớ!”

Y lắc hắn đến mức xương khớp kêu răng rắc, giọng nói đầy đau khổ như trời sập.

“Đây là dưới chân núi của Thiên Huyền Tông! Sư thúc tên là Giang Tiếu Nhiên! Là phong chủ của Lăng Tiêu Phong…”

Phần sau y nói gì nữa, Giang Tiếu Nhiên hoàn toàn không nghe thấy.

Bởi vì khi ba chữ “Thiên Huyền Tông” lọt vào tai…

Đầu hắn “ong” một tiếng.

Thế giới như sụp đổ.

Nếu hắn nhớ không nhầm…

Đây chính là tông môn trong cuốn tiểu thuyết “Đào Hoa” mà hắn vừa đọc hôm qua.

Mà Giang Tiếu Nhiên… là một nhân vật pháo hôi rẻ tiền, sống không quá vài chương, kết cục lại vô cùng thê thảm. Lúc trước hắn có chút ấn tượng với nhân vật này vì cùng tên với hắn.
“Ha.”

Khóe môi hắn giật nhẹ.

Ánh mắt dần trở nên vô hồn.

Giang Tiếu Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh trong vắt, vẻ mặt tê dại.

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất…

Hay là… chết lại lần nữa cho xong?

Ý nghĩ ấy như một nhát búa nện thẳng vào đầu, lặp đi lặp lại không dứt.

Giang Tiếu Nhiên đứng lặng giữa không gian tĩnh mịch, gió núi thổi qua làm vạt áo hắn lay động, nhưng trong đầu hắn lại hỗn loạn như bão táp.

Hắn đã chết rồi… không thể cho hắn đầu thai luôn được sao?

Đã không cho đầu thai… thì xuyên không cũng được, nhưng không thể cho hắn xuyên vào một bộ tiểu thuyết bình thường một chút sao?

Nhất định phải là cái bộ “Đào Hoa” cẩu huyết đến mức này?

Hắn siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên vô hồn.

Đã xuyên vào rồi… thì cũng nên cho hắn một thân phận ra hồn chứ?
Thiếu gia, thiên tài, đại năng gì đó… không được sao?

Vì sao lại là… một nhân vật pháo hôi, thậm chí trong truyện còn chẳng được tác giả nhắc đến quá vài dòng?

Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh xuyên qua từng lớp y phục mỏng, nhưng hắn lại không cảm nhận được.

Chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng, chậm rãi nổi lên…

Là vì trước khi chết… hắn còn chưa biết kết cục của bộ tiểu thuyết này… nên ông trời mới cho hắn một cơ hội, để tự mình trải nghiệm sao?

Khóe môi hắn giật nhẹ.

Giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian trống trải.

“Cơ hội này…”

“Ta có thể không nhận không?”

Đáng tiếc, không ai trả lời.

Không biết đã qua bao lâu.

Khi Giang Tiếu Nhiên hoàn hồn lại, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.