Trước mắt hắn vẫn là mái giường gỗ cũ kỹ với những đường chạm khắc đã mòn theo năm tháng. Tấm màn lụa màu nhạt buông xuống bên giường khẽ lay động trong gió sớm. Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, rọi vào căn phòng đơn sơ, phủ lên mọi vật một lớp sáng mỏng nhàn nhạt.
Không có căn hộ hiện đại quen thuộc.
Không có chiếc sofa mềm mại mà hắn yêu quý.
Không có chương cuối của bộ tiểu thuyết “Đào Hoa”.
Chỉ có căn phòng cổ trang xơ xác này, cùng với sự thật tàn nhẫn rằng hắn đã thật sự xuyên vào trong chính cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà hắn từng vừa đọc vừa chửi.
Bên ngoài cửa, tiếng người đang rì rầm to nhỏ.
“Ngươi nói xem… sư thúc thật sự mất trí nhớ sao?”
“Ta thấy giống thật đấy.”
“Không biết chưởng môn sẽ phản ứng thế nào…”
Những tiếng nói ấy lọt vào tai khiến thái dương Giang Tiếu Nhiên giật giật.
Giang Tiếu Nhiên chống tay ngồi dậy, mái tóc đen xõa xuống vai, gương mặt tuấn tú còn lộ rõ vẻ ngái ngủ và mệt mỏi. Hắn đưa tay day day trán, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận hiện thực.
Hắn lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm:
“Được rồi…”
“Ta thật sự xuyên không.”
Hắn vừa định lên tiếng bảo đám người bên ngoài im lặng để cho hắn yên tĩnh suy nghĩ, thì đột nhiên tất cả âm thanh đều biến mất.
Không gian ngoài cửa im phăng phắc.
Giang Tiếu Nhiên khựng lại, nhíu mày.
Không lẽ bọn họ đi rồi?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, bên ngoài bỗng vang lên hàng loạt tiếng nói đồng thanh, giọng điệu cung kính vô cùng:
“Chưởng môn.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến sống lưng Giang Tiếu Nhiên cứng đờ.
Cửa phòng lập tức bị đẩy mở.
Một thân ảnh chậm rãi bước vào.
Người nọ vận trường bào màu trắng ngà, viền áo thêu hoa văn mây nước thanh nhã. Dáng người cao gầy, lưng thẳng như trúc, từng bước đi đều thong dong, ổn trọng.
Dung mạo của y không phải kiểu đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại giống một bức tranh thủy mặc nhạt màu, thoạt nhìn tưởng như bình thường, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt và khiến người khác khó lòng dời mắt.
Ngũ quan thanh tú, đường nét nhu hòa. Đôi mắt dài và sâu, ánh nhìn ôn hòa như mặt hồ tĩnh lặng, dường như có thể bao dung tất cả.
Da y trắng sáng, sạch sẽ và tinh tế, như thể trời sinh đã mang theo nét cao quý và ôn nhu. Trên người y phảng phất mùi mực tàu nhàn nhạt, thanh sạch và tao nhã.
Chỉ cần đứng đó, y đã toát ra phong thái của một người quân tử khiêm nhường, ôn hòa, khiến người khác không tự chủ được mà sinh lòng kính trọng.
Giang Tiếu Nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra thân phận của người này.
Thẩm Ôn Ngôn.
Chưởng môn Thiên Huyền Tông.
Cũng là sư phụ của bốn vị nam chính trong nguyên tác.
Theo sau Thẩm Ôn Ngôn chính là thiếu niên mà hôm qua đã đưa hắn về Lăng Tiêu Phong. Vẻ mặt thiếu niên lúc này ngoan ngoãn hơn hẳn, hoàn toàn không còn dáng vẻ càm ràm như trước.
Thẩm Ôn Ngôn quay đầu nhìn y, giọng nói nhẹ nhàng, ôn tồn như gió xuân:
“Ngươi nói… Giang sư đệ bị mất trí nhớ?”