Ánh chiều muộn nhuộm vàng con đường vắng, kéo dài những dải sáng mỏng manh trên mặt kính xe.
Bên trong xe, Giang Tiếu Nhiên nắm vô lăng, sống lưng thẳng tắp, gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt sau nhiều giờ đứng trong phòng mổ. Áo sơ mi trắng đã nhăn nhẹ ở cổ tay, vương chút mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, càng khiến hắn toát lên vẻ xa cách và mệt mỏi của một bác sĩ vừa trải qua ca phẫu thuật sinh tử.
Hắn vừa hoàn thành một ca ghép tim kéo dài suốt nhiều giờ, một ca phẫu thuật mà chỉ cần sai sót nhỏ cũng đủ cướp đi mạng sống của bệnh nhân. Theo lẽ thường, lúc này hắn nên kiệt sức, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn ngả lưng nghỉ ngơi.
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn, trong lồng ngực hắn lại dâng lên một cảm giác nôn nóng khó tả, như có thứ gì đó đang thúc giục hắn phải nhanh chóng trở về.
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ liếc xuống màn hình điện thoại đặt bên cạnh, nơi dòng thông báo sáng lên.
[Đào Hoa – Chương cuối đã cập nhật.]
Chỉ một dòng chữ đơn giản, lại khiến nhịp tim hắn bất giác nhanh hơn.
Giang Tiếu Nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần tự giễu.
Suốt mấy tháng qua, hắn đã theo dõi bộ tiểu thuyết này gần như không sót một chương nào. Càng đọc, hắn càng cảm thấy nội dung đúng là… máu chó đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nữ chính Lâm Thanh Nghi xuất thân danh môn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là phong chủ Ngọc Hành Phong của Thiên Huyền Tông. Một người đứng trên đỉnh cao quyền lực, lại sở hữu dung mạo khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khuôn mặt nàng tinh xảo như được điêu khắc, từng đường nét đều lạnh lẽo, xa cách. Đôi mắt tựa như phủ một tầng sương mỏng, cao ngạo đến mức dường như cả thế gian đều không lọt vào mắt nàng.
Từ chính đạo đến ma đạo, từ những tông môn hiển hách đến thế lực bí ẩn, tất cả nam nhân trong truyện đều như phát điên vì nàng.
Kẻ thì vì nàng mà tàn sát, kẻ vì nàng mà phản bội sư môn, kẻ lại vì nàng mà dâng cả thiên hạ. Đánh nhau đến long trời lở đất, rồi lại truy đuổi, giam cầm, chiếm đoạt… Tình tiết chồng chất, phi lý đến mức khiến người đọc phải bật cười.
Giang Tiếu Nhiên khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp mang theo chút mệt mỏi.
“Đúng là não úng nước mới bỏ tiền ra đọc…”
Thế nhưng bàn tay đặt trên vô lăng lại siết chặt hơn, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà liếc về phía điện thoại thêm lần nữa.
Nếu thật sự không đáng đọc… vậy tại sao mỗi đêm hắn vẫn không kìm được mà cắm cúi trước màn hình, đọc đến tận khuya?