Đến nội dung chính

Chương 27: Thần tài sư huynh

admin 723 Chữ Cài Đặt

Chỉ còn một tuần nữa là đến đại hội tỷ thí.

Sau những ngày miệt mài luyện tập, Giang Tiếu Nhiên cuối cùng cũng đã có thể vận dụng công lực trong cơ thể một cách tương đối thành thạo, ít nhất đã khôi phục được khoảng bảy phần thực lực.

Đối với hắn mà nói, đây đã là một chuyện đáng để thở phào.

Ít nhất, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không đến mức chỉ biết đứng yên chờ chết.

Hôm nay, Bạch Dật Thần có việc phải rời khỏi tông môn. Giang Tiếu Nhiên vì thế cũng chính thức kết thúc những ngày tháng sống cạnh một “quả bom hẹn giờ”.

Không còn Bạch Dật Thần đứng phía sau nhìn hắn luyện công bằng nụ cười ôn hòa đến mức khiến hắn sởn cả da đầu, Giang Tiếu Nhiên cảm thấy bầu không khí trong Thiên Huyền Tông dường như cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Mỗi ngày, hắn dựa vào những gì Bạch Dật Thần đã dạy trước đó, tự mình luyện tập cách vận chuyển và điều khiển pháp lực.

Ban ngày luyện công.

Đến tối, hắn lại nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm lên mái nhà cũ kỹ, trong đầu không ngừng tính toán cách tránh khỏi kiếp nạn trong đại hội tỷ thí.

Càng nghĩ, đầu hắn càng đau.

Càng nghĩ, càng cảm thấy tương lai của mình mờ mịt.

Rõ ràng người khác xuyên sách đều là bắt đầu hành trình nghịch thiên cải mệnh, còn hắn thì vừa mở mắt đã phải suy nghĩ làm thế nào để sống sót qua một đại hội mà nguyên chủ vốn được định sẵn sẽ trở thành vật tế đầu tiên.

Nghĩ mãi đến mức gần như cạn kiệt sức lực, Giang Tiếu Nhiên cuối cùng cũng quyết định…

Hôm nay không nghĩ nữa.

Cho bản thân nghỉ ngơi một ngày.
Suốt ngày tập luyện rồi lại vắt óc nghĩ cách bảo toàn tính mạng, hắn cảm thấy mình sắp bị chính số phận của mình ép đến phát điên.

Giang Tiếu Nhiên bật dậy khỏi giường, duỗi người một cái thật dài.

Nếu đã xuyên vào thế giới cổ đại rồi, ít nhất cũng phải tận hưởng một chút chứ.

Từ lúc xuyên vào quyển tiểu thuyết này đến giờ, hắn còn chưa có cơ hội đàng hoàng đi dạo phố cổ đại.

Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn lập tức sáng lên.

Đúng rồi.

Đi dạo!

Ngắm cảnh.

Ăn chút đồ ngon.

Nếu có thể thì…

Hắn còn muốn đến thanh lâu.

Đó chính là nơi nổi tiếng đến mức bất kỳ bộ phim cổ trang hay kiếm hiệp nào cũng phải có ít nhất một lần xuất hiện.

Đã xuyên không rồi mà chưa từng ghé thanh lâu thì chẳng phải quá uổng phí sao?

Chỉ tiếc…

Muốn đi chơi thì phải có ngân lượng.
Mà Giang Tiếu Nhiên hiện tại nghèo đến mức có thể nói là hai bàn tay trắng.

Hắn cúi đầu nhìn bộ y phục rách rưới trên người, khóe môi khẽ giật.

Thôi được.

Có một người có tiền.

Hơn nữa, người đó còn là chưởng môn sư huynh thân yêu của hắn.

Vậy thì đành làm phiền vị “thần tài” này một chút vậy.

Nghĩ là làm, Giang Tiếu Nhiên lập tức vận khởi pháp lực, thi triển khinh công, thân hình nhẹ nhàng lướt khỏi Lăng Tiêu Phong.

Dãy núi Thiên Huyền Tông chìm trong ánh nắng ban mai. Mây trắng quấn quanh những đỉnh núi xanh biếc, từng mái điện cổ kính ẩn hiện giữa biển mây. Gió núi lướt qua vạt áo, mang theo hương cỏ cây và hơi lạnh trong trẻo.

Sau vài lần lướt đi, Giang Tiếu Nhiên rất nhanh đã đến nơi Thẩm Ôn Ngôn ở.

Hắn vừa định bước vào thì một đệ tử canh cửa đã tiến lên ngăn lại.

Đệ tử kia cúi đầu, cung kính nói:

“Hiện tại chưởng môn đang tiếp khách quý, sư thúc không vào được.”

Bước chân Giang Tiếu Nhiên khựng lại.

Hắn nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, rồi lại nhìn người đệ tử đang cung kính đứng chắn đường.

Không vào được?

Vậy thì chờ.

Hắn cũng không muốn gây thêm phiền phức.

Giang Tiếu Nhiên khẽ gật đầu, sau đó đi đến dưới một gốc cây gần đó. Hắn chẳng chút hình tượng ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, kiên nhẫn chờ vị “thần tài sư huynh” của mình xuất hiện.