Đến nội dung chính

Chương 20: Thanh Vân Phong

admin 833 Chữ Cài Đặt

Giang Tiếu Nhiên mắt nhắm mắt mở đi theo Tô Dực.

Suốt dọc đường, đầu óc hắn vẫn còn mơ màng như phủ một tầng sương mỏng. Chân cứ bước theo người phía trước, còn bản thân hắn gần như chẳng biết mình đang đi đâu. Tô Dực có nói chuyện với hắn vài lần, nhưng những lời ấy lọt vào tai cũng chỉ còn sót lại đôi ba câu rời rạc.

“Thanh Vân Phong…”

“Chưởng môn bảo…”

“Đến đó là được…”

Giang Tiếu Nhiên nghe câu được câu mất, thậm chí có lúc còn chẳng biết mình đã gật đầu lúc nào.

Mãi đến khi cơn buồn ngủ hoàn toàn tan đi, hắn mới chậm rãi mở mắt nhìn cảnh vật trước mặt.

Rồi hắn đứng sững.

Thanh Vân Phong.

Không biết Tô Dực đã biến mất từ lúc nào. Trước mắt hắn chỉ còn những đình viện nối tiếp nhau, mái ngói xanh phủ một lớp sương mỏng, hành lang gỗ uốn quanh những hồ nước trong veo. Giữa sân là những cây cổ thụ xanh um, cành lá đung đưa trong gió, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa theo gió rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng gợn nhỏ.
Mùi hoa thoang thoảng trong không khí.

Tiếng nước chảy róc rách.

Xa xa còn có tiếng chim hót trong trẻo vọng qua những tầng mây.

Cả Thanh Vân Phong tựa như một bức tranh thủy mặc sống động, thanh tao mà tĩnh lặng, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác nơi này vốn chẳng thuộc về nhân gian.

Nếu là bình thường, Giang Tiếu Nhiên có lẽ còn đứng lại thưởng thức cảnh đẹp.

Nhưng lúc này…

Hắn chỉ muốn co giò bỏ chạy.

Bởi vì sau khi hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn cuối cùng cũng nhớ ra mình đang đứng ở đâu.

Đùa à?

Thanh Vân Phong là chỗ nào?

Đây chính là nơi ở của Bạch Dật Thần.

Đại đệ tử của Thẩm Ôn Ngôn.

Cũng là một trong bốn vị nam chính của bộ tiểu thuyết “Đào Hoa”.

Trong nguyên tác, Bạch Dật Thần nổi tiếng là người ôn nhu, điềm đạm, tính tình như ngọc, tựa ánh trăng thanh lãnh trên đỉnh tuyết sơn. Y luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đối xử với mọi người đều nhẹ nhàng, lễ độ.
Nhìn thế nào cũng giống một người không có chút tính công kích nào.

Nhưng Giang Tiếu Nhiên biết rất rõ…

Đó chỉ là vẻ ngoài.

Một khi đã đắc tội với Bạch Dật Thần, y vẫn có thể mỉm cười ôn nhu với ngươi như cũ.

Chỉ có điều…

Sau lưng nụ cười ấy, y sẽ nghĩ đủ mọi cách khiến ngươi sống không bằng chết.

Người như vậy mới thực sự đáng sợ.

Đao kiếm sáng loáng còn dễ đề phòng.

Một người vừa mỉm cười vừa âm thầm tính kế ngươi mới là thứ khiến người ta lạnh sống lưng.

Giang Tiếu Nhiên càng nghĩ càng thấy không ổn.

Hắn quay đầu nhìn con đường mình vừa đi tới.

Sau đó lại nhìn khung cảnh trước mặt.

Cuối cùng, hắn âm thầm đưa ra một quyết định.

Chạy.

Chỉ cần chạy khỏi đây, ít nhất hắn còn có thể giữ được mạng.

Nghĩ là làm.

Giang Tiếu Nhiên vừa xoay người, chân còn chưa kịp bước được một bước thì phía sau đã vang lên một giọng nói.
Ôn hòa.

Trong trẻo.

Mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Sư thúc, người định đi đâu vậy?”

Bước chân Giang Tiếu Nhiên lập tức cứng đờ.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn từ từ quay đầu lại.

Dưới gốc cây hoa đào cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đó.

Gió nhẹ thổi qua.

Những cánh hoa đào màu hồng phấn chậm rãi rơi xuống, vài cánh đáp trên vạt áo trắng, vài cánh lướt qua mái tóc đen như mực của người nọ.

Y đứng giữa màn hoa, tĩnh lặng đến mức giống như một vị tiên nhân vô tình bước ra khỏi tranh.

Giang Tiếu Nhiên nhìn đến ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Dật Thần.

Thanh nhã đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Khuôn mặt y tựa như được gọt giũa từ một khối ngọc ấm, đường nét mềm mại mà tinh tế, không có bất kỳ góc cạnh dư thừa nào. Hàng mày dài như nét mực được vẽ bằng tay, cong nhẹ tựa cành liễu rủ bên hồ.

Đôi mắt trong veo, sâu mà tĩnh.

Ánh nhìn dịu dàng như nước, chỉ một thoáng lướt qua cũng đủ khiến lòng người bất giác bình yên.

Làn da trắng ngà, mịn màng như sứ. Dưới ánh nắng ban mai, trên gương mặt y phủ một tầng sáng dịu, càng làm nổi bật vẻ thanh sạch, thoát tục.

Đôi môi mỏng mang sắc nhạt.

Khi khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng ấy giống như gió xuân lướt qua cánh hoa, không hề mang theo chút sắc bén nào.

Y cứ đứng đó.

Không cần làm gì.

Không cần cố ý tỏ ra thân thiện.

Chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến người đối diện vô thức cảm thấy mình đang được che chở.