Đến nội dung chính

Chương 25: Ta lợi hại như vậy sao?

admin 681 Chữ Cài Đặt

Ban đầu, hắn chẳng cảm nhận được gì.

Trong bóng tối trước mắt chỉ là một khoảng hỗn độn.

Nhưng dần dần…

Một điểm sáng mờ nhạt xuất hiện.

Nó nằm sâu trong cơ thể hắn, nhỏ bé nhưng vô cùng rõ ràng.

Giang Tiếu Nhiên thử đưa ý niệm đến gần.

Ngay khoảnh khắc ý niệm chạm vào điểm sáng ấy…

Ầm!

Một luồng khí mạnh mẽ bất ngờ bùng lên.

Kinh mạch trong cơ thể hắn như bị dòng nước lũ cuốn qua.

Nguồn pháp lực vốn đang yên tĩnh lập tức cuộn trào dữ dội.

Giang Tiếu Nhiên giật mình.

Hắn theo bản năng muốn thu hồi ý niệm.

Nhưng càng hoảng loạn, dòng pháp lực kia càng mất kiểm soát.

Một luồng khí vô hình đột nhiên bắn ra khỏi cơ thể.

Ầm!

Mấy chiếc lá rơi trên mặt đất lập tức bị cuốn bay.

Cành cây phía trước rung lên dữ dội.

Bạch Dật Thần hơi nheo mắt.

Y nhanh chóng đưa tay áo chắn trước người.
Mãi đến khi luồng khí hỗn loạn kia dần tan đi, y mới hạ tay xuống.

Giang Tiếu Nhiên vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Mái tóc vốn đã rối tung lúc này càng trở nên hỗn loạn, vài sợi tóc rũ xuống trước trán.

Hắn từ từ mở mắt.

Hai mắt mở lớn.

“Ta…”

Hắn nhìn đôi tay mình.

“Vừa rồi là ta làm sao?”

Bạch Dật Thần không trả lời ngay.

Y nhìn khoảng sân trước mặt.

Những chiếc lá vốn nằm yên trên nền đá giờ đã bị thổi tung tứ phía.

Ánh mắt y thoáng trở nên sâu hơn.

Một lát sau, Bạch Dật Thần mới nhìn về phía Giang Tiếu Nhiên.

“Đúng.”

Giang Tiếu Nhiên ngẩn người.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia vui mừng.

Pháp lực của mình… mạnh đến vậy sao?

Một tên ăn chơi trác táng mà lại có pháp lực mạnh như vậy?

Nếu hắn có thể sử dụng được nguồn sức mạnh này, vậy chẳng phải hắn đã có thêm một cơ hội sống sót?
Nhưng ngay sau đó, Bạch Dật Thần lại chậm rãi nói:

“Chỉ là…”

Nụ cười trên môi y nhạt đi đôi chút.

“Sư thúc, người vừa rồi suýt chút nữa làm vỡ kinh mạch của chính mình.”

Nụ cười trên mặt Giang Tiếu Nhiên lập tức biến mất.

“…”

Hắn nuốt khan.

“Vậy… có nghiêm trọng không?”

Bạch Dật Thần nhìn hắn.

“Có.”

Giang Tiếu Nhiên:

“…”

Niềm vui vừa mới nhen lên trong lòng lập tức bị một gáo nước lạnh dội tắt.

Hắn im lặng hồi lâu.

Sau đó nhìn đôi tay mình, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

Không được.

Hắn nhất định phải học.

Cho dù pháp lực trong người mạnh đến đâu mà bản thân không biết sử dụng thì cuối cùng cũng chỉ tự hại mình.

Một tháng.

Thời gian của hắn chỉ còn một tháng.

Giang Tiếu Nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Dật Thần.

“Sư điệt.”

“Ừm?”

“Ngươi có thể dạy ta kỹ một chút được không?”
Lần này, trong giọng nói của hắn không còn vẻ hoảng loạn hay cà lơ phất phơ như trước.

Chỉ có sự nghiêm túc hiếm thấy.

Bạch Dật Thần nhìn hắn một lúc.

Đôi mắt sâu thẳm của y khẽ lay động.

Rồi y mỉm cười.

“Được.”

“Vậy từ hôm nay, ta sẽ dạy sư thúc từng bước.”

Giang Tiếu Nhiên gật đầu thật mạnh.

Chỉ là hắn không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, cuộc đời của hắn đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nguyên tác.

——————

Những ngày tiếp theo trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ.

Từ sáng sớm, khi sương núi còn chưa tan hết, Giang Tiếu Nhiên đã xuất hiện ở Thanh Vân Phong để chờ Bạch Dật Thần dạy cách điều khiển pháp lực.

Thanh Vân Phong vốn thanh tĩnh, quanh năm mây trắng lững lờ vờn qua sườn núi. Những rặng cây xanh rì đung đưa trong gió, hoa đào nở rộ bên những con đường đá quanh co. Mỗi buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống sân thành từng mảng sáng tối đan xen, hương hoa nhàn nhạt theo gió thoảng qua.

Khung cảnh đẹp như tiên cảnh.

“Trước tiên, dẫn pháp lực từ đan điền theo kinh mạch.”

“Đừng nóng vội.”

“Giữ tâm thần ổn định.”

Giọng y luôn nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều bình thản như nước.

Giang Tiếu Nhiên cũng cố gắng nghiêm túc học theo.