Đến nội dung chính

Chương 10: Nếu biết hắn là hàng giả thì ngay cả cơ hội chết toàn thây cũng không có

admin 574 Chữ Cài Đặt

Thiếu niên lập tức gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

“Đúng vậy, chính miệng sư thúc nói với đệ tử. Người bảo do tối qua uống rượu quá nhiều, đầu đập vào đá nên hiện giờ đần độn đến mức không biết mình là ai…”

Giang Tiếu Nhiên:

“…”

Khóe môi hắn khẽ co giật.

Không hiểu vì sao, nghe y thuật lại lời mình nói, hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng đây là lời hắn nói.

Nhưng qua miệng tên tiểu tử này, không hiểu sao lại nghe như đang mắng khéo hắn.

Điều đáng giận nhất là hắn còn không tìm ra được bằng chứng để phản bác.

Giang Tiếu Nhiên chỉ có thể giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi thêm một món nợ cho tên tiểu tử kia.

Ánh mắt Giang Tiếu Nhiên lại tiếp tục đánh giá Thẩm Ôn Ngôn.

Trong nguyên tác, vị chưởng môn này là một người tiêu chuẩn của chính đạo.
Y ôn nhu, nhã nhặn, tinh thông cầm kỳ thi họa, lời nói luôn nhỏ nhẹ, hành xử đúng mực. Bất kể là đệ tử trong tông hay tu sĩ bên ngoài, ai tiếp xúc với y cũng đều vừa kính vừa mến.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài ôn hòa ấy lại là một tính cách cực kỳ cứng rắn.

Trong mắt Thẩm Ôn Ngôn, trắng và đen luôn phân định rõ ràng.

Chính đạo là chính đạo.

Tà đạo là tà đạo.

Đúng là đúng.

Sai là sai.

Không tồn tại vùng xám ở giữa.

Cũng bởi vậy, cách y dạy dỗ bốn người đệ tử có thể nói là nghiêm khắc đến mức cứng nhắc.

Đại đệ tử Bạch Dật Thần, thiên tư xuất chúng, tính tình ôn nhu, dịu dàng.

Trong một lần bị đồng môn ganh ghét mà hãm hại, Bạch Dật Thần còn chưa kịp giải thích, Thẩm Ôn Ngôn đã tin lời người khác, cho rằng y đạo tâm bất ổn, lòng mang oán niệm, rồi trực tiếp phạt thật nặng.
Nhị đệ tử Quân Dạ Hành, tâm tư sâu sắc, hành sự không theo lẽ thường.

Thuở ban đầu, y vẫn một lòng hướng về chính nghĩa. Nhưng bởi thủ đoạn có phần âm hiểm, xảo trá, lời nói sắc bén, nên thường bị người trong tông lẫn các môn phái khác bài xích.

Khi liên tục nghe được những lời chỉ trích về Quân Dạ Hành, Thẩm Ôn Ngôn cũng không tìm hiểu đầu đuôi mà trực tiếp trách phạt y.

Rồi còn tam đệ tử Phượng Trường Ca với tính cách phóng túng, thích trêu người hay tứ đệ tử Nhan Tịch Phong người được mệnh danh là “bệnh mỹ nhân” trong nguyên tác, đều không khỏi thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của Thẩm Ôn Ngôn.

Chính sự nghiêm khắc và cố chấp ấy đã vô tình đẩy những đệ tử của y ngày càng xa hơn.

Mà hiện tại, Giang Tiếu Nhiên nhìn Thẩm Ôn Ngôn, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Vị chưởng môn này nhìn thì hiền lành thật đấy…

Nhưng với tính cách của y, nếu biết hắn là hàng giả…

Chỉ sợ ngay cả cơ hội chết toàn thây cũng không có.

Ánh mắt Giang Tiếu Nhiên lại lặng lẽ dừng trên gương mặt ôn hòa của Thẩm Ôn Ngôn.

Người trước mắt đứng giữa căn phòng đơn sơ, áo trắng như tuyết, thần sắc điềm đạm, đôi mắt sâu lắng mang theo sự ôn nhu và nhã nhặn của một bậc quân tử.