Đến nội dung chính

Chương 18: Đánh không lại thì chạy

admin 657 Chữ Cài Đặt

Thẩm Ôn Ngôn nhìn Giang Tiếu Nhiên một lúc, xác nhận sắc mặt hắn tuy còn tái nhợt nhưng tinh thần đã ổn định hơn đôi chút, lúc này mới chậm rãi hỏi:

“Giang sư đệ… ngươi thử xem, còn cảm nhận được nội lực trong cơ thể mình không?”

Giọng nói của y vẫn ôn hòa như gió xuân, nhẹ nhàng đến mức khiến người khác bất giác thấy an lòng.

Giang Tiếu Nhiên gật đầu, làm theo lời chỉ dẫn của Thẩm Ôn Ngôn.

Hắn khép mắt lại, cố gắng tĩnh tâm cảm nhận dòng sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát, một luồng khí nóng dần lan tỏa từ đan điền, men theo kinh mạch mà chảy khắp toàn thân.

Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa kỳ diệu.

Giống như trong cơ thể hắn đang ẩn chứa một dòng sông mênh mông, nước chảy cuồn cuộn không ngừng, dồi dào đến mức khiến chính hắn cũng giật mình.
Rõ ràng pháp lực vẫn còn nguyên.

Thế nhưng, cũng giống như một người bỗng dưng sở hữu kho báu chất cao như núi nhưng lại không có chìa khóa để mở cửa, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó mà hoàn toàn không biết phải điều khiển ra sao.

Sau một lúc thử đi thử lại mà không có kết quả, Giang Tiếu Nhiên đành mở mắt.

Hắn nhìn Thẩm Ôn Ngôn, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa có chút tủi thân, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Pháp lực của ta vẫn còn.”

Hắn ngập ngừng một chút, khóe môi khẽ giật.

“Nhưng… ta không biết phải sử dụng nó như thế nào.”

Nghe vậy, thần sắc Thẩm Ôn Ngôn lập tức giãn ra.

Nỗi lo lắng âm thầm đè nặng trong đáy mắt y cuối cùng cũng tan đi đôi chút. Y khẽ thở phào, như thể vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng.

“Không sao.”

Khóe môi y cong lên thành một nụ cười nhạt, dịu dàng và trấn an.
“Pháp lực vẫn còn là tốt rồi.”

Y đứng dậy, tay áo trắng khẽ lướt qua thành ghế. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên dáng người thanh nhã của y, khiến bóng lưng ấy càng thêm cao gầy, tĩnh tại.

“Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ngày mai ta sẽ cử người đến giúp ngươi làm quen lại với cách vận dụng pháp lực.”

Giang Tiếu Nhiên nhìn y, trong lòng tuy rối bời nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Được.”

Thẩm Ôn Ngôn khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt vẫn còn lưu lại trên người hắn vài giây như muốn xác nhận hắn thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ khép lại rất khẽ.

Tiếng bước chân của y dần xa, cuối cùng hòa tan vào khoảng không tĩnh lặng của Lăng Tiêu Phong.

Căn phòng một lần nữa chìm vào yên ắng.

Chỉ còn ánh nắng nhạt màu trải trên nền gỗ cũ, cùng tiếng gió len qua khe cửa mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng.
Giang Tiếu Nhiên vẫn ngồi bất động trên giường.

Mái tóc đen rối nhẹ trên vai, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ ngơ ngác và mệt mỏi. Hắn nhìn khoảng không trước mặt, ánh mắt vô định, như thể linh hồn vẫn còn lơ lửng đâu đó, chưa thể hoàn toàn chấp nhận hiện thực.

Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.

Trở thành nhân vật pháo hôi có số phận đã được định sẵn.

Chỉ còn đúng một tháng để sống.

Mỗi chuyện nghĩ đến đều đủ khiến người ta tuyệt vọng.

Giang Tiếu Nhiên chậm rãi ngả người xuống giường, ánh mắt dừng trên màn trướng cũ kỹ phía trên đỉnh đầu.

Trong đầu hắn âm thầm tự nhủ.

Nếu đã không thể thay đổi vận mệnh…

Vậy ít nhất ta cũng phải học cách sử dụng pháp lực.

Cho dù không đánh lại ai, ít ra cũng có thể chạy trốn.

Giữ được mạng sống thêm ngày nào… hay ngày đó.