Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai, êm dịu như tiếng đàn, xen lẫn tiếng chim hót trong trẻo vọng từ xa xa. Không khí xung quanh trong lành đến mức mỗi lần hít thở đều mang theo hương cỏ non và hơi sương thanh mát, khiến lồng ngực hắn như được gột rửa.
Hắn hơi nghiêng đầu, lúc này mới nhận ra mình đang nằm vắt vẻo trên một bậc thang đá lạnh lẽo. Những bậc thang này kéo dài lên phía trên, chồng chất nối tiếp nhau, như một con đường dẫn thẳng lên trời cao không thấy điểm cuối.
Gió nhẹ thổi qua, lay động vạt áo hắn, mang theo cảm giác lạnh nhè nhẹ.
Giang Tiếu Nhiên chớp mắt vài cái, ánh mắt dần có tiêu cự. Gương mặt hắn vẫn mang nét thanh tú quen thuộc, nhưng lúc này lại pha thêm vài phần ngơ ngác.
“Không lẽ đây là thiên đường?”
Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn, mang theo sự hoài nghi không thể che giấu.
Ý nghĩ vừa nảy ra, những ký ức trước khi chết liền ùa về.
Viện trưởng bệnh viện với gương mặt nghiêm nghị, ngày nào cũng mắng người như đang hát kịch, tiền thưởng thì bặt vô âm tín, tiền phạt lại đến đúng giờ như cơm bữa.
Còn hắn…
Hôm qua vừa lén nhét đôi tất bốc mùi của mình xuống dưới gối đồng nghiệp.
Tiền nợ bạn vẫn chưa trả.
Thậm chí còn thả chó nhà mình đuổi ông già hàng xóm chỉ vì ông ta ngày nào cũng lén vứt rác trước cửa nhà hắn.
Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng trở nên quái dị.
“Ta như vậy… mà cũng được lên thiên đường?”
Một cơn hoang mang pha lẫn khó tin dâng lên trong lòng.
Rồi không hiểu sao, khóe môi hắn chợt giật giật.
Ngay sau đó…
“Ha… ha ha… ha ha ha ha!”
Giang Tiếu Nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười từ thấp đến cao, vang vọng giữa không gian thanh tịnh, nghe vừa điên dại vừa… đắc ý.
“Trời xanh cuối cùng cũng mở mắt rồi sao?”
Hắn cười đến mức suýt sặc, ho khan vài tiếng, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Đúng lúc hắn đang cười đến không biết trời đất là gì, thì một cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến hắn khựng lại.
Giang Tiếu Nhiên quay đầu.
Cách hắn vài bậc thang, một thiếu niên đứng đó từ lúc nào.
Thiếu niên mặc một thân y phục cổ trang màu lam nhạt, vạt áo bay nhẹ theo gió. Dáng người thon gầy, lưng thẳng như trúc, khuôn mặt thanh tú mang theo nét non nớt của tuổi trẻ. Tóc đen được buộc gọn, vài sợi rơi xuống bên má, càng làm nổi bật đôi mắt sáng rõ.
Chỉ là… ánh mắt ấy khi nhìn hắn lại vô cùng phức tạp.
Giang Tiếu Nhiên hơi nheo mắt, cố gắng phân tích.
Ánh nhìn đó… giống như vừa chán chường, vừa bất lực, lại xen lẫn một chút gì đó rất khó chịu.
Ừm… hình như còn có cả… khinh bỉ?
“???”