Từ lúc lọt lòng, Trần Tiểu Mẫn đã bị định sẵn là vật sở hữu, là “liều thuốc” duy trì mạng sống cho đại thiếu gia nhà họ Tôn.
Cô lớn lên trong sự sủng ái đến ngạt thở của hắn. Hắn dịu dàng, hắn ân cần, hắn trao cho cô cả thế giới. Cô ngây thơ gọi hắn là “A Trừng”, cứ ngỡ đó là thiên đường, là tình thân ấm áp nhất.
Cho đến năm cô mười lăm tuổi, hắn xé nát chiếc mặt nạ ngụy trang mười mấy năm qua, hung hăng đè cô xuống giường. Lúc này cô mới kinh hoàng nhận ra, thiên đường thực chất là một chiếc lồng giam mạ vàng, còn “anh trai nuôi” dịu dàng lại là một con ác quỷ mang tâm lý vặn vẹo, điên cuồng.
Để giữ cô lại, hắn bẻ gãy đôi cánh của cô, dùng thuốc an thần đục khoét tâm trí cô, tự tay khóa lên cổ chân cô một sợi xích bạc.
Để trốn khỏi hắn, cô đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt và bằng cả mạng sống của người thân.
Hai năm bặt vô âm tín.
Cô cứ ngỡ mình đã được tự do, sống chui lủi dưới một cái tên khác nơi góc biển chân trời.
Cô vĩnh viễn không biết, ở Nam Thành, có một gã đàn ông đang cạn kiệt sinh mệnh, vừa nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lén của cô trên mạng, vừa run rẩy cười lớn.
Cửa địa ngục lần nữa mở ra.
“Chơi trốn tìm đủ rồi. Đến lúc đón bà Tôn về nhà thôi.”





Bình Luận (0)