Trải qua một đêm ầm ĩ đầy nước mắt, cuối cùng Tôn Trừng cũng phải cắn răng lùi một bước.
Để dỗ dành Tiểu Mẫn, cậu đồng ý cho Phùng Kim Thoa mỗi ngày được ghé đến căn biệt thự này vào buổi trưa, nhưng thời gian quy định khắt khe chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Tôn Trừng luôn ngồi ở một góc khuất, đôi mắt đen láy âm trầm như dã thú rình mồi, ghim chặt lấy từng cử chỉ của hai mẹ con họ.
Tiểu Mẫn rất thích chơi với anh trai, thích những món đồ chơi anh tặng, thích những cái xoa đầu dịu dàng của anh. Thế nhưng, tận sâu trong bản năng của một đứa trẻ ba tuổi, nếu phải đặt lên bàn cân, cô bé vẫn ỷ lại và bám rịt lấy mẹ ruột hơn. Chỉ cần Phùng Kim Thoa xuất hiện, trong mắt Tiểu Mẫn sẽ không còn chứa thêm ai khác.
Nhìn cô bé rúc vào ngực Phùng Kim Thoa làm nũng, ngón tay Tôn Trừng bấu chặt vào tay vịn xe lăn đến mức các khớp xương trắng bệch. Cậu phải dùng toàn bộ lý trí và sức lực để kìm nén thứ cảm giác cuồng loạn muốn xông tới, giật phăng cô bé về lại vòng tay mình.
Không được. Cậu không thể làm thế.
Tôn Trừng nhắm nghiền mắt, điều chỉnh lại nhịp thở đang trở nên gấp gáp.
Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi hay chán ghét của Tiểu Mẫn dành cho mình.
Cậu muốn Tiểu Mẫn phải thật lòng yêu thích cậu, cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào cậu, coi cậu là tín ngưỡng duy nhất. Sự ép buộc thô bạo chỉ đẩy cô bé ra xa cậu hơn mà thôi.
Hơn nữa, Tôn Trừng luôn ôm một sự khinh miệt sâu sắc đối với Phùng Kim Thoa. Một người đàn bà hám danh lợi, đang phải ăn nhờ ở đậu, sống bằng sự bố thí của nhà họ Tôn thì lấy tư cách gì để chăm lo cho Tiểu Mẫn? Cô ta căn bản không thể cho Tiểu Mẫn một môi trường sinh sống tốt nhất.
Chỉ có cậu, chỉ có Tôn Trừng này mới có thể đem cả thế giới dâng lên trước mặt Tiểu Mẫn.
…
Sáng hôm ấy nắng vàng rực rỡ rót xuống khu vườn ngập tràn hương sắc.
Bác sĩ nói sức khỏe của Tôn Trừng đã ổn định hơn một chút, có thể vận động nhẹ nhàng. Cậu từ chối ngồi xe lăn, tự mình nắm lấy bàn tay bé xíu của Tiểu Mẫn, chầm chậm tản bộ trên thảm cỏ xanh mướt.
Một tay Tôn Trừng xách chiếc giỏ tre nhỏ nhắn, ánh mắt ôn nhu lướt theo bóng dáng tung tăng của cô bé mặc váy hoa. Tiểu Mẫn vui vẻ chạy lăng xăng, cẩn thận ngắt những bông hoa cẩm tú cầu và hoa linh lan xinh đẹp nhất, rồi kiễng chân đặt vào chiếc giỏ trong tay anh trai.
“A Trừng xem này, bông hoa này thơm quá!” Cô bé ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, cười tít mắt khoe thành quả.
Bầu không khí hòa hợp và tươi sáng đến mức dường như xua tan đi mọi u ám thường ngày bủa vây lấy vị đại thiếu gia nhà họ Tôn.
Tôn Trừng hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo dịu dàng in một nụ hôn lên mí mắt đang nhắm nghiền của Tiểu Mẫn.
“Tiểu Mẫn của anh giỏi quá. Hoa em hái là đẹp nhất.”
Tiểu Mẫn nở nụ cười khúc khích, ngước đôi mắt sáng ngời nhìn cậu: “A Trừng thật tốt!”
Tôn Trừng lại hôn lên gò má phúng phính của cô bé: “A Trừng đương nhiên là người tốt nhất với Tiểu Mẫn.”
Bất kể cô bé làm gì, dẫu chỉ là một hành động ngốc nghếch nhỏ nhặt, Tôn Trừng cũng không tiếc lời khen ngợi. Cậu dùng sự dung túng vô tận để dệt nên một chiếc lưới mềm mại, từng chút từng chút bọc cô bé lại.
Biết Tiểu Mẫn thích nghe kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, Tôn Trừng đã sai người mang về hàng chục tủ sách truyện đủ loại. Vị thiếu gia vốn dĩ lạnh lùng, ít nói, nay lại tự giam mình trong phòng tập đọc. Cậu kiên nhẫn luyện tập cách nhấn nhá, thay đổi chất giọng lúc thì trầm ấm của hoàng tử, lúc lại ồm ồm giả làm sói xám, cốt chỉ để khi đọc truyện cho Tiểu Mẫn nghe có thể truyền cảm nhất, khiến cô bé vui vẻ nhất.
Sự dịu dàng và tâm huyết đắp nặn từng ngày cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Tiểu Mẫn dần dần bám lấy anh trai hơn. Buổi sáng vừa thức giấc, việc đầu tiên cô bé làm không còn là khóc lóc đòi mẹ nữa, mà là lạch bạch chạy bằng đôi chân trần trên thảm len, bổ nhào vào lòng Tôn Trừng.
“A Trừng buổi sáng tốt lành!”
Cùng với lời chào bập bẹ là một cái thơm mềm mại, ươn ướt in lên gò má nhợt nhạt của thiếu niên.
Khoảnh khắc ấy, Tôn Trừng nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện đến cực điểm. Cậu vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại này. Nó giống như liều thuốc nghiện đặc biệt khiến cậu say mê không lối thoát.
…
Về phần Phùng Kim Thoa, sau khi chắc chắn con gái sống rất tốt ở chỗ Tôn Trừng, được cưng chiều như một tiểu công chúa, chút lo lắng ít ỏi của người mẹ nhanh chóng bốc hơi.
Số lần cô ta đến biệt thự màu trắng thưa thớt dần. Một phần vì thấy Tiểu Mẫn không còn khóc nháo bám mẹ như trước, phần lớn hơn là vì… cô ta đang bận rộn với những thú vui khác.
Tất nhiên, sự lơi lỏng này hoàn toàn nằm trong tính toán của Tôn Trừng.
Chính cậu là người đứng sau giật dây, muốn Phùng Kim Thoa tập trung vào những thứ hào nhoáng ngoài kia, đừng chú ý quá nhiều vào Tiểu Mẫn nữa. Sự xuất hiện của cô ta chỉ làm kỳ đà cản mũi, phá hỏng thế giới chỉ có hai người của cậu và cô bé.
Và mồi nhử cho lòng tham của người đàn bà ấy chính là một chiếc thẻ đen không giới hạn do đích thân Ngọc Lệ Chi trao tặng, với lý do “bù đắp sự thiệt thòi khi phải xa con”.
Cầm chiếc thẻ quyền lực trên tay, Phùng Kim Thoa như người mộng du lạc vào thiên đường.
Những ngày qua, cô ta ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, ngồi trên xe sang rong ruổi khắp các con phố lớn sầm uất nhất Nam Thành.
Cô ta càn quét các trung tâm thương mại xa xỉ, quẹt thẻ không chớp mắt để mang về những chiếc túi xách phiên bản giới hạn, trang sức kim cương lấp lánh. Những bữa ăn đều được phục vụ ở các nhà hàng, khách sạn cao cấp bậc nhất, người người cúi rạp mình chào đón.
Chưa bao giờ cô ta được nếm thử mùi vị sung sướng và vinh quang đến nhường này.
Cảm giác tiêu tiền như nước, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống những kẻ khác khiến Phùng Kim Thoa lân lâng, sung sướng như muốn bay vút lên tận mây xanh.
Cô ta hoàn toàn chìm đắm trong vũng bùn dục vọng dát vàng mà quên bẵng đi đứa con gái bé bỏng đang bị giam lỏng ở căn biệt thự lạnh lẽo.
Thế nhưng, Phùng Kim Thoa ngu muội lại không hề biết một chân lý tàn khốc của giới thượng lưu.
Trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí, mọi sự ban phát đều đã được bí mật định sẵn một cái giá đắt đỏ đến tột cùng.