Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, Phùng Kim Thoa đứng ngồi không yên, đã hai tuần nay rồi cô ta không được gặp con gái.
Quản gia Phương nói Tiểu Mẫn đã chuyển đến ở cùng Tôn Trừng, đại thiếu gia nhà họ Tôn, người thừa kế duy nhất của dòng họ cao quý này.
Thoạt đầu, Phùng Kim Thoa rất vui mừng, nghĩ thầm nếu con gái có thể được Tôn thiếu gia yêu thích thì chẳng phải hai mẹ con họ sẽ có chỗ dựa vững vàng sao?
Trước đây khi Tôn Mặc Sơn ngỏ ý việc nhận nuôi Tiểu Mẫn cũng đã nói rõ với cô ta, con trai hắn rất thích cô bé, hắn nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt”, việc nhận nuôi Tiểu Mẫn là hi vọng có thể giúp Tôn Trừng vui vẻ mà cải thiện tốt sức khỏe.
Trong mắt bọn người lắm tiền thì những người bình thường như hai mẹ con họ không khác gì món đồ chơi tiêu khiển.
Nhưng đồ chơi thì cũng phải mua bằng tiền.
Phùng Kim Thoa có thể chấp nhận được.
Song, sau hai tuần ở trong căn biệt thự này, cô ta đã nghe không ít chuyện về Tôn Trừng thông qua từ miệng những người giúp việc. Ngoại trừ việc sức khỏe yếu ớt ra thì cậu ta còn nổi tiếng là một tên dị hợm quái đản, vui buồn thất thường.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ rất thâm độc thô bạo. Đối với kẻ chướng tai gai mắt, vị thiếu gia này sẽ trừng trị đến chết.
Nghe nói quá trình tra tấn ấy ghê rợn vô cùng.
Phùng Kim Thoa sợ đến trắng mặt, vò đầu bứt tai.
Quả nhiên tiền của bọn người giàu đâu có dễ ăn như vậy.
Cô ta lo lắng cho con gái nhỏ, nếu con bé có chuyện gì thì bản thân có nhiều tiền để làm gì cơ chứ.
Phùng Kim Thoa muốn gặp Tiểu Mẫn nhưng luôn bị chặn lại ở cổng biệt thự màu trắng. Quản gia Phương cũng nhắc nhở khéo léo là cô ta mới đến đây thì nên an phận một chút, đừng hành động bộp chộp.
Cô ta chỉ có thể cắn răng quay người rời đi.
Trong căn phòng ăn rộng lớn của ngôi biệt thự nhỏ lại là khung cảnh hoàn toàn khác.
Tiểu Mẫn mặc chiếc váy công chúa màu hồng mới toanh, mái tóc xoăn dài đến vai được buộc thành hai bím nhỏ, gò má phúng phính đang phồng lên cục nhỏ.
Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, để người đối diện ân cần múc từng muỗng cơm.
Tôn Trừng gắp một miếng cá hồi bỏ lên muỗng cơm trắng, dịu dàng nói: “Tiểu Mẫn há miệng ra nào! Ăn cá để bổ mắt.”
Tiểu Mẫn nghe lời mở miệng ra, chầm chậm nhai thức ăn được dâng đến tận răng.
“Tiểu Mẫn ngoan quá! Ăn xong A Trừng sẽ tặng quà cho Tiểu Mẫn.”
“Tiểu Mẫn thích gì nào?”
Cô bé cười khúc khích: “Bánh dâu tây, kẹo dẻo gấu…”
“Được. A Trừng đều mua cho em.”
Tiểu Mẫn vui vẻ vỗ tay. Cô bé bắt đầu thích người anh trai này rồi.
Anh trai rất chiều chuộng cô bé, muốn gì cũng được.