Khác hẳn với sự dịu dàng nâng niu ngày thường, Tôn Trừng lúc này như một con dã thú thoát lồng, điên cuồng cắn mút đôi môi mềm mại của cô.
Tiểu Mẫn ngơ ngác mất một giây rồi bàng hoàng trợn tròn mắt. Cả cơ thể cô cứng đờ trước khi bản năng tự vệ bùng lên.
“Ưm… ưm…”
Cô vùng vẫy kịch liệt, hai tay vung lên đẩy mạnh vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, ra sức quay đầu né tránh nụ hôn mang tính xâm lược kia.
“A Trừng… buông em ra! Anh làm gì vậy? Chúng ta là anh em… làm thế này là loạn luân! Không được… ưm…”
Nghe những lời phản kháng nức nở ấy, động tác của Tôn Trừng hơi dừng lại. Nơi đáy mắt đen kịt như mực của anh xẹt qua một tia trào phúng lạnh lẽo. Anh nhếch mép, bật ra một tiếng cười lạnh đến gai người.
“Anh em sao?”
Bàn tay to lớn dùng sức cố định gáy cô, không cho cô có lấy nửa tấc không gian để lùi bước. Anh lần nữa hung hăng áp môi xuống, mạnh mẽ cạy mở khớp hàm đang mím chặt của cô, tiến vào sâu hơn.
Anh hôn cô như một kẻ khát nước đi trên sa mạc vừa tìm thấy ốc đảo, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí, quấn quýt lấy hơi thở của cô mặc cho cô hoảng loạn giãy giụa. Tiểu Mẫn bị hôn đến mức choáng váng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hít thở vô cùng khó khăn. Hai chân cô nhũn ra, sức lực hoàn toàn bị rút cạn, nếu không có cánh tay săn chắc của anh siết chặt lấy eo, e rằng cô đã ngã quỵ xuống thảm.
Tôn Trừng hơi dứt ra, chóp mũi cọ vào mũi cô, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy khuôn mặt đẫm lệ của cô gái nhỏ: “Tiểu Mẫn, nghe cho rõ đây. Anh chưa từng xem em là em gái.”
“Chưa bao giờ!”
Lời nói ấy như một nhát búa đập vỡ thế giới quan của Tiểu Mẫn.
Cô nghẹn ngào hét lớn lên trong sự tuyệt vọng: “Vậy anh xem em là gì? Là đồ chơi sao? Vì nhà họ Tôn đã nuôi em lớn nên anh muốn đùa giỡn, muốn làm gì em thì làm đúng không?”
Cơn giận dữ và dục vọng nhen nhóm đan xen khiến hơi thở của Tôn Trừng trở nên nặng nề. Anh không trả lời ngay, mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh.
Anh siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, ép sát cơ thể cô vào mình, cúi đầu vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Những nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt và thô bạo liên tiếp rơi xuống vùng da nhạy cảm. Anh mút mát, cắn nhẹ, để lại những dấu vết đỏ chót chói mắt, đánh dấu sự sở hữu tuyệt đối lên cơ thể cô.
“A… đừng mà! Hức… buông em ra! Tôn Trừng, anh buông ra!”
Tiểu Mẫn khóc nấc lên, hai tay nắm thành nắm đấm đánh liên tiếp vào bờ vai rộng lớn của anh, nhưng chút sức lực ấy chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá.
Giữa những nụ hôn dồn dập, ướt át mang theo sự xâm chiếm đến tận cùng ấy, giọng nói khàn khàn, cố chấp của Tôn Trừng vang lên bên tai cô, từng chữ như đóng đinh vào linh hồn: “Anh xem em… là người phụ nữ của mình.”
Tiểu Mẫn nghe xong, cả cơ thể như bị rút cạn máu, triệt để cứng đờ. Đôi bàn tay đang đánh đấm trên vai anh bỗng chốc buông thõng giữa không trung.
Trái tim cô như ngừng đập. Người đàn ông luôn dịu dàng chăm sóc cô mỗi ngày, người đã dỗ dành cô ngủ, người đã dạy cô từng bài toán, người luôn gọi cô là “Bảo bối Tiểu Mẫn”… lại mang thứ tâm tư vặn vẹo và đáng sợ này từ bao giờ?
“A Trừng… anh điên rồi…” Tiểu Mẫn lẩm bẩm, ánh mắt mất tiêu cự, bờ môi sưng đỏ run rẩy không ngừng.
Sự sợ hãi tột độ phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng. Tiểu Mẫn khóc rống lên, hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn không thành câu: “Không… em còn nhỏ mà… em là em gái của anh cơ mà… A Trừng, anh không thể như thế… anh là anh trai em…”
“Cầu xin anh, đừng đối xử với em như vậy…”
Mặc cho cô khóc lóc thảm thiết, vòng tay Tôn Trừng vẫn kiên cố như một bức tường thành, gắt gao ôm chặt lấy cô. Nụ hôn của anh không hề dừng lại, mà trượt sang, tiếp tục chuyển qua cần cổ bên kia, rải rác sự nóng rực lên từng tấc da thịt.
Anh thở gấp, lồng ngực phập phồng dán sát vào sự run rẩy của cô. Thái độ của người đàn ông không có lấy nửa phần dao động hay khoan nhượng.
Tôn Trừng ngậm lấy vành tai cô, phả hơi thở nóng bỏng mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt, giọng điệu kiên quyết không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào: “Tiểu Mẫn, em còn nhỏ, không sao cả, anh có thể chờ.”
Anh siết vòng tay chặt thêm một chút, tựa hồ muốn dung nhập cô vào cốt nhục của mình: “Nhưng em phải nhớ cho kỹ… em không bao giờ được phép rời xa anh, cũng tuyệt đối không được phép thích bất kỳ kẻ nào hơn anh.”
“Nếu không… anh thực sự sẽ phát điên mất.”