Không biết xảy ra chuyện gì mà gương mặt cậu bé trở nên trắng bệnh, trong mắt hằn lên tia máu, tay chân run lên bần bật.
Cậu bé yếu ớt giơ ra bàn tay muốn chạm vào sinh linh bé bỏng trước mắt, kết quả lại gục người xuống, ôm ngực thở gấp.
Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, vội vàng gọi bác sĩ.
Cậu bé được đưa vào phòng cấp cứu, đích thân Viện trưởng của bệnh viện đến kiểm tra.
Cậu bé ấy tên là Tôn Trừng, trưởng nam của nhà họ Tôn, một gia tộc quyền lực ở Nam Thành.
Từ khi lọt lòng, Tôn Trừng đã mắc phải bệnh tim, thân thể đặc biệt yếu ớt, không thể chịu được kích động.
Bố của Tôn Trừng là Tôn Mặc Sơn vội vã đến thăm con trai.
Nhìn đứa trẻ yếu ớt trên giường, hắn nặng nề thở dài một tiếng.
Tôn Trừng mở mắt nhìn Tôn Mặc Sơn, gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc.
Ngón tay cậu siết chặt, khoé mắt run rẩy. Cậu chậm rãi nói: “Con muốn Tiểu Mẫn.”
Tôn Mặc Sơn giật mình, lập tức ngồi xuống mép giường.
“A Trừng, con nói gì cơ?”
“Tiểu Mẫn là ai?”
Hắn vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút hoảng sợ. Từ lúc sinh ra Tôn Trừng đã thiếu hụt nghiêm trọng về mặt cảm xúc, không có vui buồn giận dữ như những người bình thường.
Theo lời bác sĩ thì thằng bé là kiểu người vô cảm, dù đau đớn cũng sẽ không rơi nước mắt, lạnh lẽo như một khối băng.
Tôn Trừng không có tham muốn hay mong cầu với mọi thứ xung quanh mình.
Đứa con trai này chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ điều gì.
Nhưng hôm nay nó lại bảo nó muốn Tiểu Mẫn.
Cơ mà Tiểu Mẫn là tên người đúng không?
Tôn Trừng nhìn Tôn Mặc Sơn, hơi thở đứt quãng: “Tiểu Mẫn mới được sinh vào hôm nay, em ấy trắng trẻo mềm mại, sờ vào rất ấm áp.”
“Bố của Tiểu Mẫn không muốn bán em ấy cho con.”
Cậu nặng nề lẩm bẩm: “Tiểu Mẫn rất vô giá. Con không thể mua em ấy về nhà được.”
Mấy lời của thằng bé rất lộn xộn song sau khi xâu chuỗi lại, Tôn Mặc Sơn vẫn nghe hiểu đại khái.
Tiểu Mẫn là một cô bé vừa chào đời ở bệnh viện hôm nay. Con trai hắn, Tôn Trừng muốn có đứa bé sơ sinh ấy, muốn đến mức phát bệnh.
Tôn Mặc Sơn nắm lấy bàn tay con trai, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai mắt cậu, gằn từng chữ.
“A Trừng, bố sẽ đem Tiểu Mẫn đến cho con.”
“Tiểu Mẫn sẽ là của con.”
Tôn Trừng rút tay về với vẻ khó chịu, cụp mắt chạm vào ngực mình.
Chỗ này đang đau đớn vì nhớ Tiểu Mẫn.
Cậu tin rằng Tôn Mặc Sơn sẽ đem Tiểu Mẫn đến cho mình.
Chỉ cần là thứ cậu muốn thì nhất định sẽ có được.