Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.135 Chữ Cài Đặt

Khoảng thời gian đầu khi mới dọn đến căn biệt thự màu trắng, Tiểu Mẫn thực sự rất vui vẻ.

Thế giới của cô bé bỗng chốc tràn ngập những món đồ chơi đắt tiền nhiều không đếm xuể, những chiếc váy công chúa lấp lánh đủ màu sắc và vô vàn bánh kẹo ngọt ngào. Sự mới mẻ và choáng ngợp của vật chất đã thành công đánh lạc hướng một đứa trẻ ba tuổi, khiến cô bé tạm thời quên đi sự thiếu vắng của mẹ.

Thế nhưng, cảm giác an tâm giả tạo ấy không kéo dài được lâu.

Dù có ngốc nghếch đến mấy, Tiểu Mẫn vẫn nhận ra có điều gì đó không đúng. Trong căn nhà rộng lớn này, cô bé chỉ nhìn thấy những người giúp việc xa lạ và anh trai A Trừng lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ đâu cả.

Tiểu Mẫn bỏ mặc búp bê Barbie trên thảm len, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh quất, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh chiếc xe lăn. Bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo của Tôn Trừng, giọng nói non nớt cất lên đầy hoang mang.
“A Trừng ơi… mẹ đâu rồi? Tiểu Mẫn muốn tìm mẹ…”

Động tác lật sách của Tôn Trừng hơi khựng lại. Nụ cười dịu dàng trên môi cậu không hề biến mất, nhưng dưới đáy mắt lại xẹt qua một tia lạnh lẽo u ám.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo cơ thể mềm mại của Tiểu Mẫn vào lòng, để cô bé ngồi gọn trên đùi mình. Ngón tay thon dài, lạnh ngắt của cậu chậm rãi vuốt ve mái tóc tơ của cô bé, giọng nói cất lên mượt mà như một dòng suối ấm.

“Mẹ của Tiểu Mẫn đi vắng rồi. Mẹ đi có việc vài ngày, xong việc sẽ nhanh chóng quay về với Tiểu Mẫn thôi.”

Trẻ con vốn dĩ không có khái niệm rõ ràng về thời gian. Ba năm hay ba tuần, đối với Tiểu Mẫn cũng chỉ mờ mịt như “vài ngày” trong lời nói dối đầy tính toán của Tôn Trừng.

Nghe anh trai dỗ ngọt, sự bất an trong lòng cô bé được xoa dịu đi đôi chút. Tiểu Mẫn ngoan ngoãn gật gù cái đầu nhỏ, vùi mặt vào ngực Tôn Trừng, ngoan ngoãn đón nhận sự vuốt ve dịu dàng của cậu.
Nhưng Tôn Trừng đã đánh giá thấp mối liên kết máu mủ rễ sâu cuống chặt của tình mẫu tử.

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy căn phòng ngủ rộng lớn, sự sợ hãi và nỗi nhớ mẹ cất giấu trong tiềm thức của Tiểu Mẫn triệt để bùng phát.

“Oa… Mẹ ơi… Mẹ…”

Tiếng khóc nức nở xé toạc không gian tĩnh lặng. Tiểu Mẫn cuộn tròn trong chăn, giãy giụa khóc đến mức cả người run lên bần bật. Gương mặt bầu bĩnh tèm lem nước mắt, hai mắt sưng đỏ, tiếng gọi “mẹ” cất lên nghẹn ngào, đáng thương vô cùng.

Tôn Trừng hốt hoảng chống tay ngồi bên mép giường. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói, cậu xót xa muốn ôm cô bé vào lòng dỗ dành.

“Tiểu Mẫn ngoan, đừng khóc, A Trừng ở đây với em…”

“Không muốn… oa oa… Tiểu Mẫn muốn mẹ! Trả mẹ cho Tiểu Mẫn…”
Cô bé nhỏ bé dùng sức đẩy tay cậu ra, khước từ mọi nụ hôn, mọi cái ôm, và cả đống đồ chơi mà Tôn Trừng vội vã sai người đem đến. Không gì có thể dập tắt được cơn hoảng loạn của một đứa trẻ đang khao khát hơi ấm từ mẹ ruột.

Nhìn Tiểu Mẫn khóc đến nấc nghẹn, thở không ra hơi, hốc mắt Tôn Trừng cũng đỏ ngầu. Sự bất lực hòa lẫn với nỗi ghen tuông điên cuồng đang cấu xé tâm trí cậu. Dù cậu có cố gắng thế nào, có cho cô bé bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời, thì vị trí của Phùng Kim Thoa trong lòng Tiểu Mẫn vẫn là thứ cậu không thể chạm tới.

Cắn chặt răng đến mức bật máu, Tôn Trừng nuốt xuống cục nghẹn đắng chát trong cổ họng, gằn giọng ra lệnh cho quản gia Phương đang đứng khép nép ngoài cửa.

“Đi gọi người phụ nữ đó đến đây. Ngay lập tức!”

Chỉ chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân vội vã dồn dập vang lên ngoài hành lang.

Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra. Phùng Kim Thoa tóc tai bù xù, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, lao vào như một cơn gió. Quá gấp gáp và hoảng sợ, cô ta thậm chí còn không kịp mang dép, đôi chân trần giẫm thẳng lên thảm nhung lạnh lẽo.

“Tiểu Mẫn! Con gái của mẹ!”

Nhìn thấy đứa trẻ đang khóc ngất trên giường, bản năng người mẹ lấn át mọi sự sợ hãi. Phùng Kim Thoa không màng đến sự hiện diện của vị thiếu gia đáng sợ kia, trực tiếp nhào tới, gạt Tôn Trừng sang một bên rồi ôm chầm lấy Tiểu Mẫn vào lòng.

“Mẹ đây, mẹ đây rồi… Tiểu Mẫn ngoan, mẹ ở đây với con, đừng khóc nữa…” Cô ta rơi nước mắt, liên tục hôn lên trán, lên má con gái, tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ đang run rẩy.

Trong vòng tay quen thuộc, tiếng khóc của Tiểu Mẫn dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc cụt đứt quãng. Đôi bàn tay bé xíu bấu chặt lấy áo mẹ không buông, như sợ chỉ cần nới lỏng tay là mẹ sẽ lại biến mất.

Cảnh tượng đoàn tụ đầy mẫu tử tình thâm ấy lọt vào mắt Tôn Trừng lại trở thành một thứ vô cùng chướng mắt.

Cậu bị gạt ra rìa, lặng lẽ lùi lại nửa bước, đứng chìm vào góc khuất của ánh đèn.

Đôi mắt đen láy âm u ghim chặt vào bóng lưng của Phùng Kim Thoa, tầm nhìn sắc bén, đầy tính phòng ngự và cảnh giác tột độ. Hai tay Tôn Trừng nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình nhưng chân thực.

Cậu sợ người đàn bà kia sẽ thừa cơ hội ôm Tiểu Mẫn chạy mất. Sợ Tiểu Mẫn sẽ vì người mẹ này mà vứt bỏ cậu.

Cảm giác thứ đồ vật trân quý nhất của mình bị người khác chạm vào, thậm chí đe dọa tước đoạt, khiến lồng ngực Tôn Trừng bức bối đến nghẹt thở.

Rất khó chịu. Khó chịu muốn phát điên. Cậu chỉ hận không thể lập tức chặt đứt đôi tay đang ôm Tiểu Mẫn kia, giam cô bé vào một cái lồng mạ vàng để cô bé mãi mãi chỉ có thể ỷ lại vào một mình cậu.