Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.386 Chữ Cài Đặt

Vì bị đả kích quá đớn, lại phải chịu sự kích thích tột độ từ nụ hôn điên cuồng mang tính cắn xé kia, ý thức của Tiểu Mẫn triệt để đứt đoạn.

Cơ thể mềm nhũn của cô lịm đi, ngã trọn vào vòng tay rộng lớn của Tôn Trừng.

Tôn Trừng lại rất bình tĩnh, nhịp tim trong lồng ngực anh từng nhịp từng nhịp đập vững vàng.

Anh nhẹ nhàng thu lại chút lực đạo thô bạo vừa rồi, đổi thành tư thế bế ngang cô lên. Tôn Trừng điềm nhiên cất giọng gọi người giúp việc: “Gọi bác sĩ đến đây.”

Nói xong, anh bế Tiểu Mẫn bước lên cầu thang, đi thẳng về phía phòng ngủ của cô.

Đặt cô gái nhỏ cẩn thận xuống chiếc giường nệm êm ái, Tôn Trừng tự tay kéo mép chăn đắp ngang ngực cô. Anh cúi xuống, vén những sợi tóc tơ đang bết lại vì mồ hôi và nước mắt trên trán cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn trìu mến.
Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn, dẫu đang nhắm nghiền mắt nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt vì bất an của Tiểu Mẫn, khóe môi Tôn Trừng khẽ nhếch lên, họa thành một nụ cười chua xót song lại mang theo sự giải thoát nhẹ nhõm.

Anh vươn những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gò má cô, trong lòng thầm nghĩ: Như vậy cũng tốt. Từ nay về sau, không cần phải che giấu nữa.

Đúng vậy, anh đã mệt mỏi với chiếc mặt nạ “anh trai tốt” này lắm rồi. Lớp vỏ bọc giả tạo ấy suýt chút nữa đã khiến cô quên mất anh thực sự là ai. Bây giờ vỡ lở ra cũng tốt, anh cuối cùng cũng có thể thẳng thắn phơi bày cho cô xem trái tim vặn vẹo, cuồng si đến mức bệnh hoạn của mình.

…

Khi Tiểu Mẫn tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt.

Đầu đau như búa bổ. Cô mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc của căn phòng công chúa rộng lớn mà cô đã ở suốt bao nhiêu năm nay. Cúi đầu nhìn xuống, trên người cô đã được thay một bộ váy ngủ dài bằng lụa mềm mại thường mặc ở nhà.
Ánh đèn ngủ màu cam ấm áp hắt lên những món đồ nội thất xung quanh. Từ giá sách gỗ sồi, chiếc bàn trang điểm viền vàng, cho đến vô số những con gấu bông được xếp gọn gàng trên thảm len… tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là do một tay Tôn Trừng cẩn thận lựa chọn và trang trí, hoàn toàn dựa theo sở thích của cô.

Nhìn những vật dụng chất chứa đầy sự nâng niu ấy, trái tim Tiểu Mẫn run lên, nước mắt không kìm được mà trào ra khóe mi.

A Trừng của cô luôn như vậy, luôn bao dung, dịu dàng và yêu thương cô nhất trên đời. Anh ấy là người thân quan trọng nhất, là tín ngưỡng không thể thay thế trong lòng cô.

Vậy nên, những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra đó… chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi. Phải, chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Tiểu Mẫn sụt sịt mũi, dáng vẻ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn. Nỗi sợ hãi dư âm từ “giấc mơ” thúc giục cô phải đi tìm anh ngay lập tức. Cô lật chăn, ném đôi dép đi trong nhà sang một bên, cứ thế để đôi chân trần nhỏ nhắn dẫm lên thảm, chạy ào ra khỏi phòng ngủ.
Cô muốn tìm anh trai. Cô muốn nghe giọng nói ấm áp của anh để xua đi cơn ác mộng khủng khiếp kia.

Hành lang tầng hai vô cùng vắng lặng, ánh đèn sáng mờ ảo đổ bóng dài trên mặt sàn cẩm thạch.

Tiểu Mẫn chạy được vài bước thì khựng lại. Ở phía đối diện, Tôn Trừng đang sải những bước chân vững chãi đi tới. Anh đã thay một bộ đồ mặc ở nhà màu xám vô cùng thoải mái, trên tay đang bưng một cốc sữa, hướng đi chính là phòng ngủ của cô.

Nhìn thấy gương mặt anh tú, ôn hòa quen thuộc ấy, viền mắt Tiểu Mẫn càng đỏ hơn. Nước mắt tức khắc rơi xuống, cô run rẩy cất tiếng gọi: “A Trừng…”

Vừa dứt lời, cô đã lao về phía trước, nhào thẳng vào lồng ngực của anh, hai tay gắt gao ôm chầm lấy vòng eo của người đàn ông.

Sự va chạm bất ngờ khiến thân hình cao lớn của Tôn Trừng hơi chao đảo. Phản xạ đầu tiên của anh là giơ cao cốc sữa nóng trên tay ra xa, cẩn thận giữ vững, chỉ sợ một giọt sữa văng ra sẽ làm phỏng làn da mỏng manh của cô gái nhỏ trong lòng.

Sau khi chắc chắn cốc sữa đã an toàn, anh mới hạ cánh tay còn lại xuống, dịu dàng vỗ về bờ vai đang run lên bần bật của cô.

“Tiểu Mẫn mới ngủ dậy sao? Chắc là em đói rồi nhỉ?” Giọng nói trầm ấm, du dương của Tôn Trừng vang lên trên đỉnh đầu cô, mang theo sự yêu thương da diết như nước chảy mây trôi: “Tiểu Mẫn muốn ăn gì nào? Nói đi, anh sẽ vào bếp nấu cho em.”

Sự phòng bị và hoảng loạn trong lòng Tiểu Mẫn như được tháo gỡ. Cô thút thít, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông.

Tiểu Mẫn vùi sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi trầm hương quen thuộc để tự trấn an mình. Cô rầu rĩ nghẹn ngào: “A Trừng… em vừa gặp ác mộng… Anh trong cơn ác mộng ấy biến thành một người khác… một người vô cùng đáng sợ…”

Cô lẩm bẩm, giọng nói nức nở ấm ức: “Anh ấy mắng em… còn ức hiếp em nữa…”

Nói đến đây, bàn tay đang bám víu áo anh của Tiểu Mẫn siết chặt hơn. Cô ngước đôi mắt to tròn, long lanh ngập nước lên nhìn anh, khe khẽ thốt ra một câu ngập tràn sợ hãi: “Thật may vì em đã tỉnh lại rồi… A Trừng sẽ không bao giờ như thế đâu… phải không anh?”

Câu hỏi cuối cùng vang lên rất nhỏ, tựa như đang thăm dò, lại tựa như đang van xin anh hãy cho cô một lời nói dối để duy trì chiếc phao cứu sinh mỏng manh này.

Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cô, Tôn Trừng chỉ giữ im lặng.

Bàn tay đang vỗ trên lưng cô chợt dừng lại. Anh cụp mắt nhìn xuống, đôi mắt đen láy như hai hồ nước sâu thẳm, lạnh nhạt không gợn lấy một tia sóng. Không có lấy một lời giải thích, cũng chẳng có một lời an ủi “anh sẽ không như thế” mà cô khao khát muốn nghe.

Bầu không khí im ắng trở nên ngột ngạt.

Vài giây sau, Tôn Trừng lãnh đạm dời mắt đi, bình tĩnh đổi chủ đề: “Tiểu Mẫn chắc là đói bụng rồi. Ngoan, uống chút sữa cho ấm bụng nhé.”

Nói xong, anh hạ tay xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cô.

Thấy cô ngơ ngác, không cự tuyệt hay giằng ra khỏi tay mình, nơi đáy mắt Tôn Trừng xẹt qua một tia vui vẻ xen lẫn chút giễu cợt. Sự chống cự yếu ớt của cô rút cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù có sợ hãi đến mấy, bản năng ỷ lại vào anh bao năm qua vẫn khiến cô ngoan ngoãn chui vào lồng.

Tôn Trừng chậm rãi dắt Tiểu Mẫn quay ngược trở lại phòng ngủ của cô.

Dưới ánh đèn hành lang, Tôn Trừng đi trước nửa bước. Anh hơi liếc mắt, nhìn cái đầu nhỏ bé đang ngoan ngoãn cúi gằm, lầm lũi bước theo bên cạnh mình, khóe môi anh từ từ nhếch lên thành một đường cong sâu thẳm.

Anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay mềm mại.

Trong lòng Tôn Trừng âm thầm nói:

Tiểu Mẫn à, những chuyện xảy ra ban chiều thực sự không phải là mơ đâu.

Bởi vì, A Trừng của em… chính là một con ác quỷ như thế đấy.