Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.129 Chữ Cài Đặt

Suốt mấy ngày nay, Phùng Kim Thoa cứ lượn lờ ở gian nhà chính. Sự nôn nóng trong lòng đã biến thành những hành động ân cần, nịnh nọt đến mức khiên cưỡng.

Cô ta hết bưng trà dâng nước lại chủ động xoa bóp vai cho Ngọc Lệ Chi, mỗi nụ cười, mỗi câu nói đều cố tình dò xét thái độ của vị nữ chủ nhân, hòng tìm kiếm một kẽ hở để xin được gặp con gái.

Ngọc Lệ Chi thong thả nhấp một ngụm trà hoa cúc, khóe môi điểm nụ cười nhạt. Cô sống ở nhà họ Tôn bao năm, nhìn thấu hồng trần, chút tâm tư nông cạn này của Phùng Kim Thoa làm sao qua mắt được cô.

Thế nhưng, hiểu là một chuyện, giúp được hay không lại là chuyện khác.

Tính cách của Tôn Trừng quái đản và cực đoan đến mức nào, Ngọc Lệ Chi là mẹ ruột còn lạ gì. Ngay cả bố thằng bé là Tôn Mặc Sơn, người đứng đầu gia tộc quyền lực này, đứng trước sự cố chấp của con trai đôi khi cũng phải nhượng bộ. Huống hồ gì là cô.
Thế nên, mặc cho Phùng Kim Thoa dùng đủ mọi cách lấy lòng, Ngọc Lệ Chi vẫn chỉ cười gượng giả vờ như không hiểu, khéo léo gạt đi mọi lời ẩn ý.

Chịu đựng thêm vài ngày, ranh giới phòng ngự cuối cùng của Phùng Kim Thoa hoàn toàn sụp đổ.

Vào một buổi chiều muộn, khi không có người làm ở đó, Phùng Kim Thoa đột nhiên quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy chân Ngọc Lệ Chi.

“Phu nhân… tôi xin phu nhân…” Phùng Kim Thoa bật khóc nức nở, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm được tô vẽ cẩn thận, trông vô cùng thảm hại: “Cho tôi gặp Tiểu Mẫn một lần thôi! Cháu nó còn quá nhỏ, từ lúc lọt lòng chưa từng xa tôi ngày nào… Chỉ một lần thôi, tôi chỉ đứng nhìn từ xa cũng được…”

Ngọc Lệ Chi khẽ nhíu mày, định rút chân lại nhưng người phụ nữ kia ôm quá chặt. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy của Phùng Kim Thoa, trái tim người làm mẹ của cô cũng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.
Trong tâm trí cô bất giác hiện lên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngập nước và chất giọng non nớt gọi “Dì ơi” của cô bé Tiểu Mẫn. Đứa trẻ đáng yêu như vậy, ép buộc phải chia cắt tình mẫu tử quả thật quá đỗi tàn nhẫn.

Ngọc Lệ Chi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cắn răng, nặng nề gật đầu.

“Đứng lên đi. Tôi dẫn cô qua đó, nhưng nhớ kỹ, chỉ được nhìn một lát rồi phải đi ngay.”

Phùng Kim Thoa mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu tạ ơn.

Hai người phụ nữ lặng lẽ tiến về phía căn biệt thự màu trắng. Lúc này, Tiểu Mẫn vừa ăn xong bữa xế và đang được người giúp việc ru ngủ trên lầu. Tôn Trừng đang ngồi trên xe lăn ở phòng khách, trên tay đang gọt dở một quả táo, chuẩn bị làm món sinh tố mà Tiểu Mẫn thích.

Khi cánh cửa phòng khách bị đẩy ra, Ngọc Lệ Chi bước vào, theo sau là Phùng Kim Thoa đang rụt rè thò đầu nhìn ngó xung quanh.
Bàn tay đang gọt vỏ táo của Tôn Trừng đột ngột khựng lại.

Không khí trong phòng khách dường như bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt. Nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng.

Đôi mắt đen láy của Tôn Trừng từ từ ngước lên. Tia dịu dàng hiếm hoi còn sót lại lập tức bị bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng, nhường chỗ cho một cơn thịnh nộ đen ngòm đang cuộn trào.

Cậu nhìn chằm chằm vào Phùng Kim Thoa, ánh mắt sắc như lưỡi dao tẩm độc.

“Ai cho phép bà vác mặt đến đây?” Tôn Trừng gằn giọng, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo hàn khí lạnh thấu xương.

Xoảng!

Một tiếng động chát chúa vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Chiếc đĩa sứ đắt tiền đựng trái cây trên bàn bị Tôn Trừng thẳng tay ném mạnh xuống sàn.

Những mảnh vỡ sắc nhọn văng tung tóe, văng cả vào gấu váy của Ngọc Lệ Chi và cọ sát qua mu bàn chân của Phùng Kim Thoa.

“A!” Phùng Kim Thoa hét lên một tiếng thất thanh, sắc mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta lùi lại vài bước, cả người run lên bần bật như cầy sấy, ánh mắt hoảng loạn tột độ nhìn thiếu niên ốm yếu trên xe lăn.

Ngọc Lệ Chi dù đã lường trước được sự tức giận của con trai nhưng vẫn không khỏi giật mình. Cố giữ bình tĩnh, cô khẽ hít một hơi, lên tiếng khuyên nhủ.

“A Trừng, con đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến tim… Mẹ chỉ đưa cô ấy đến nhìn Tiểu Mẫn một chút, biết con bé vẫn khỏe mạnh là sẽ đi ngay…”

“Mẹ im lặng đi!” Tôn Trừng lạnh lùng cắt ngang, ngón tay bám chặt lấy tay vịn xe lăn đến nổi hằn những đường gân xanh.

Ngực cậu phập phồng, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

“Từ khi nào nơi này trở thành chỗ mấy người thích đến thì đến hả?” Tôn Trừng nhướng mày, gằn từng chữ một, âm thanh mang theo sự áp bức tuyệt đối: “Tiểu Mẫn đang ngủ, không ai được phép đánh thức em ấy.”

Cậu đưa tay chỉ thẳng ra cánh cửa đang mở, ánh mắt nhìn Phùng Kim Thoa không khác gì nhìn một thứ rác rưởi dơ bẩn cần được dọn dẹp.

“Cút ngay cho tôi!”

“Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Bằng không, cái mạng của bà, nhà họ Tôn không thiếu tiền để mua đâu.”

Phùng Kim Thoa sợ đến mức hai chân nhũn ra, nước mắt lưng tròng nhưng không dám phát ra tiếng nức nở nào. Cô ta cầu cứu nhìn Ngọc Lệ Chi.

Ngọc Lệ Chi nhìn đôi mắt đỏ ngầu, vành môi trắng bệch nhưng thái độ kiên quyết không nhượng bộ nửa phần của con trai, đành bất lực thở dài.

“Chúng ta đi thôi.” Ngọc Lệ Chi kéo tay Phùng Kim Thoa, nửa ép buộc nửa lôi người phụ nữ đang hoảng loạn rời khỏi đó.

Cánh cửa khép lại. Không gian trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Tôn Trừng ngồi lặng lẽ giữa những mảnh sứ vỡ vụn.

Cậu đưa tay ôm lấy ngực trái đang nhói lên từng hồi.

Tiểu Mẫn là của cậu, của một mình cậu.

Bất cứ kẻ nào dám làm phiền thế giới của cậu và Tiểu Mẫn, cậu tuyệt đối sẽ không dung thứ.