Đến nội dung chính

Chương 3

admin 513 Chữ Cài Đặt

Ba năm sau, trước cổng căn biệt thự xa hoa rộng lớn, một người phụ nữ xinh đẹp ăn vận sang trọng bước xuống xe.

Cô ta quay đầu lại, dịu dàng nói với cô bé đang nắm tay mình.

“Tiểu Mẫn, đây sẽ là nhà mới của chúng ta.”

Tiểu Mẫn nhút nhát rúc người vào cánh tay của Phùng Kim Thoa, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn quanh quất.

Lạnh lẽo quá. Cô bé không thích nơi này.

Nhìn nét mặt sợ sệt và bài xích của con gái, Phùng Kim Thoa chán nản thở dài.

Cô ta hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ lên đầu con gái.

“Tiểu Mẫn, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ có cuộc sống mới.”

“Tiểu Mẫn sẽ có bố mới và anh trai yêu thương Tiểu Mẫn hết mực.”

“Tiểu Mẫn sẽ được sống trong căn nhà rộng lớn, có nhiều đồ chơi đắt tiền và váy vóc xinh đẹp.”

Cô ta ôm Tiểu Mẫn vào lòng, buông lời dụ dỗ bên tai đứa trẻ ngây thơ.
“Tiểu Mẫn, đây là cuộc sống mà mẹ luôn khao khát. Mẹ không thể từ bỏ nó được.”

“Vì bản thân mẹ và vì tương lai của con.”

Tiểu Mẫn nghe không hiểu những lời nói phức tạp này.

Cô bé ôm lấy mẹ, thút thít rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tiểu Mẫn muốn bố…”

Nhắc đến người chồng cũ, sắc mặt Phùng Kim Thoa lập tức thay đổi.

Cô ta buông con gái ra, gằn giọng cảnh cáo: “Đừng nhắc đến gã đàn ông vô dụng đó nữa. Đã từ lâu rồi hắn ta không còn là bố của con, nghe rõ chưa!”

Trần Dũng là một gã nghèo kiết xác không có chí cầu tiến.

Bao năm qua luôn phải làm việc quần quật như một con chó, hèn mọn cúi người.

Chắt chiu bao nhiêu cũng không đủ mua một chiếc xe di chuyển.

Phùng Kim Thoa đã chán ngán với cuộc sống vất vả đó rồi.

Cô ta muốn đổi đời, muốn sống trong nhung lụa.
Tiểu Mẫn mở to đôi mắt nhìn mẹ, sợ hãi nén chặt tiếng nức nở.

Trái tim bé nhỏ bị làm tổn thương.

Cô bé mất bố rồi, không thể mất mẹ nữa.

Lau nước mắt cho con gái, Phùng Kim Thoa nở nụ cười hài lòng.

Cô ta dắt con gái bước vào căn biệt thự của nhà họ Tôn quyền quý bậc nhất ở Nam Thành.

…

Quản gia họ Phương dẫn hai mẹ con đến phòng khách ở sảnh lớn.

Nhìn không gian sang trọng trước mắt, Phùng Kim Thoa nuốt nước bọt, trong lòng rất căng thẳng.

Tiểu Mẫn bên cạnh mẹ chỉ biết ngơ ngác xiên xẹo bước theo.

Ngồi trên ghế sô pha là một người phụ nữ trẻ có khí chất trang nhã dịu dàng.

Đó là vợ của Tôn Mặc Sơn, mẹ của Tôn Trừng, Ngọc Lệ Chi.

Ánh mắt Ngọc Lệ Chi thoáng qua gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Phùng Kim Thoa, sau đó dừng lại ở cô bé nhỏ nhắn Tiểu Mẫn trong bộ váy hoa nhí đáng yêu.