Ngày Tiểu Mẫn ra đời là vào mùa xuân, khắp sân bệnh viện khi ấy đều là hoa đào lất phất, khung cảnh rất xinh đẹp.
Bố Tiểu Mẫn ôm đứa con gái đầu lòng với vẻ mặt hạnh phúc.
“Cô bé xinh xắn thật đấy. Nhìn rất bụ bẫm.”
Vài người xúm lại vây xem bé Tiểu Mẫn trong tay bố Trần, tỏ vẻ yêu thích và buông lời khen ngợi.
“Chú ơi, cháu có thể xem mặt em bé không ạ?” Thình lình có một giọng nói trẻ con vang lên.
Bố Trần giật mình, ôm Tiểu Mẫn cúi nhẹ người nhìn đứa trẻ trước mắt.
Cậu bé ấy ước chừng tám, chín tuổi, mặc áo quần ở bệnh viện, đi chân trần, nước da trắng nhợt nhạt, ngũ quan thanh tú sạch sẽ, đôi mắt đen láy lạnh lùng.
Ở cậu bé này có một khí chất trầm tĩnh đặc biệt.
Bố Trần mỉm cười, cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng trẻ con đơn thuần tò mò. Anh cẩn thận đưa cánh tay ra, để cậu bé nhìn rõ hơn con gái nhỏ của mình.
Cậu bé nhìn chằm chằm Tiểu Mẫn với vẻ mặt lạnh nhạt, sâu trong đáy mắt cảm xúc đang thay đổi.
Sau đó, bàn tay chậm rãi giơ ra, chạm vào gò má trắng hồng của Tiểu Mẫn.
Cậu bé giật mình, đôi mắt mở to, một biểu cảm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cứng ngắc.
Thật là mềm mại.
Cứ như bông gòn vậy.
“Em ấy tên là gì vậy?”
“Tiểu Mẫn, Trần Tiểu Mẫn.”
“Tiểu Mẫn…” Cậu bé lẩm bẩm cái tên ấy, giọng nói trầm trầm lưu luyến.
Rồi cậu bé hỏi một câu khiến người ta kinh ngạc.
“Chú có thể đem bán em ấy cho cháu không?”
“Cháu muốn em ấy.”
“Cháu muốn Tiểu Mẫn.”
Trong khi bố Trần còn đang ngơ ngác, cậu bé đã nắm lấy ngón tay bé xíu của Tiểu Mẫn mà dịu dàng vuốt ve.
“Cháu sẽ trả cho chú thật nhiều tiền.”
Cậu bé nói xong thì nghĩ trong lòng, phải bao nhiêu tiền mới mua được Tiểu Mẫn? Nhất định rất nhiều. Tiểu Mẫn xinh đẹp và quý giá đến thế mà.
Cậu bé cảm thấy có bỏ ra núi vàng núi bạc cũng không đủ.
Sau khi bừng tỉnh, bố Trần vội ôm con gái bé bỏng đứng dậy, theo bản năng lùi ra sau vài bước.
Anh gượng gạo nghĩ chắc đứa trẻ này đang nói đùa với mình.
“Chú sẽ không bán Tiểu Mẫn cho cháu đâu.” Anh nghiêm mặt nói: “Vì con bé là vô giá.”
Lời của con nít thì không nên để tâm làm gì, cơ mà anh vẫn khó chịu lắm.
Tiểu Mẫn của anh đâu phải món đồ để trao đổi.
Cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay đột ngột biến mất khiến hàng lông mày của cậu bé nhíu chặt lại.
Trái tim nhói lên một cái.
Không thể như thế…
Mình phải có được Tiểu Mẫn.