Tôn Trừng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Mẫn, khẽ đặt vào lòng bàn tay cô bé một nụ hôn dịu dàng.
Cử chỉ thân mật ấy làm Tiểu Mẫn ngơ ngác đứng nhìn, nhất thời quên cả việc phản ứng.
Ngọc Lệ Chi thì bàng hoàng không thôi, nét mặt trở nên phức tạp.
Tôn Trừng từ lúc nhỏ đã không thích gần gũi với người khác, dù là bố mẹ ruột cũng không thể khiến cậu mở lòng. Vậy mà hôm nay, cậu lại chủ động bày tỏ tình cảm với một cô bé mà mình chỉ mới gặp lại lần thứ hai sau ba năm dài.
Ngọc Lệ Chi mơ hồ nhớ lại lời của Tôn Mặc Sơn, rằng cô bé Tiểu Mẫn này sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất cho Tôn Trừng.
Xem ra câu nói đó không phải là đùa giỡn.
“Em có thích hoa trong vườn không? Đây là anh trồng cho Tiểu Mẫn.”
“Anh cũng tự mình trang trí phòng ngủ cho Tiểu Mẫn, bên trong có rất nhiều gấu bông, búp bê và váy vóc xinh đẹp.”
“Tiểu Mẫn thích gì thì nói cho anh biết nhé. Thứ mà Tiểu Mẫn muốn, anh nhất định sẽ lấy về cho em.”
“Khi ở cùng anh, trong mắt Tiểu Mẫn chỉ được có mình anh thôi.”
“Tiểu Mẫn đừng nhìn ai khác ngoài anh, anh cũng chỉ nhìn mỗi Tiểu Mẫn thôi.”
Tôn Trừng nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt tăm tối cũng sáng lấp lánh.
Từ đầu chí cuối cậu vẫn luôn nắm chặt bàn tay của Tiểu Mẫn, không muốn buông ra.
Tiểu Mẫn thử rút mấy lần mà không được, lông mày mảnh như lá liễu dần nhíu lại, cánh môi hồng chúm chím hơi vểnh lên, rõ là khó chịu không vui.
Anh trai rất đẹp, trên người có mùi thơm dễ chịu, còn cư xử dịu dàng, cô bé thích lắm.
Cơ mà anh trai cứ nói mấy lời khó hiểu, còn nắm chặt tay không buông, cảm giác lạnh lẽo dán vào da thịt non nớt khiến cô bé không thấy thoải mái.
Dù còn rất nhỏ, Tiểu Mẫn vẫn mơ hồ cảm giác được sự ngột ngạt siết chặt lồng ngực mình, dẫn đến việc muốn vùng vẫy tránh thoát. Trẻ con vốn nhạy cảm, người lớn bên cạnh không lí nào lại không nhận ra.
Ngọc Lệ Chi đau lòng nói: “A Trừng, con đừng gấp gáp như thế… sẽ dọa Tiểu Mẫn mất…”
Lời nhắc nhở của Ngọc Lệ Chi khiến Tôn Trừng hoảng hốt giật mình, theo bản năng buông tay Tiểu Mẫn. Cậu không muốn Tiểu Mẫn sợ mình.
Tôn Trừng chống một tay lên tay vịn xe lăn, chậm rãi đứng lên. Ngọc Lệ Chi vội bước đến gần, toan muốn đỡ con trai, nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.
Tôn Trừng đứng trước mặt Tiểu Mẫn, cái bóng cao lớn phủ lên người cô bé.
Cậu hạ thấp đầu gối, hơi cúi người xuống, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Mẫn.
“Tiểu Mẫn, gọi anh là A Trừng đi nào.”
“Đừng gọi là anh trai.”
Cậu lẩm bẩm như tự nói với bản thân: “Anh không phải anh trai của em.”