Tôn Trừng cẩn thận dắt Tiểu Mẫn trở lại phòng ngủ, ấn vai để cô ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.
Bàn tay to lớn của anh đưa cốc sữa nóng đến sát môi cô: “Uống đi cho ấm người, rồi anh gọi nhà bếp mang cháo lên cho em.”
Tiểu Mẫn ngoan ngoãn nâng hai tay nhận lấy cốc sữa. Hơi nóng từ thành cốc truyền vào lòng bàn tay đang lạnh buốt, mang theo một chút cảm giác chân thực an toàn.
Cô cúi đầu, từng ngụm từng ngụm uống cạn.
“Em uống xong rồi…” Tiểu Mẫn rụt rè đưa chiếc cốc không cho anh, ngước đôi mắt vẫn còn phiếm hồng lên nhìn.
Tôn Trừng nhận lấy chiếc cốc, tiện tay đặt lên tủ đầu giường. Tầm mắt anh rũ xuống, dừng lại ở một vệt sữa trắng còn vương trên khóe môi sưng đỏ của cô.
Đôi mắt đen láy bỗng chốc tối sầm lại. Bàn tay anh vươn ra, ngón cái thô ráp, lạnh lẽo chậm rãi chạm vào môi cô, nhẹ nhàng miết đi vệt sữa ấy. Thế nhưng, động tác của anh không hề dừng lại mà tiếp tục ấn nhẹ lên cánh môi dưới, dường như đang hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại đến điên cuồng vào ban chiều.
Cơn đau rát xót xa từ vết cắn truyền đến khiến Tiểu Mẫn “a” lên một tiếng, theo bản năng nhíu mày rụt cổ lại.
Sự trốn tránh ấy khiến cô vô tình quay mặt về phía chiếc gương lớn đặt ở bàn trang điểm đối diện.
Giây phút ánh mắt chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cả cơ thể Tiểu Mẫn triệt để cứng đờ. Máu trong người như bị rút cạn, lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Trong gương, cô thiếu nữ mặc váy lụa trắng, mái tóc đen rối bời xõa trên vai. Đôi môi cô sưng tấy, đỏ ửng một cách bất thường. Nhưng điều kinh khủng nhất… là những dấu vết chói mắt trên chiếc cổ trắng ngần.
Chiếc cổ áo ngủ hơi rộng trễ xuống để lộ ra những mảng da thịt chằng chịt dấu hôn đỏ thẫm, rải rác từ dưới mang tai kéo dài xuống tận xương quai xanh. Những dấu vết tàn nhẫn, ám muội và rành rành minh chứng cho một cuộc bạo hành mang tính chiếm đoạt.
“Choang!”
Sợi dây lý trí cuối cùng của Tiểu Mẫn đứt phựt. Cô hoảng loạn lùi lại phía sau, tay vung lên vô tình gạt đổ chiếc đèn ngủ trên tủ, vỡ tan tành.
“Không… không…” Tiểu Mẫn ôm chặt lấy cổ mình, che giấu đi những dấu vết ấy. Toàn thân cô run lên bần bật, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Đôi mắt to tròn trừng trừng, chứa đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
Hóa ra không có giấc mơ nào cả.
Tất cả sự điên cuồng, bức ép, và nụ hôn mang tính cắn xé kia… đều là sự thật!
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, trên gương mặt tuấn tú của Tôn Trừng không hề có lấy nửa điểm áy náy hay giật mình.
Anh bình thản nhìn xuống cô gái nhỏ đang co rúm ở góc giường.
“A Trừng… anh gạt em…” Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, Tiểu Mẫn nức nở: “Tại sao… tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em là em gái của anh mà!”
Tôn Trừng bước lên một bước, đầu gối tì lên nệm giường, hai tay chống xuống hai bên người Tiểu Mẫn, tạo thành một tư thế giam cầm hoàn hảo. Cái bóng cao lớn của anh bao trùm lấy cô, chắn hết mọi ánh sáng và lối thoát.
“Tiểu Mẫn, em đừng trốn tránh nữa.” Anh cúi sát mặt xuống, chóp mũi gần như chạm vào mũi cô, hơi thở nguy hiểm phả thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt: “Anh chưa từng nói những chuyện xảy ra là mơ. Cơ mà em đã nói đúng một chuyện, nó thực sự là cơn ác mộng.”
“Và anh cũng nhắc lại lần nữa, từ trước đến nay, Tôn Trừng này chưa bao giờ cần một đứa em gái!”
“Không!” Tiểu Mẫn nhắm nghiền mắt, hai tay bịt chặt lấy tai, gào lên trong tiếng khóc nấc: “Em không muốn nghe! Anh đi ra đi! Trả lại A Trừng cho em… Em chỉ muốn anh trai của em thôi!”
“Anh trai đã chết rồi.”
Tôn Trừng hung hăng gỡ hai bàn tay đang bịt tai của cô ra, ép cô phải đối diện với mình.
“Hoặc có lẽ, cái thứ gọi là “anh trai” dịu dàng tốt bụng ấy vốn dĩ chưa từng tồn tại! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em chào đời ở bệnh viện, anh đã muốn chiếm em làm của riêng. Mười mấy năm qua, anh nuông chiều em, dung túng em, chặt đứt mọi mối quan hệ bên ngoài của em, cũng chỉ để nhốt em lại trong thế giới của riêng anh!”
Anh nghiến răng, ngón tay miết mạnh lên vết đỏ trên cổ cô: “Nhà họ Tôn không có ai rảnh rỗi đi làm từ thiện. Mẹ em đã bán em cho anh từ lâu rồi. Đồ ăn em mặc, nước em uống, không khí em hít thở, tất cả đều là do anh ban cho! Em lấy cái gì để đòi rời khỏi anh? Lấy cái gì để đi kết bạn với những kẻ khác?”
Tiểu Mẫn sững sờ, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gò má. Lời nói của anh tàn nhẫn bóc trần sự thật về người mẹ ruột mà cô luôn nhớ nhung, đồng thời cũng phơi bày cái lồng giam mạ vàng mà cô đã vô tri sống bên trong suốt bao năm qua.
Vậy ra cô chỉ là một món đồ chơi được mua đứt, một con chim hoàng yến được nuôi nhốt để làm vui lòng vị thiếu gia mắc bệnh này.
Nhìn ánh mắt từ kinh hoàng chuyển sang tuyệt vọng và chết lặng của Tiểu Mẫn, trái tim Tôn Trừng nhói lên một cái, nhưng rất nhanh đã bị dục vọng chiếm hữu nuốt chửng.
Anh không cần cô phải hiểu, anh chỉ cần cô không thể rời đi.
Tôn Trừng cúi xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, lầm bầm nỉ non: “Tiểu Mẫn ngoan, đừng sợ anh. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, đừng nhìn ai khác, đừng nghĩ đến ai khác, anh vẫn sẽ là A Trừng tốt nhất của em. Anh sẽ cho em mọi thứ trên đời này.”
Đôi môi lạnh ngắt của anh lần nữa tìm đến môi cô. Lần này không thô bạo, không cắn xé, mà là một nụ hôn chậm rãi, dây dưa, mang theo sự trói buộc nghẹt thở.
Tiểu Mẫn mở to đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, thân thể cứng đờ mặc cho anh ôm ấp, hôn hít. Hai cánh tay buông thõng hai bên sườn, đến một chút sức lực để giãy giụa cũng không còn.
Tiếng xích sắt vô hình lách cách vang lên trong không gian. Cửa lồng đã khóa chặt, chìa khóa đã bị ném xuống vực sâu.
Con chim nhỏ cuối cùng cũng nhận ra, bầu trời xanh thẳm ngoài kia vĩnh viễn không thuộc về nó.