Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.085 Chữ Cài Đặt

Đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Mẫn trốn vào trong buồng vệ sinh vắng vẻ, run rẩy lấy điện thoại ra, bấm gọi cho số máy quen thuộc đã lưu trong danh bạ.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, đập vào màng nhĩ cô không phải là giọng nói của Phùng Kim Thoa mà là tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng cụng ly, tiếng hò hét trò chuyện ồn ã của một đám đông.

“Alo? Ai đấy?” Giọng Phùng Kim Thoa truyền đến qua ống nghe, lè nhè, ngắt quãng và mang theo một sự hưng phấn của kẻ đang ngà ngà say.

“Mẹ… là con, Tiểu Mẫn đây…” Tiểu Mẫn nghẹn ngào gọi.

“Tiểu Mẫn à? Sao thế con gái? Mẹ… mẹ đang bận uống rượu với mấy cô chú… ồn quá, không nghe rõ gì cả! Có chuyện gì để sau hẵng nói nhé!”

Không đợi Tiểu Mẫn kịp thốt ra chữ “Cứu con”, đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy. Tiếng “tút tút” lạnh lẽo vang lên trong không gian nhà vệ sinh vắng lặng, đánh thẳng vào trái tim đang treo lơ lửng của Tiểu Mẫn.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen. Qua điện thoại ồn ào như vậy, căn bản không thể nói rõ ràng được chuyện tày trời này. Tiểu Mẫn hít một hơi thật sâu, lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi. Cô quyết định rồi, tan học cô sẽ không về nhà họ Tôn nữa, cô sẽ trực tiếp đi tìm bà.

…

Buổi chiều, Tiểu Mẫn bắt taxi đến khu chung cư cao cấp nằm ở trung tâm Nam Thành. Cô biết mật mã căn hộ của Phùng Kim Thoa nên dễ dàng mở cửa bước vào.

Căn hộ vô cùng rộng rãi xa hoa, trong nhà chỉ có một người giúp việc trung niên đang cặm cụi lau dọn. Thấy Tiểu Mẫn đến, bà ấy cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ rót cho cô một ly nước rồi nói bà chủ rất hiếm khi trở về đây.

Tiểu Mẫn cứ thế ngồi trên chiếc sô pha bọc da thật, ngẩn ngơ chờ đợi.

Từ ráng chiều đỏ rực cho đến khi bầu trời sập tối, kim đồng hồ từng nhích từng nhích vô tình trôi qua. Đến tận mười giờ đêm, ngoài cửa mới vang lên tiếng lách cách mở khóa.
Phùng Kim Thoa lảo đảo bước vào nhà, dáng vẻ say khướt. Vừa mở cửa, một luồng mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa Chanel đắt tiền đã xộc thẳng vào mũi Tiểu Mẫn.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nhờ được đắp lên người vô số tiền bạc và những liệu trình làm đẹp xa xỉ, Phùng Kim Thoa bảo dưỡng dung nhan cực kỳ tốt. Bà mặc một chiếc váy body ôm sát khoe vóc dáng cân đối hấp dẫn, làn da căng bóng không tì vết, mái tóc uốn lọn bóng mượt.

“Mẹ!” Tiểu Mẫn vội vàng chạy ra, đỡ lấy cánh tay đang loạng choạng của Phùng Kim Thoa.

“Ơ… Tiểu Mẫn? Sao con lại ở đây?” Phùng Kim Thoa nheo mắt, nhìn thấy con gái thì bật cười hì hì, ăn nói mơ hồ lộn xộn.

Tiểu Mẫn dìu Phùng Kim Thoa ngồi xuống ghế sô pha, nhận lấy cốc nước ấm pha mật ong từ tay người giúp việc, cẩn thận đưa đến tận miệng cho bà: “Mẹ uống chút nước đi cho đỡ say.”
Phùng Kim Thoa uống được hai ngụm thì gạt ra, ngả đầu ra sau ghế, nhắm nghiền mắt lại lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa rồi thiếp đi.

Tiểu Mẫn nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu của bà, bất lực thở dài. Say đến mức này rồi, có gọi dậy cũng chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được. Đành phải đợi đến sáng mai, khi bà tỉnh rượu hoàn toàn vậy.

Nhớ ra điều gì đó, Tiểu Mẫn lấy điện thoại ra. Đã quá giờ giới nghiêm từ lâu, nhưng điều kỳ lạ là điện thoại của cô lại hoàn toàn im lìm, không có lấy một cuộc gọi nhỡ nào từ Tôn Trừng.

Sự tĩnh lặng này khiến cô bất an. Cô cắn môi, soạn một tin nhắn gửi đi: [Đêm nay em ngủ ở lại nhà mẹ, anh không cần chờ.]

Chưa đầy mười giây sau, màn hình sáng lên. Một tin nhắn trả lời được gửi tới, chỉ vỏn vẹn một chữ: [Được.]

Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm vào chữ “Được” ấy, lông mày nhíu chặt.

Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở bên ngoài, cũng là lần đầu tiên cô thoát khỏi tầm mắt của anh. Theo như tính cách của Tôn Trừng, anh phải tức điên lên, phải gọi người đến bắt cô về ngay lập tức mới đúng chứ? Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?

Chẳng lẽ anh đang toan tính điều gì đáng sợ hơn?

Tiểu Mẫn vội lắc đầu, xua đi cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Tự nhủ với bản thân, thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, đằng nào thì sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi cái lồng giam ấy.

…

Sáng hôm sau, tia nắng chiếu qua khe rèm làm Phùng Kim Thoa tỉnh giấc.

Bà ôm cái đầu còn hơi đau nhức bước ra phòng khách, vươn vai ngáp một cái. Khi nhìn thấy Tiểu Mẫn đang ngồi co ro trên ghế sô pha, đôi mắt thâm quầng rõ ràng là đã thức trắng đêm, bà giật nảy mình, cơn buồn ngủ tức khắc bay sạch.

“Tiểu Mẫn? Con đã ở lại đây cả đêm sao?” Phùng Kim Thoa kinh ngạc bước tới gặng hỏi.

Bà thừa biết Tôn Trừng độc chiếm Tiểu Mẫn đến mức nào. Trước kia, mỗi lần bà đưa con gái ra ngoài đi dạo, dù chỉ có một hai tiếng nhưng sắc mặt của vị đại thiếu gia khó tính đó luôn sa sầm khó chịu, ánh mắt nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Mẹ ơi…” Tiểu Mẫn nhào vào lòng Phùng Kim Thoa, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Vừa khóc, Tiểu Mẫn vừa tủi thân kể lại tất cả mọi chuyện. Cô kể về những cái chạm mắt đầy ám muội, về những người bạn bị đuổi đi, về nụ hôn cưỡng ép tối hôm qua và cả những lời tuyên bố trắng trợn, đáng sợ của Tôn Trừng. Cô vạch hẳn cổ áo xuống, để lộ ra những dấu vết bầm đỏ chưa kịp tan đi trên vùng da trắng ngần.