Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.171 Chữ Cài Đặt

Cơ thể cao lớn của anh ngang ngược đè lên người cô, tước đoạt mọi không gian kháng cự.

Tiểu Mẫn run rẩy kịch liệt, tuyệt vọng nghiêng đầu tránh đi hết lần này đến lần khác, nhưng gáy đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Mỗi lần cô né tránh, nụ hôn của anh lại càng thêm thô bạo, vồ vập đuổi theo, cắn mút lên vành tai, lên cổ của cô.

Bàn tay lạnh lẽo của Tôn Trừng bắt đầu trượt dọc theo đường cong cơ thể cô. Dẫu cách một lớp váy ngủ bằng lụa, sự vuốt ve mang tính chiếm đoạt ấy vẫn khiến Tiểu Mẫn rùng mình kinh hãi. Cô co rúm người lại, cảm giác như mình là một con mồi yếu ớt đang nằm gọn trong miệng dã thú.

Nhận ra sự hoảng loạn của cô gái nhỏ, động tác của Tôn Trừng hơi dừng lại.

“Tiểu Mẫn ngoan, đừng sợ…” Môi anh kề sát vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da đang nổi đầy gai ốc: “Anh không làm gì cả, anh sẽ đợi Tiểu Mẫn lớn hơn chút nữa.”
Lời hứa hẹn ấy chẳng mảy may mang lại chút an toàn nào. Tiểu Mẫn đã sợ hãi đến mức cổ họng nghẹn đắng, một chữ cũng không thể thốt nên lời. Cô chỉ biết mở to đôi mắt ngập nước, bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt.

Như để chứng minh cho “sự kiềm chế” của mình, Tôn Trừng khẽ cười. Ngón tay thon dài thản nhiên móc lấy sợi dây áo lụa trên vai cô, chậm rãi kéo tuột nó xuống, để lộ ra bả vai tròn trịa và vùng xương quai xanh trắng ngần.

“Anh thực sự không chạm vào em đến bước cuối cùng đâu.” Ngón tay anh miết nhẹ lên làn da mềm mại của cô, ánh mắt tối sầm lại: “Anh chỉ hôn một chút thôi.”

Nói xong, không để Tiểu Mẫn kịp có phản ứng, anh gục đầu xuống, lần nữa cướp lấy đôi môi cô trong một nụ hôn sâu thẳm, ướt át và cắn xé.

Đêm dần khuya. Cửa phòng ngủ đóng kín mít, giam giữ mọi bí mật bên trong. Thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng nức nở yếu ớt, nghẹn ngào của cô gái nhỏ, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề, khàn khàn của người đàn ông không ngừng khao khát đòi hỏi.
…

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào phòng.

Tiểu Mẫn nặng nề mở mắt, sự tiều tụy và mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Cô cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, những dấu hôn đỏ rực chói mắt chi chít bao phủ.

Người đàn ông gây ra những “kiệt tác” này hiện đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh cô. Anh cởi trần thân trên, phô bày vòm ngực săn chắc. Cánh tay hữu lực của anh vẫn vắt ngang qua người Tiểu Mẫn, kẹp chặt eo cô không buông.

Tiểu Mẫn không sao nhẫn nhịn nổi, dồn hết chút sức lực tàn tạ, hung hăng cắm những chiếc móng tay nhọn vào mu bàn tay đang đặt trên eo mình.

Cơn đau nhói bất ngờ truyền đến khiến Tôn Trừng chau mày. Anh từ từ mở mắt ra.

Giây phút nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước của Tiểu Mẫn, trong mắt anh không hề có sự tức giận, ngược lại còn lóe lên một tia hưng phấn điên cuồng.
Anh lập tức lật người, đem Tiểu Mẫn ôm trọn vào lòng, dồn dập cúi xuống hôn cô. Nụ hôn mang theo sự thèm khát và dư vị của buổi sáng, chặn đứng mọi lời mắng chửi cô định thốt ra.

“Ưm… buông ra…” Tiểu Mẫn dùng hai tay đẩy mạnh vào khuôn ngực trần của anh, nhưng chút sức lực ấy chẳng thấm vào đâu.

Tôn Trừng dễ dàng bắt lấy hai tay cô, ép xuống nệm. Anh dứt khỏi đôi môi đã sưng tấy của cô, chuyển sang gặm cắn vành tai: “Tiểu Mẫn của anh thật xinh đẹp… thật ướt át…”

Lời nói thô thiển trắng trợn ấy khiến Tiểu Mẫn đỏ bừng mặt mũi. Thế nhưng, sự trêu chọc ác liệt của anh vẫn chưa dừng lại.

Tôn Trừng nắm lấy một bàn tay của cô, cưỡng ép kéo xuống phía dưới, bắt cô phải sờ vào bề mặt ga giường nhăn nhúm bên cạnh. Chỗ đó… ẩm ướt và có một mảng nước đã khô lại từ đêm qua.

Xúc cảm dính dấp truyền đến đầu ngón tay khiến cả người Tiểu Mẫn cứng đờ.

“Thấy không?” Tôn Trừng bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung động lồng ngực: “Tiểu Mẫn đã chảy rất nhiều nước… Thật sự rất ngọt ngào.”

“Đừng nói nữa!”

Tiểu Mẫn vừa thẹn vừa giận đến mức mất trí. Trong cơn hoảng loạn uất ức tột cùng, cô há miệng, cắn mạnh một cái vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Tôn Trừng. Cô dùng lực rất mạnh, nếm được cả vị rỉ sét của máu tươi.

Tôn Trừng không những không rụt tay lại mà còn mặc kệ để cô cắn xé xả giận.

Trong lúc Tiểu Mẫn còn đang nghiến răng cắn tay anh, Tôn Trừng đã cúi xuống tiếp tục hôn cô.

Nụ hôn lướt qua gò má đẫm nước mắt, trượt xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, mút mát lên chiếc cổ thon dài. Anh hôn xuống bờ vai gầy, vùi mặt vào khe ngực mềm mại, rồi chầm chậm rải những nụ hôn ướt át dọc theo vòng eo thon gọn, chiếc rốn phẳng lì, và… tiếp tục trượt xuống thấp hơn nữa.

Tiểu Mẫn hoảng hốt nhả tay anh ra, đôi mắt mở to kinh hoàng.

“A Trừng… anh làm gì… đừng… a!”

Tôn Trừng im lặng kéo tấm chăn bông dày cộm lên, trùm kín phần thân dưới của cô và cả đầu anh vào trong đó.

Tiểu Mẫn bị dồn đến mức phải lùi lại, lưng tựa sát vào thành đầu giường. Gương mặt cô đỏ bừng như sắp rỉ máu, hơi thở dồn dập, đứt quãng.

Hai chân cô bị một đôi bàn tay nóng rực như bàn ủi giữ chặt, tách rộng ra, hoàn toàn không có cơ hội lùi bước hay chạy trốn.

“A Trừng… cầu xin anh… đừng như vậy… hức…”

Tiểu Mẫn khóc nấc lên, hai tay buông thõng tuyệt vọng đánh thùm thụp vào bờ vai rộng lớn đang nhấp nhô dưới lớp chăn. Cô run rẩy cầu xin, thanh âm vỡ vụn, thảm thiết.

Nhưng người đàn ông bên dưới hoàn toàn bỏ ngoài tai. Anh đang say sưa tận hưởng bữa tiệc ngọt ngào mà anh đã khao khát suốt mười mấy năm qua.

Tiểu Mẫn không thể chịu đựng được sự tra tấn sung sướng đến mức linh hồn cũng phải run rẩy này thêm nữa. Bàn tay vô lực nắm chặt lấy tấm drap giường, cô ngửa đầu ra sau, chiếc cổ trắng ngần căng lên một đường cong tuyệt mỹ, bật ra một tiếng kêu lớn.