Nắng chiều tà xuyên qua những tán lá xanh um, rải từng vệt vàng ươm xuống khoảng sân cỏ trước căn biệt thự màu trắng.
Tiểu Mẫn đang ngồi bệt trên thảm cỏ, say sưa chơi đùa với bộ đồ chơi xếp hình mới toanh, thỉnh thoảng lại nhét một viên kẹo dẻo hình gấu vào cái miệng nhỏ đang nhai chúm chím.
Tôn Trừng ngồi trên xe lăn cách đó không xa, ánh mắt lẳng lặng lướt dọc theo từng đường nét mềm mại trên gương mặt cô bé. Đáy mắt cậu ngập tràn sự cưng chiều và say đắm.
Thế nhưng, khoảnh khắc yên bình ấy rất nhanh đã bị phá vỡ.
Khóe mắt Tôn Trừng khẽ giật, tầm nhìn lướt qua vai Tiểu Mẫn, hướng thẳng ra phía cổng sắt được trạm trổ hoa văn cách đó một đoạn. Lấp ló sau những bụi hồng gai là bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ.
Phùng Kim Thoa lại đến nữa rồi.
Cô ta cứ lảng vảng, kiễng chân, cố gắng vươn cổ vào trong để tìm kiếm hình bóng con gái mình.
Đôi mắt trong trẻo của Tôn Trừng phút chốc rủ xuống, một tầng mây đen đặc quánh và âm u lập tức kéo đến che lấp đi tia sáng dịu dàng vừa rồi. Hàng lông mày cậu nhíu chặt, ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn bất giác siết lại đến trắng bệch.
Sự bực dọc và chán ghét cuộn trào trong lồng ngực. Cậu ghét kẻ nào dám xâm phạm vào thế giới riêng của cậu và Tiểu Mẫn, càng ghét hơn khi kẻ đó mang danh phận “mẹ ruột”.
Tôn Trừng cảm nhận được một sự đe dọa vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim vốn đã yếu ớt của mình. Dù sao đi nữa, giữa Phùng Kim Thoa và Tiểu Mẫn vẫn là mối liên kết máu mủ ruột rà. Cô bé mới ba tuổi, sự ỷ lại vào mẹ vẫn còn nằm trong bản năng.
Nếu bây giờ Phùng Kim Thoa bật khóc gọi tên Tiểu Mẫn, liệu cô bé có vứt bỏ đống đồ chơi đắt tiền, vứt bỏ cả cậu để chạy ào ra vòng tay đó hay không? Lỡ như người đàn bà tham lam ấy đổi ý, không thèm tiền bạc nữa mà khăng khăng muốn đưa Tiểu Mẫn rời khỏi nơi này thì sao?
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó, hơi thở của Tôn Trừng đã trở nên dốc và nặng nề, trái tim truyền đến từng đợt đau nhói.
Không thể được. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Tiểu Mẫn là sinh mệnh của cậu, là liều thuốc duy nhất của cậu.
“A Trừng ơi, nhìn nè! Lâu đài của Tiểu Mẫn!”
Giọng nói lanh lảnh trong veo vang lên cắt đứt những suy nghĩ điên cuồng trong đầu Tôn Trừng.
Giây phút cậu rũ mắt nhìn xuống, bầu không khí tăm tối quanh người lập tức tan biến không còn một mảnh, thay vào đó là nụ cười ôn nhu rực rỡ nhất. Tôn Trừng giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm như tơ của cô bé.
“Tiểu Mẫn của anh giỏi quá. Lâu đài đẹp lắm.”
Cậu dịu dàng khen ngợi, sau đó điềm nhiên điều khiển xe lăn di chuyển lên phía trước một chút. Vị trí này vừa vặn dùng cơ thể cao lớn của cậu che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Tiểu Mẫn hướng ra cổng.
Tiểu Mẫn cười tít mắt, ngoan ngoãn ngửa đầu cọ cọ gò má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Tôn Trừng, hoàn toàn không nhận ra những gợn sóng ngầm đang cuộn trào sâu trong đôi mắt đen láy của người đối diện.
Cậu vẫn đang nỗ lực từng ngày để xây dựng địa vị của mình trong lòng cô bé. Cậu cho cô bé mọi thứ tốt nhất trên đời, chiều chuộng cô bé đến mức vô pháp vô thiên, cốt chỉ để Tiểu Mẫn hoàn toàn chìm đắm và phụ thuộc vào cậu.
Nhưng thời gian vẫn còn quá ngắn, nền móng này vẫn chưa đủ vững chắc để cậu có thể kê cao gối ngủ.
Trong lúc Tiểu Mẫn cúi đầu tiếp tục lắp ráp, Tôn Trừng khẽ ngước mắt lên, ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía tên vệ sĩ đang đứng gác ở góc vườn.
Tên vệ sĩ bắt được ánh mắt của vị đại thiếu gia, sống lưng lạnh toát, lập tức hiểu ý. Hắn nhanh chóng sải bước ra phía cổng, cứng rắn đuổi Phùng Kim Thoa rời đi, không để lại bất kỳ âm thanh ồn ào nào.
Khi bóng dáng chướng mắt kia đã khuất hẳn, Tôn Trừng mới thu hồi tầm mắt. Cậu cúi xuống, cầm lấy một viên kẹo dẻo hương dâu, đưa đến tận môi Tiểu Mẫn.
“Tiểu Mẫn ngoan, há miệng ra nào.”
Cô bé vui vẻ há miệng ngậm lấy viên kẹo, đôi mắt to tròn cong cong như trăng khuyết.
“A Trừng, kẹo ngọt lắm!”
“Ừ, ngọt lắm.”
Tôn Trừng nhìn đôi môi chúm chím của cô bé, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Cậu sẽ dệt một cái lồng bằng sự dịu dàng và cưng chiều này, từng bước, từng bước giam giữ cô bé lại bên mình.
Cho đến khi trong mắt, trong tim và trong thế giới của Tiểu Mẫn, chỉ còn lại duy nhất một mình Tôn Trừng cậu mà thôi.
Chết cũng không thể chia cắt.