Giang Thanh Hà dắt Lucky đi tham gia hội thi cho cún do công viên gần nhà tổ chức. Trên đường đi, một chiếc Maybach tới gần cô rồi đỗ xịch lại, người đàn ông bước xuống hỏi:
“Bán chó không?”
“Không bán.”
“Mười triệu.”
“…”
Maybach lao vút đi, Giang Thanh Hà không nhịn được thầm mắng một câu: “Thời buổi nay lừa đảo chịu chi thật.”
*
Lucky là chú cún linh vật của cửa hàng hoa quả cạnh Trường Mẫu giáo Bí Ngô, cậu vàng cực kỳ ham biểu diễn, thường xuyên cách hàng rào lăn lộn làm nũng, rất được các bạn mầm non yêu thích.
Nhất là bé Bùi Bích Ngọc mới chuyển đến, ngày nào cũng ngồi xổm trước cổng trường đợi cô tan làm để đi xem chó.
Bùi Bích Ngọc nói với cô: “Cô ơi, cô có thể cưới cậu út của con không?”
Giang Thanh Hà bị sét đánh ngang tai, chỉ có thể mỉm cười đáp: “Không được đâu con, cô có người mình thích rồi.”
Bùi Bích Ngọc nói: “Cô chia tay chú kia luôn đi, cậu út của con giàu lắm.”
Giang Thanh Hà: “…”
Chưa đầy mấy ngày, Bùi Bích Ngọc thật sự dẫn cậu út đến cho cô xem mặt.
Giang Thanh Hà ngước mắt nhìn, chao ôi, đây chẳng phải là người đàn ông trên chiếc Maybach hỏi mua chó của cô hôm đó sao?
*
Bùi Hoài Dương đi công tác về, phát hiện mình bị cháu gái nhỏ se duyên cho một mối.
Sau khi gặp người, anh thấy hơi quen mắt.
Đây chẳng phải là cô chủ chú cún ven đường hôm ấy sao?
Bỏ qua chuyện trẻ con nói chẳng kiêng dè, đối phương thật sự quá mộc mạc, giản dị như một đóa hoa nhà trắng ngần, hoàn toàn không phải gu của anh.
Thế nên khi Giang Thanh Hà nhờ anh có thể giả làm bạn trai cô không, anh do dự mấy ngày, nghĩ đến cháu gái, cuối cùng anh vẫn đồng ý.
*
Quan hệ hợp đồng kết thúc đúng hạn, Bùi Hoài Dương lại mơ hồ cảm thấy không ổn.
Lucky sủa một tiếng, anh cũng muốn chạy tới bên cạnh Giang Thanh Hà sủa một tiếng làm nũng là sao? Mỗi ngày không gặp được ai kia, trong lòng anh lại bứt rứt khó chịu.
*
Ngoài việc là giáo viên mầm non, Giang Thanh Hà còn có một thân phận khác: bà chủ tiệm bánh thủ công.
Cô rất thích làm bánh, mong một ngày nào đó có thể mở một tiệm bánh của riêng mình.
Giang Thanh Hà tan làm, nhận được tin đặt hàng của Đại Gia.
Đại Gia là biệt danh Giang Thanh Hà cố ý đặt cho vị khách này. Đối phương thường hay đặt một lần mấy phần bánh cùng lúc, gửi cho mấy người một lượt. Hành vi rộng lượng ấy đã khiến Giang Thanh Hà phải chú ý.
*
Anh shipper chạy việc đã hẹn trước đó có chuyện đột xuất không đến được, Giang Thanh Hà đành tự mình đi giao hàng tận nơi.
Cô gõ cửa, bên trong xuất hiện một gương mặt cô không ngờ tới.
Giang Thanh Hà và Bùi Hoài Dương bốn mắt nhìn nhau.
Cô ném mạnh gói đồ vào người anh: “Đại Gia cái quần què nhà anh, đồ khốn kiếp!”
Bùi Hoài Dương: “Giang Thanh Hà, em hãy nghe anh giải thích đi mà!”





Bình Luận (0)