Bóng dáng một lớn một nhỏ vừa rời đi, một bóng dáng khác lặng lẽ đến gần.
Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi, Giang Thanh Hà muốn không biết người tới là ai cũng khó. Cánh tay mảnh khảnh như dự đoán quàng lấy cổ, Giang Thanh Hà thuận thế ngả vào vai người phía sau. Đôi môi đỏ thoa son còn phủ thêm son bóng trong suốt chu ra, lao về phía má cô.
Giang Thanh Hà lập tức bật người về trước, cách ra nửa cánh tay mới hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Siêu thị đồ ăn vặt nhập khẩu nhà Lương Vi An nằm sát tiệm hoa quả nhà cô, cũng vì thế mà cô và Lương Vi An quen nhau rồi trở thành bạn. Chỉ có điều bình thường cô không thường đến tiệm, dù địa chỉ cửa hàng ngay ngoài khu chung cư bọn họ ở.
“Đưa mẹ tớ qua, tớ nghĩ, cậu sắp tan làm rồi nên nán lại thêm chút. Đấy, chẳng phụ công tớ chờ cậu, được xem được náo nhiệt rồi.” Lương Vi An hất cằm về phía một lớn một nhỏ đang leo lên chiếc Maybach màu đen bên kia đường: “Này, tên đàn ông đó là ai thế?”
“Chính là cái người đó đó.”
“Rốt cuộc là người nào?”
“Maybach.” Giang Thanh Hà đưa ra từ gợi ý.
“Ồ… hả? Anh chàng Maybach?” Lương Vi An rớt cằm: “Anh ta lại tới tìm cậu mua chó à? Chẳng lẽ Giang Lucky có dòng máu hoàng thất Anh, khiến anh ta nhớ mãi không quên?”
“Gì vậy.” Giang Thanh Hà bật cười thành tiếng: “Trùng hợp anh ấy lại là cậu út của học sinh lớp tớ, cậu nói xem có trùng hợp không.”
“Ồ? Cậu út hả?” Lương Vi An cười gian: “Giang Thanh Hà, hay cậu thử làm mợ út của học trò cậu xem? Đợi lần sau anh chàng đó tới, cậu với Giang Lucky cùng “gâu” một tiếng.” Cô nàng chỉ tay về phía dưới tán cây hải đường nơi họ vừa nói chuyện. Những đám mây ửng đỏ treo đầy trên cành, hải đường đỏ trắng nở rộ thành chùm, nói: “Cậu nhìn mùa xuân này đẹp biết bao, một mùa thích hợp để yêu đương.”
Giang Thanh Hà nhăn mũi, nổi da gà. Mới vài phút trước, cô suýt chút nữa đã trở thành mợ út của Bùi Bích Ngọc.
Cô phải nghĩ quẩn đến mức nào mới đi dính dáng với phụ huynh học sinh. Nếu thật sự yêu đương, cô cũng nên tìm kiểu nam thần nắng ấm trong trẻo gu mình chứ không phải sói dữ vừa lạnh vừa ngạo nghễ, cắn một miếng là xương cũng không còn.
Giang Thanh Hà không nhịn được rùng mình một cái.
Thấy người bên cạnh không đáp lời, Lương Vi An chống cùi chỏ huých cô: “Dù sao cũng là Maybach đấy.” Tay cô nàng nắm thành quyền rồi mở ra: “Tầm nhìn phải mở rộng chút.”
Giang Thanh Hà không biết nên nói gì, tương đối bó tay: “… Cậu nghĩ người có tiền thì không có não à?”
Lương Vi An bĩu môi, không thể đồng tình nổi với quan điểm này: “Tớ thấy một số kẻ bỗng giàu chẳng mọc não gì đâu.”
Giang Thanh hà lườm Lương Vi An một cái, thấy bạn thân đầy vẻ uất ức như vừa ăn phải thứ bẩn, lúc sau mới ngộ ra: “Dì lại bảo cậu đi xem mắt à?”
Lương Vi An đảo tròng mắt, phủi phủi cái vai không tồn tại bụi, chép miệng đầy chán ghét: “Ừ. Tám giờ sáng đã giục tớ ra khỏi nhà. Đối tượng là một anh con ông cháu cha, nhà anh ta có mảnh đất mới đấu giá được, người giới thiệu suýt khen anh ta trên trời dưới đất chỉ có một mình độc nhất vô nhị. Tớ đến nơi nhìn một cái, chiều cao với cân nặng cùng một cỡ. Mở miệng đã bảo tớ sinh cho anh ta một đội bóng, thần kinh à.”
Giang Thanh Hà cười cong đuôi mắt, lấy gậy ông đập lưng ông: “Tầm nhìn ấy, phải mở rộng ra.”