Đến nội dung chính

Chương 15: Cô ơi, cô có thể cưới cậu út của con không?

admin 763 Chữ Cài Đặt

“Kết hôn ấy.”

Bùi Bích Ngọc nhìn bạn thân, nghiêng đầu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Kết hôn?”

“Đúng thế. Ngày mai mình đi làm hoa đồng cho dì út nè, mẹ mình nói, dì út và chú kết hôn rồi sẽ thành người một nhà, người một nhà thì có thể mãi mãi ở bên nhau.”

“Thật sao?” Bùi Bích Ngọc hỏi: “Kết hôn là có thể thành người một nhà sao? Là có thể mãi mãi ở bên nhau sao?”

“Đương nhiên rồi, mẹ mình chưa bao giờ lừa mình.”

Bùi Bích Ngọc đảo tròng mắt, nhìn về bóng dáng bận rộn ở góc lớp, cô bé như có điều suy nghĩ.

Sau gáy bỗng truyền đến từng cơn lạnh buốt, rõ ràng là tháng Tư không lạnh không nóng rất dễ chịu, nhưng có trong khoảnh khắc, Giang Thanh Hà cảm giác mình bị ném vào giữa mùa đông giá rét.

Cảm giác khó hiểu ấy kéo dài đến sau khi lớpmẫu giáo tan học mới tan đi. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Bích Ngọc dưới gốc cây trước cổng trường mẫu giáo, cảm giác lạnh thấu tim lại quay trở lại.
Lạ thật.

Giang Thanh Hà giơ tay che sau gáy, xoa đi xoa lại mấy cái, làm da sau gáy nóng lên.

Cánh tay vừa buông xuống bên người, một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy ngón trỏ của cô. Bùi Bích Ngọc vẫn ngọt ngào gọi cô, hỏi cô có thể đi thăm chó không.

Lúc sắp đi đến cửa tiệm hoa quả, Giang Lucky cách đó không xa đã không kìm được kích động, tai chó run lên, không thể chờ thêm muốn tiếp tục chơi trò chơi với bạn mới.

Bình thường vừa nhìn thấy chó, đôi mắt hạnh tròn xoe của nhóc tí hon sẽ đầy sóng nước lấp lánh, nhưng hôm nay cô không lập tức buông ra, ngược lại bàn tay nhỏ càng nắm càng chặt.

Bùi Bích Ngọc kéo tay Giang Thanh Hà xuống: “Cô ơi.”

“Sao thế?” Giang Thanh Hà hỏi ngược lại cô bé: “Hôm nay con không muốn chơi với Lucky à?”

“Muốn. Con muốn mãi mãi chơi với Lucky.” Bùi Bích Ngọc nhớ lại đề nghị của bạn tốt, nghĩ ra một cách hay.
Thấy đứa trẻ kiễng chân lên, Giang Thanh Hà hiểu ý cúi thấp người, chỉ nghe thấy một giọng nói mềm mại ngọt như sữa tươi pha đường vang lên bên tai…

“Cô ơi, cô có thể cưới cậu út của con không?”

Giang Thanh Hà lảo đảo, Giang Thanh hà suýt nữa mềm nhũn người, hai đầu gối khụy xuống ngã nhào ra đất. Cô cười “ha ha ha”, khóe miệng gắng gượng nặn ra một nụ cười không giống cười, nhanh chóng che giấu vẻ mặt kỳ quái như bị sét đánh của mình.

Sau khi Bùi Bích Ngọc thả ra câu nói có sức uy hiếp chẳng khác nào quả bom nguyên tử nổ tung chảo, cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ vô tội, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ không giấu được, ám chỉ cô mau đồng ý.

Không đúng, không nên dùng “ám chỉ” để hình dung, mà phải là “chỉ thị rõ ràng” được dát ánh sáng công suất cao chói lóa.
Giang Thanh Hà đương nhiên không thể coi lời trẻ con là thật, cũng không thể so đo với một đứa trẻ đang học lớp chồi, càng không thể bàn luận chuyên sâu với một đứa trẻ về giáo dục mầm non, tâm lý học trẻ em.

Hồi mới vào mẫu giáo, cô còn có thể đầy khí thế chiến đấu, cố gắng đón nhận cảm xúc của bọn trẻ rồi hướng dẫn, qua hết thời gian thực tập cô nhanh chóng tiến hóa thành mẻ dầu cũ. Chỉ cần cần cù hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, hầu hạ tốt đám công chúa hoàng tử này là đủ. Dù sao tâm tư khác có chớp lóe chớp lóe thế nào cũng chẳng gợn lên nổi bọt sóng.

Tuy hầu hết mọi hành vi đều có nguyên nhân của nó, nhưng cô không muốn chiếm thời gian cá nhân để đào sâu logic tư duy và nhu cầu thật sự đằng sau câu nói không đầu không đuôi muốn cô cưới cậu út của Bùi Bích Ngọc.

Hai năm làm giáo viên mẫu giáo, cô đã chứng kiến không ít tài ăn nói bịa đặt như thật của đám trẻ. Sau vụ tháng trước có bạn nhỏ khóc lóc với phụ huynh nói rằng cô giáo ẻ ra quần nó, hôm nay lại thêm một mẩu chuyện vô lý mới.