Đến nội dung chính

Chương 14: Trên thế giới này có phép thuật nào khiến một thứ và một thứ khác mãi mãi ở bên nhau không?

admin 738 Chữ Cài Đặt

“Lucky chào cậu, tớ là Bùi Bích Ngọc.”

Giang Lucky vô cùng biết cách nắm bắt tâm lý trẻ con, biểu diễn tuyệt kỹ lăn lộn, Bùi Bích Ngọc bị chọc cười khanh khách.

“Lucky…”

“Gâu!”

Người chưa xuất hiện, tiếng đã tới. Chưa đến mấy giây, Nguyễn Thục đi ra từ trong tiệm hoa quả, tay bưng một cái bát sứ.

Chiếc bát được đặt trước mặt Lucky, Bùi Bích Ngọc chạm nhẹ tay áo Giang Thanh Hà, hỏi: “Cô ơi, Lucky sắp ăn cơm tối rồi ạ?”

“Đúng rồi, Lucky sắp ăn cơm tối rồi.”

“Vậy…” Bùi Bích Ngọc chớp mắt: “Cô ơi, con cũng nên về nhà ăn cơm rồi.”

Trước khi đi, Bùi Bích Ngọc tạm biệt Giang Lucky, tạm biệt Giang Thanh Hà. Nắm tay bảo mẫu đi được một đoạn đường, nhóc tì lại chạy về trước mặt Giang Thanh Hà, ngoan ngoãn xin phép: “Cô ơi, ngày mai con có thể đến thăm Lucky nữa không ạ?”
Giang Thanh Hà mỉm cười, không nói được cũng không nói không được, nhưng sau khi đối diện với đôi mắt nai con lấp lánh ấy, cuối cùng cô vẫn gật đầu. Bùi Bích Ngọc lập tức nhảy cẫng lên nói “yeah”, sau đó nhảy chân sáo rời đi.

Người vừa biến mất khỏi tầm mắt, Nguyễn Thục kéo Giang Thanh Hà hỏi tình hình, cô đau đầu giải thích một phen, tiện thể đón nhận ánh mắt trêu chọc của mẹ ruột.

“Con bớt lo đi, không sợ phụ huynh người ta quay đầu lại lên trường mẫu giáo kiện con à?”

Giang Thanh Hà dùng chân gạt cái đầu chó đang ghé tới, nói: “Con bảo cô bé gọi điện cho phụ huynh rồi, đồng ý mới dắt đến đây.”

“Vậy thì tốt.” Nguyễn Thục nói.

Giang Thanh Hà “vâng” một tiếng, nhận đĩa trái cây nhân viên cắt mang tới, ăn hai múi quất nhuận giọng, cô nói: “À mẹ, ngày mai mẹ mang một cái ghế nhỏ ra đi, cô bé đó sẽ còn đến thăm chó.”
Không chỉ ngày hôm sau, liên tiếp mấy ngày, Bùi Bích Ngọc và bảo mẫu đều đợi cô tan làm dưới gốc cây trước cổng trường mẫu giáo, sau đó cùng nhau đi thăm Giang Lucky.

Chẳng những vậy, Bùi Bích Ngọc còn đặc biệt mang quà tới, cô bé lấy từ chiếc ba lô nhỏ màu hồng của mình ra thanh gặm răng cho chó, đồ chơi cho chó, đồ hộp nhập khẩu, hạt thức ăn nhập khẩu chia gói, khiến Giang Lucky vui đến mức không biết trời chăng đất đâu.

Đồ cho chó món nào cũng đắt đỏ, Giang Thanh Hà đau đầu, dặn Bùi Bích Ngọc không được tặng đồ cho chó nữa, nếu không sẽ không cho xem chó.

Có lẽ phụ huynh cô bé lần này đồng ý để con mình mua đồ cho chó, nhưng ai biết có phải sau này sẽ tính sổ với cô không, tình huống tương tự đã không ít lần xuất hiện ở trường mẫu giáo. Hơn nữa, hiện giờ đang là giai đoạn hình thành tam quan cho các bé, cô cần hướng dẫn đúng đắn.
Nhưng không biết có phải hai ngày trước quà tặng đã lấp đầy thiện cảm của Giang Lucky hay không, tình bạn giữa một nhóc tí hon và một con chó tiến bộ vượt bậc.

Mỗi ngày cứ đến giờ, Giang Lucky đều chờ trước cửa tiệm hoa quả, chờ bóng dáng nhỏ xíu xuất hiện, nó sẽ phấn khích dùng đôi chân ngắn chống thân hình tròn vo bật nhảy lên nhảy xuống.

Người vui không chỉ có chó, Bùi Bích Ngọc cũng rất vui. Cô bé chưa từng cảm thấy thời gian ở trường mẫu giáo ngắn ngủi đến thế, khiến cô bé tạm quên người mẹ lang bạt khắp nơi và ông cậu suốt ngày đi công tác.

Hôm nay cô bé hơi buồn, ngay cả người bạn mới kết thân cầm đồ chơi tới chơi cùng cũng không khơi dậy được hứng thú của cô bé. Ngày mai là cuối tuần, không phải đi mẫu giáo, cô bé sẽ không được gặp Giang Lucky hai hôm.

Bùi Bích Ngọc phồng má thổi chiếc chong chóng giấy thủ công đã làm xong, chong chóng ngũ sắc xoay vù vù hai vòng, cô bé rầu rĩ hỏi người ngồi bên cạnh: “Cậu nói xem, trên thế giới này có phép thuật nào khiến một thứ và một thứ khác mãi mãi ở bên nhau không?”