Đến nội dung chính

Chương 5: Không bán

admin 522 Chữ Cài Đặt

Ngũ quan mỗi thứ có suy nghĩ riêng, một đứa chạy hướng đông, một đứa chạy hướng tây kéo lệch mặt Giang Thanh Hà.

Cô thật sự không hiểu con chó này đáng giá mười triệu ở chỗ nào. Vì giá quá ảo không thực tế, cô buộc phải cảnh giác đây là thủ đoạn lừa đảo kiểu mới nào đó, chuyên nhắm vào phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.

Bùi Hoài Dương nín thở, cô gái muốn gật đầu lại không chịu gật, bàn tay nắm sau lưng siết chặt.

“Xin lỗi anh, con chó này là một thành viên trong gia đình chúng tôi, với chúng tôi nó quan trọng như người thân.” Giang Thanh Hà nở nụ cười chuyên nghiệp dỗ trẻ con: “Anh à, hay anh đến tiệm thú cưng thử xem? Đi thẳng phía trước rồi rẽ phải là có một tiệm.”

Nói xong, Giang Thanh Hà cúi người vác Lucky 15 kg, hai chân không ngừng rảo bước, vừa đi vừa hối hận. Cô không nên đi dép ra ngoài, giờ muốn chậm cũng không chậm nổi.
Âm cuối trong trẻo như cơn gió nhẹ lướt qua, lá non tháng Tư theo gió khẽ lay động.

Bùi Hoài Dương vịn cây cổ thụ vẹo cổ sang bên cạnh, vẻ mặt tiếc nuối vì giao dịch thất bại, nhìn chủ lẫn chó lảo đảo chạy thục mạng cùng cái mông chó nhảy tưng tưng xa dần.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên…

Tốt quá rồi.

Anh kéo cửa xe, ngồi lại vào trong.

Giọng trẻ con non nớt vang lên ở ghế sau: “Cậu út, chị ấy nói sao?”

“Chị ấy nói không bán chó.”

Không nhận được câu trả lời mong đợi, một cánh tay mũm mĩm siết chặt cổ Bùi Hoài Dương.

“Buông tay, Bùi Bích Ngọc. Nếu con siết chết cậu, ai làm người giám hộ tạm thời cho con.” Bùi Hoài Dương kéo cái ngó sen Michelin chẳng có tẹo uy hiếp nào ra khỏi cổ, tiếp tục chà hình Mickey còn sót trên cánh tay trái: “Còn nữa, sau này còn dán hình xăm lên tay cậu, cậu cũng sẽ dán lên trán con đấy nhé.”
Bùi Bích Ngọc trề môi treo được hai cân dầu, giận dữ nói: “Cậu út đáng ghét nhất thế giới! Cậu út của bạn thân con mua cho bạn ấy búp bê Barbie! Còn mua mèo con và chó con đáng yêu nữa!” Cô bé bổ sung hết các loài động vật mình biết: “… Thêm cả gấu trúc, hổ, hươu cao cổ!”

Bùi Hoài Dương hừ lạnh: “Có phải nhà bạn thân con mở sở thú không. Thế này đi Bùi Bích Ngọc, con đi nhận người ta làm cậu, cậu bù thêm mười triệu cho nó.”

Bùi Bích Ngọc hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn mui xe. Bùi Hoài Dương nhìn qua gương chiếu hậu, lạnh giọng nói: “Con còn quậy nữa, lát cậu tìm công ty chuyển phát, nhét con vào hộp, thả đến Iceland cho mẹ con.”

Lần này Bùi Bích Ngọc ngoan ngoãn, bởi vì cô bé không muốn theo mẹ lang bạt khắp nơi nên chỉ có thể ôm máy tính bảng tự nghịch.