Đến nội dung chính

Chương 21: Trừ khi trong lớp có đứa trẻ nào ị lên đầu cô, còn lại mọi chuyện đều không được tính là chuyện to tát

admin 760 Chữ Cài Đặt

Mắt Bùi Bích Ngọc lập tức sáng lên, vui vẻ đến mức lăn thêm vài vòng nữa. Bình thường ngoài hoạt hình, mẹ không cho cô bé xem kênh khác, nói dễ làm hư trẻ con. Cô bé thấy mẹ nói không hoàn toàn đúng, xem tivi vẫn có thể học được vài điều hữu ích đấy chứ.

Chiêu này gọi là bán thảm. Chỉ cần cậu út đến mẫu giáo đón cô bé tan học, cô bé sẽ giới thiệu cậu út với cô giáo.

Có lẽ cô giáo nhìn thấy cậu út đẹp trai sẽ đồng ý cưới cậu út ngay. Chỉ cần cô giáo và cậu út kết hôn, bọn họ sẽ thành người một nhà. Như vậy, cô bé có thể mãi mãi chơi với Lucky!

“Cậu út, cậu là cậu út tốt nhất trên thế giới.”

Được rồi, giờ lại là cậu út tốt nhất trên thế giới. Bùi Hoài Dương thấy mình không có năng lực biến thân đúng là đáng tiếc, lúc thì trắng đổi đen, lúc thì đen đổi trắng. Bùi Bích Ngọc vừa mới há miệng là bị anh gọi cả họ cả tên: “Bùi Bích Ngọc, con còn muốn nghe chuyện trước khi ngủ nữa không?”
“Nghe ạ!”

“Ở rất sâu rất sâu dưới đáy biển, có một tòa thủy cung…”

“Con không muốn nghe chuyện nàng tiên cá, ấu trĩ lắm. Hơn nữa con không muốn giống nàng ấy, vì một hoàng tử mà từ bỏ đôi chân của mình, con muốn tỏa sáng vì chính mình, sống cuộc đời rực rỡ.”

Bùi Hoài Dương chưa đọc hết một câu, Bùi Bích Ngọc đã cao giọng giòn tan cắt ngang.

“…” Bùi Hoài Dương chuyển mắt sang gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lại lẫm liệt của cháu gái, gấp cuốn truyện lại, hừ một tiếng không nói nên lời. Cháu gái anh đúng là biết tự nâng giá trị quan cho mình, cũng không biết nhặt được lời thoại từ đâu.

Anh nói: “Nhóc con học được bao nhiêu mà nghĩ nhiều thế, yên tâm đi, với đôi chân ngắn của con tạm thời chưa được chọn làm nàng tiên cá đâu.”

“Con không phải nhóc con.” Bùi Bích Ngọc phản bác.
“Trước khi ngủ còn đòi nghe kẻ chuyện, không phải nhóc con thì là gì?”

“Vậy cậu út ngủ ngon, mai gặp lại.” Bùi Bích Ngọc nhanh nhảu nói.

Đứa trẻ nằm co ro trong chăn nhắm chặt mắt, ngay cả miệng cũng đang gắng ngậm lại. Bùi Hoài Dương nhếch môi cười. Chưa đợi anh đứng dậy khỏi mép giường, trên giường đã vang lên tiếng ngáy nhỏ xíu. Anh dừng lại ở cửa phòng trẻ em một lát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

Cô bảo mẫu vẫn luôn ở phòng khách, không về phòng mình, thấy Bùi Hoài Dương ra, bảo mẫu câu nệ co ngón tay. Anh không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Trước khi bước lên bậc thang lên tầng hai, anh quay người: “Dì Dương, sáng thứ Hai dì đưa Bích Ngọc đi là được, chiều tan học tôi đi đón con bé.”

“Dạ, vâng.”

Trường mẫu giáo im ắng hai ngày, sáng thứ Hai lại đón chào sự náo nhiệt quen thuộc. Người vào trường trước các bạn nhỏ đương nhiên là các cô giáo làm trâu làm ngựa.
Bước vào cổng trường mẫu giáo, mí mắt Giang Thanh Hà cứ giật liên hồi, trong lòng không biết vì sao hơi rờn rợn.

Không lẽ gần đây cô sống quá thuận lợi chăng?

Các cụ xưa có dạy, ngày nào cuộc sống trôi chảy hơn cả Dove thì nên cảnh giác xem có phải sắp giẫm quả mìn lớn hay không, hoặc là ông trời đang nín một hơi chuẩn bị chơi bạn một vố.

Giang Thanh Hà dùng bánh bao trong tay chườm mắt, tự khuyên mình thả lỏng, cũng không không hẳn sẽ gặp chuyện bất ngờ gì. Trừ khi trong lớp có đứa trẻ nào ị lên đầu cô, còn lại mọi chuyện đều không được tính là chuyện to tát.

Cả ngày hôm đó, trong trường mẫu giáo không xảy ra bất cứ chuyện ngoài dự liệu nào. Nếu nói có gì khác thì chính là dưới gốc cây bên cạnh cổng trường mẫu giáo không xuất hiện bóng dáng nhỏ xíu nào hết.

Nhiệt tình của trẻ con đến nhanh, đi cũng nhanh, tính thời gian, sự tò mò của Bùi Bích Ngọc với Giang Lucky chắc cũng hết rồi. Cô đã quen với việc trên đường đến tiệm hoa quả luôn có tiếng chim sẻ ríu rít, nay thật sự hơi trống trải.