Đến nội dung chính

Chương 18: Nếu cậu xem lại danh sách cuộc gọi nhỡ, cậu đã không nói ra được những lời tuyệt tình thế này

admin 697 Chữ Cài Đặt

Anh không có ấn tượng gì với cô giáo Giang mà cô bảo mẫu nhắc đến, ngược lại có một cô giáo họ Uông liên lạc với anh mấy lần, muốn trao đổi chi tiết về tình hình của Bùi Bích Ngọc ở trường. Anh vì chuyện công tác tạm thời không thoát ra được, xem ra tuần sau không chỉ phải đến mẫu giáo trao đổi với cô Uông mà còn cần gửi lời xin lỗi đến cô Giang.

Bùi Hoài Dương tựa lưng vào ghế, cả người chìm trong bóng tối, mí mắt mệt mỏi khép lại, nhãn cầu khẽ đảo vài vòng, giây tiếp theo anh mở ra, đáy mắt khôi phục trong trẻo.

Anh cầm điện thoại úp trên mặt bàn, mở nhóm phụ huynh mẫu giáo đã bật chế độ chặn từ ngày đầu vào nhóm. Trong nhóm có hơn mười phụ huynh, người không nhiều, nhưng người này một câu vô nghĩa người kia một câu tán nhảm, rất dễ khiến tin nhắn nhóm leo lên 99+.
Anh chạm vào avatar trắng đơn giản, biệt danh ghi chú cô Giang. Lúc này máy anh có cuộc gọi gọi đến. Avatar nửa người mặc vest giày da giả vờ trầm ổn xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Bùi Hoài Dương trực tiếp bật loa ngoài, giọng Hoàng Nam truyền đến: “Tối nay ra ngoài tụ tập không? Nhà máy rượu Pháp vừa chuyển đến một lô Cabernet Sauvignon.”

Anh không nhịn được nhướng mày, đáp: “Tin tức nhanh nhạy đấy.”

Hoàng Nam nghe xong sững người rồi bật cười, cười xong không chút khách khí “xì” một tiếng: “Ông bạn, còn tin tức nhanh nhạy gì nữa, tôi thấy cậu ở sân bay rồi đấy. Trời ơi, cậu phô trương quá đấy, nào là đeo kính đen, hai cái chân sải bước, ai không biết còn tưởng siêu mẫu nào đang catwalk trước mặt tôi. Tôi gọi cậu nửa ngày, dù cậu quay đầu cho tôi một ánh nhìn thôi cũng được, ai dè cậu để tôi ở phía sau múa may quay cuồng, trông đặc biệt giống một thằng ngốc.”
Chỉ là “giống” thôi à?

Bùi Hoài Dương không có tâm trí đáp trả, im lặng hai giây tự kiểm điểm, anh thật sự không nghe thấy ai gọi mình: “Sao cậu không gọi điện trực tiếp.”

Nói đến chuyện này, Hoàng Nam càng thêm bó tay: “Gọi rồi đấy, nếu cậu xem lại danh sách cuộc gọi nhỡ, cậu đã không nói ra được những lời tuyệt tình thế này.”

“…” Bùi Hoài Dương vào mục cuộc gọi, đúng là có ba cuộc gọi nhỡ chói mắt vô cùng.

Trên chỏm đầu anh nhảy ra một dấu hỏi lớn, ký ức ngắn ngủi đứt đoạn hiện về.

Lúc đó anh làm gì ấy nhỉ?

Ồ, anh nhớ ra rồi.

Anh đang dùng điện thoại khác liên lạc với bố mẹ, hỏi thời gian về nước chính xác của bọn họ, kết quả anh chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ. Bọn họ nói tháng sau sẽ từ rừng mưa Amazon lên đường về nước.

Cái “tháng sau” trong miệng bố mẹ anh giống như cửa hàng thanh lý ven đường, cái loa hét “ngày cuối cùng ngày cuối cùng đại hạ giá”, nhưng hét từ đầu năm hét đến cuối năm, thời hạn có hiệu lực bao nhiêu mãi mãi là ẩn số.
Anh vừa “chậc” một tiếng, Hoàng Nam lập tức chen vào: “Được rồi, đừng nói gì nữa, tối gặp mặt tự phạt ba ly trước, cứu con thuyền tình bạn bị cậu lật úp đi.”

Bùi Hoài Dương không nhận lời bữa tiệc Hồng Môn không đứng đắn, tầm mắt dừng lại ở thông báo email mới đẩy lên màn hình máy tính, nói: “Để sau đi, tuyệt tình vài ngày trước. Tôi cúp đây, tối còn phải họp.” Nói xong, anh không quản Hoàng Nam đang la hét, thẳng thừng cúp máy.

Ngoài giờ ăn tối, Bùi Hoài Dương không rời phòng làm việc nửa bước. Ngược lại Bùi Bích Ngọc không ngừng tha đồ chơi vào phòng của anh, căn phòng tông đen trắng tối giản bị mấy bóng hồng nhạt, xanh lam, tím đậm phá vỡ cân bằng màu sắc.