Đến nội dung chính

Chương 9: Bùi Hoài Dương thấy cái nhà này xong rồi, không một ai bình thường hết

admin 776 Chữ Cài Đặt

Cạch, cửa mở, lộ ra một khe nhỏ.

Bùi Hoài Dương từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào con chó trong lòng Trần Mặc Trạch, giọng lạnh như băng: “Bao giờ cậu dắt chó đi thì hãy tới nói với tôi câu này.”

“Bánh Gạo đáng yêu thế này mà! Anh nỡ lòng!”

Cánh cửa lần nữa vô tình khóa lại, đại diện cho thái độ của chủ nhà.

Trần Mặc Trạch dắt chó đi một vòng trong sân, quay đầu lại, Bùi Hoài Dương mặt mày đen sì, khoanh tay đứng bên cửa kính sát đất. Giống hệt giáo viên chủ nhiệm đáng ghét thời đi học, chuyên bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ lớp học bắt những học sinh vi phạm kỷ luật.

Anh ta cười ngượng, từ bỏ ý định nhòm ngó chiếc xe đen đậu trong sân, buộc dây chó lên cổng sân, mắt láo liên liếc sang bên, len lén quan sát sắc mặt Bùi Hoài Dương qua cửa sổ.

Ừm. Sắc mặt đối phương đã dịu đi đôi chút.
Sắp xếp chó bên cổng sân xong, Trần Mặc Trạch vừa giẫm lên tấm thảm, còn chưa kịp tìm dép lê, lòng bàn tay đã bị nhét một cây lăn lông.

Trần Mặc Trạch giơ cây lăn lông lẩm bẩm: “Anh, anh có cần phải thế không? Em nói anh này, sạch sẽ quá mức cũng là bệnh, phải chữa!”

“Hoặc nó cút, hoặc cậu cút.” Bùi Hoài Dương lạnh lùng vô tình, không chừa đường thương lượng.

“Được được được.” Trần Mặc Trạch giơ tay đầu hàng.

Anh ta lăn qua một lượt từ trong ra ngoài, từ trước tới sau, cuối cùng cũng bước qua cánh cửa vào phòng khách. Mức độ gian nan ở mặt nào đó có thể nói là khó hơn cả hoàng đế lên ngôi.

Lúc này Bùi Hoài Dương mới nhìn thẳng, nhíu mày liếc anh ta: “Các cậu chẳng phải sắp thi đấu rồi sao? Không ở căn cứ luyện tập, sao lại chạy loạn khắp nơi.”
“Thì em vừa dắt Bánh Gạo đi tham gia đại hội thể thao cho chó sao, coi như thư giãn một tí. Hơn nữa khó lắm mới ra ngoài một chuyến, ghé thăm kẻ cô đơn là anh này.” Trần Mặc Trạch nói.

“Đại hội thể thao gì?” Bùi Hoài Dương tưởng mình nghe nhầm.

“Đại hội thể thao cho chó của bên Thú Cưng Vui Vẻ nha.” Trần Mặc Trạch lặp lại từng chữ.

“…” Bùi Hoài Dương không thể hiểu nổi, rốt cuộc phải nhàm chán đến mức nào mới có loại đại hội thể thao này.

Bỗng nhiên, hai quả bóng nhỏ màu hồng Barbie lăn ra từ trong phòng, đụng vào mắt cá chân Trần Mặc Trạch. Sau đó, một bóng dáng thấp bé như vịt con lạch bạch chạy ra.

Bùi Bích Ngọc đột ngột phanh chân, ngẩng cái đầu tròn vo lên, rồi lao tới, cắm đầu vào lòng Trần Mặc Trạch: “Cậu Trần!”

“Ái chà, đây chẳng phải công chúa Bích Ngọc sống trong lâu đài sao?”
Bùi Hoài Dương hoa cả mắt, đau đầu nhìn hai người có tuổi tâm lý không chênh lệch là bao này quay vòng vòng trước mặt.

Ly thủy tinh trên tay đã thêm nước ba lần, anh cố gắng làm ngơ trước một cục hồng lam và một cục đỏ đen quấn lấy nhau, tốc độ hai cục này xoay còn hơn cả tốc độ Phong Hỏa Luân. Anh tự nhủ mình phải có lòng đồng cảm, phải hạ thấp IQ, không được tức giận.

Tục ngữ nói, đánh không lại thì gia nhập.

Bùi Hoài Dương vẫn cảm thấy không thể gia nhập nổi, nếu thật sự gia nhập, ngày mai anh sẽ phải lên khoa tâm thần báo danh.

Đang định thêm nước lần thứ tư, Trần Mặc Trạch đặt Bùi Bích Ngọc xuống. Bùi Bích Ngọc cười khanh khách, nhặt bóng, chạy vào trong phòng.

Trần Mặc Trạch ngước mắt nhìn một cái, bỗng nhiên lên cơn thần kinh, làm một bước trượt dài tới bên cạnh Bùi Hoài Dương, kết quả giẫm phải quả bóng Bùi Bích Ngọc để sót chưa nhặt, dập đầu tại chỗ với Bùi Hoài Dương một cái thật vang.

Cảm giác bất lực giống như nước ao tràn ra, hứng cũng không được, khóa vòi nước cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước ao chảy ào ào khắp sàn. Bùi Hoài Dương thấy cái nhà này xong rồi, không một ai bình thường hết. Bố mẹ anh, chị anh, em họ anh, đều nằm trong danh sách.

Tiếng “bịch” đó, giống như tiếng chuông chùa, vang vọng từng hồi trong phòng khách rộng lớn.

Nghe mới thật hay làm sao, xem ra là một cái đầu tốt.