Đến nội dung chính

Chương 1: Mẹ hiền dạy hư chó!

admin 529 Chữ Cài Đặt

Nếu có người hỏi: “Đối với dân đi làm ngày ngày chỉ mong cuối tuần được nghỉ, điều vô tình và tàn nhẫn nhất là gì?”

Đáp: “Là phải dậy sớm chứ sao nữa!”

7 giờ sáng thứ bảy, Giang Thanh Hà lưu luyến vén chăn cứ như thể thứ cô rời khỏi không phải ổ chăn mà là vòng tay ấm áp của đồng tiền.

Giang Thanh Hà đá một cước vào mông Lucky đang nằm phè phỡn trước cửa phòng, bờ mông nặng trịch còn dày hơn bao cát chống lụt sau khi thấm nước kia mới thật gợi đòn làm sao, Giang Thanh Hà nói vọng ra ngoài: “Mẹ, mẹ đừng cho Lucky ăn nhiều thịt nữa, giờ nó không chui vào được ổ chó rồi, bị kẹt mông.”

Lucky là một con corgi màu vàng trắng bình thường. Lúc Giang Thanh Hà nhặt nó từ đống rác về, nó bẩn thỉu, gầy trơ xương, chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Sau khi được nuôi ăn uống tử tế một năm rưỡi, lông vàng bóng mượt, kích thước và cân nặng tăng gấp bội. Cái thân mua với giá không đồng nay theo số lần vào bệnh viện thú cưng không ngừng tăng cao.
Nguyễn Thục đeo găng tay chống nóng, bưng một chiếc đĩa sứ đỏ thẫm đi ra từ bếp, thuận miệng nói: “Đó gọi là khỏe mạnh.”

Lucky thè lưỡi: “Gâu gâu!”

Khỏe mạnh!

Giang Thanh Hà ngậm bàn chải đánh răng, thò đầu ra từ nhà vệ sinh: “Mẹ chưa nghe câu này à? Mẹ hiền dạy hư chó!”

Trong mắt Nguyễn Thục chỉ có chó, không có con gái. Bà đặt bữa cơm chó được làm riêng đã hâm nóng xuống, lại lấy việt quất đã rửa sạch, bỏ vào bát cho chó, nói: “Lát nữa Lucky phải đi thi nên cần ăn no. Đúng không, Lucky?”

“Gâu!”

Đúng!

“Lucky, đừng sủa nữa.” Giang Thanh Hà dùng gót chân móc cửa lại, ngồi phịch xuống bồn cầu.

Ban đầu cô không hiểu tại sao một hội thi chó lại phải có mặt đăng ký lúc tám giờ sáng, sau khi vào nhóm ban tổ chức cô đã hiểu. Toàn những cái tên thú cưng đủ kiểu, tổng cộng hơn ba trăm con chó, không thi sớm chắc ồn tới tận tối.
Vốn dĩ cô không định đăng ký cho Lucky. Với cái chân ngắn củn, cái mông tròn ủng như cắm trên bốn que diêm kia, thi kiểu gì cho được? Nhưng một năm thức ăn chó cộng thêm thẻ tắm năm ở tiệm thú cưng và gói đồ ăn khô cứ vẫy cánh ngoắc cô. Giang Thanh Hà thật sự động lòng, lỡ đâu lại thắng thì sao.

Lucky là một chú chó khá may mắn. Thí dụ như, nó xuống lầu đi vệ sinh hay đi dạo chơi, hết lần này đến lần khác đều giẫm phải tiền. Thật không dám nghĩ nếu cô có được cái vận tài lộc này, cô sẽ biến thành cô gái vui vẻ cỡ nào.

Mọi thứ đã được thu xếp xong xuôi, điện thoại của bạn thân Lương Hoài An gọi tới: “Thanh Hà, cậu xong chưa, tớ đến dưới tòa nhà cậu rồi, giờ lên đây.”