Giang Thanh Hà không thể lộ vẻ mặt hung dữ thường ngày với Giang Lucky trước mặt trẻ con, cô không trừng chó nữa, ngược lại nheo mắt lại.
Giang Lucky nhìn thấy ánh mắt của mama, trong lòng ôm tám trăm suy nghĩ, sợ là hôm nay không được ăn đùi gà ngon, còn bị dắt đi giảm cân, cu cậu lập tức biết thời biết thế nằm sấp xuống đất, trong miệng khẽ “ư ử” một tiếng.
Nguyễn Thục vừa hay đi ra từ tiệm hoa quả sau lưng Giang Lucky, cách hàng rào nhìn thấy Giang Thanh Hà dắt một nhóc tì, trong lòng bà cảm thấy lạ.
Trước khi dắt Bùi Bích Ngọc về lớp, Giang Thanh Hà hạ giọng nói: “Mẹ, mẹ trông chừng Giang Lucky, đừng để nó dọa các bạn nhỏ.”
“Được được được, biết rồi. Con mau đi làm việc đi.”
Trên đường về lớp, Bùi Bích Ngọc lưu luyến không rời, không ngừng ngoái đầu lại. Sau khi bước vào tòa nhà dạy học, tầm mắt bị che khuất, cô bé ngẩng đầu lên: “Cô ơi, con xin lỗi cô, con không nên chạy loạn khắp nơi.”
Giang Thanh Hà ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô bé, vuốt lại mái tóc ngắn ngang tai mềm mượt, nhẹ nhàng nói: “Bích Ngọc đã tiến bộ rất nhiều rồi đúng không? Cô tin con nhất định có thể làm tốt hơn.” Cô tiếp tục dỗ Bùi Bích Ngọc, nâng cao tính tích cực của trẻ với lớp học: “Các bạn nhỏ trong lớp đang làm thủ công cắt giấy rồi, Bích Ngọc muốn cắt gì nào? Có thể chia sẻ với cô không?”
“Ủm, con muốn cắt…” Ngón tay Bùi Bích Ngọc chấm nhẹ lên má mình, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ: “Con muốn cắt một chú chó con, còn muốn cắt đồ chơi cho chó, cả quần áo thật đẹp nữa!”
Bùi Bích Ngọc ríu rít nói ra suy nghĩ của mình, Giang Thanh Hà kiên nhẫn lắng nghe, nghe xong đúng lúc khen một câu.
Thấy Bùi Bích Ngọc nở nụ cười, Giang Thanh Hà rất muốn chắp tay cảm tạ trời đất, chỉ cần mấy vị tổ tông này không va đập vào đâu, không tự nhiên òa khóc, mọi chuyện đều dễ nói.
Về đến lớp, cô cảm ơn Đồng Tư Lộ. Đồng Tư Lộ liếc nhìn Bùi Bích Ngọc đã về chỗ ngồi, bắt đầu vẽ lên giấy, khẽ hỏi: “Bạn nhỏ không sao chứ?”
Giang Thanh Hà thở dài thườn thượt, chết lặng xoa mặt. Lúc này im lặng còn hơn có tiếng, động tác cơ thể phản ánh sự thay đổi tâm trạng. Đồng Tư Lộ không nhịn được bật cười, đồng cảm vỗ vai cô, quay về lớp bên cạnh.
Buổi học buổi sáng kết thúc, tiếp theo là giờ ăn trưa của các bạn nhỏ. Giang Thanh Hà giúp cô bảo mẫu chia cơm rồi về văn phòng, báo cáo tình hình của Bùi Bích Ngọc với Uông Linh Ngọc vừa đi khám thai về.
Uông Linh Ngọc nghe xong, cũng khá bất lực. Không phải không có bạn nhỏ có hành vi tương tự, phụ huynh rất sẵn lòng phối hợp uốn nắn, nhưng Bùi Bích Ngọc…
“Phụ huynh của em Bùi Bích Ngọc vẫn chưa tới sao?” Giang Thanh Hà nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của chị ấy, thăm dò hỏi.
“Liên lạc nhiều lần rồi, lần nào cũng nói đang đi công tác ở nơi khác, tạm thời không về được.” Uông Linh Ngọc đau đầu kể.
Giang Thanh Hà cúi đầu sắp xếp đống giấy màu trang trí lớp vương vãi trên bàn, im lặng không lên tiếng.
Từ sau khi vào mẫu giáo làm giáo viên, cô mới phát hiện, bây giờ ngưỡng cửa làm phụ huynh thật sự quá thấp.
Có phụ huynh đối xử với con như thú cưng, nhất định bắt con chỉ đâu đánh đó, ngoan ngoãn nghe lời; cũng có bố mẹ kiểu muốn con “rạng danh tổ tông”, luôn muốn nắm bắt động thái của con mọi lúc mọi nơi; lại có kiểu bố mẹ không hỏi han không quan tâm đến con… như Bùi Bích Ngọc chẳng hạn, không biết phụ huynh cô bé đang bàn dự án gì mà còn quan trọng hơn cả con cái?
Cơ mà những chuyện này liên quan gì đến cô, quan tâm thêm hai phần cũng không khiến hiệu trưởng tăng lương cho cô, không bị trừ ngược tiền là đã cảm tạ trời đất rồi.