Giang Thanh Hà bị nghẹn mất hai giây, hai bên khóe miệng chỉ có thể tiếp tục nhếch lên, lộ ra biểu cảm mỉm cười thân thiện, trong ánh mắt mong chờ của nhóc tí hon, cô bịa lý do tại chỗ: “Bích Ngọc, có lẽ cô không thể cưới cậu út của con được rồi, cô đã có người mình thích.”
Bùi Bích Ngọc không hiểu vì sao cô giáo có người mình thích thì không thể cưới cậu út, cái miệng nhỏ không vui lắm trề ra, nhưng cô bé không hề nản chí, tiếp tục cố gắng vì tâm nguyện của mình: “Cô ơi, không sao đâu, cậu út của con nhất định sẽ không để ý.”
Lời trẻ con ngây thơ còn khó cho qua hơn cả tiếng ồn công suất lớn, Giang Thanh Hà nhanh chóng vận hành bộ não đã mệt mỏi cả ngày.
Chẳng lẽ thật sự để kẻ độc thân vạn năm như cô lên tiếng giải thích với một đứa trẻ thế nào là lấy chồng, thế nào là yêu đương, thế nào là tình cảm đôi bên sao?
Bản thân cô còn chẳng hiểu rõ, trời ơi, thà trừ lương cô luôn đi!
Giang Thanh Hà chưa kịp nghĩ ra lời lẽ trấn an đứa trẻ, tóc mái của cô bé khẽ đung đưa, mắt còn sáng hơn vừa nãy.
Bùi Bích Ngọc tung hết chiêu số, cố gắng khiến người đối diện mềm lòng đồng ý cưới cậu út nhà mình: “Cô ơi, người cô thích có tiền không? Cô có thể chia tay chú ấy không? Mẹ con nói cậu út của con có rất nhiều tiền, mẹ còn nói, tiền là vạn năng. Cô ơi, nếu cô cưới cậu út của con, cô cũng sẽ có rất rất nhiều tiền.”
“…” Giang Thanh Hà nghẹn họng trân trối, hai bán cầu não đánh nhau bùm chíu, nhất thời không tìm ra lời phản bác.
Tiền ấy mà, đúng là vạn năng.
Bỗng nhiên cô nhớ đến điều ước đã xin ở đền miếu năm ngoái khi đi du lịch cùng bố mẹ. Cô xin năm nay cho cô kiếm được nhiều tiền hơn, góp gạch thêm ngói cho sự nghiệp làm bánh, tiến lên một tầng cao mới.
Trên mạng bình luận rằng đền chùa là nơi kiểu cầu nguyện điều chỉnh, phú quý ngập trời sẽ không được thực hiện theo cách bất chấp sống chết của người ta đó chứ?
Ví dụ: Anh đẹp trai Maybach có thật hay không thì còn nghi ngờ, chứ giận dữ ném mười triệu mua Giang Lucky là thấy sai rồi đó.
Lại ví dụ như: Nhóc tí hon trong lớp cố gắng giới thiệu cậu út có tiền cho cô.
Hai chuyện này thoạt nhìn đều là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, nhìn kỹ, ồ, là bẫy.
Giang Thanh Hà lén nhéo thịt mềm trong lòng bàn tay một cái, để mớ suy nghĩ bay loạn quay về, cô dịu dàng nói: “Bích Ngọc, cô…”
“Ối, Lucky!”
“Gâu gâu gâu!”
Tiếng cười trong trẻo và tiếng chó sủa cắt ngang cuộc trò chuyện. Giang Lucky có lẽ đợi lâu quá, không nhịn được mở chế độ tự động tìm đường, tìm đến người bạn chơi mới của mình.
Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, sự chú ý nhanh chóng bị chuyển hướng. Cuộc trò chuyện kỳ quặc kết thúc không đầu không đuôi, Giang Thanh Hà thở phào một hơi.
Một con chó và một đứa trẻ chơi vui vẻ, cô vẫn khó tránh khỏi trong lòng đánh trống bùm bụp, sợ Bùi Bích Ngọc nhớ đến chuyện này, mức độ căng thẳng suýt san phẳng ba cuộc họp mỗi tuần.
Đến giờ hẹn, Bùi Bích Ngọc tạm biệt Giang Thanh Hà, nghiêm túc nghe dặn dò, ngoan ngoãn về nhà cùng cô bảo mẫu.
Bình thường việc đầu tiên sau khi cô bé về nhà là rửa sạch bàn tay nhỏ, xem hai tập hoạt hình, đợi cô bảo mẫu bưng bữa tối đến. Bùi Bích Ngọc thay dép lê, đi về phía bồn rửa tay, vừa đi vừa ngân nga bài hát do chính mình tự sáng tác.
Giai điệu bay lên, lơ lửng, rồi đột ngột dừng lại. Đôi mắt hạnh của cô bé bỗng mở to hơn một size, sau đó cô bé như mũi tên lao về phía người xuất hiện trong phòng khách, miệng phấn khích hét lên: “Cậu út! Cậu về rồi!”