Lương Vi An tự giẫm vào hố mình đào, thở dài thườn thượt: “Tớ thật sự ghen tị với cậu, không có bố mẹ giục cưới. Này, hay hai đứa mình đổi đi? Cậu làm con gái bố mẹ tớ, tớ làm con gái bố mẹ cậu.”
“Sao, đổi tuyến làm con gái à?”
Lương Vi An nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Bố mẹ cô không giục cưới, người giục cưới là người khác. Giang Thanh Hà thở dài trong lòng, có nỗi khổ mà khó nói.
“Tớ thấy khá tốt mà, như thế tớ có hoa quả ăn không hết, cậu có đồ ăn vặt ăn không hết.” Lương Vi An không đùa với cô nữa, chuyển chủ đề: “Này, tối nay ăn cơm cùng không? Tớ phát hiện một quán bình dân, nấu đồ ngon cực kỳ. Nhất là món nấm chiên dầu do ông chủ tự làm, cực thơm.”
Giang Thanh Hà từ chối: “Không khéo rồi, tớ có hẹn. Nếu cậu nói sớm mười phút, có lẽ còn có cơ hội.”
Vừa nãy điện thoại cô rung liên tục chính là nhóm bạn trường mẫu giáo nhắn. Trong nhóm có năm người, chỉ số ăn uống và chơi bời hợp cạ. Một trong hai gốc “cỏ” hiếm hoi giữa rừng hồng của Mẫu giáo Bí Ngô nói tối nay muốn mời các cô ăn cơm.
Lương Vi An nhướng mày, không cưỡng ép giữ cô, chỉ nói hôm khác hẹn lại. Giang Thanh Hà về tiệm hoa quả bên cạnh, lên phòng nghỉ tầng hai nói với Nguyễn Thục một tiếng tối nay cô không ăn cơm ở nhà rồi xách túi từ cửa bên rẽ vào khu chung cư, lái chiếc “đầu cá ớt băm” gần như chẳng mấy khi dùng của mình ra ngoài.
Sáu rưỡi chiều, đúng giờ cao điểm tắc đường, từng chiếc đèn hậu đỏ lần lượt sáng lên, điểm tô cho ráng chiều màu cam hồng.
Mỗi lúc như thế, mặc kệ xe xăng hay xe điện, xe sang hay xe nát, vào con đường này đều bình đẳng như nhau, đều phải chịu tắc.
Đi rồi dừng dễ khiến người ta mất kiên nhẫn và nổi cáu, nhưng Bùi Hoài Dương đã sớm bị Bùi Bích Ngọc giày vò vài nhẵn tính tình.
Xe dừng trong sân, Bùi Bích Ngọc vẫn không ngừng hỏi: “Cậu út, cậu thật sự không thể gả cho cô giáo sao?”
Bùi Hoài Dương nhịn cả đường, rầm một tiếng mở cửa xe, xách Bùi Bích Ngọc xuống xe như xách một chú mèo con. Anh nhẫn nại nói: “Bùi Bích Ngọc, câu này của con là câu sai ngữ pháp, biết không?”
“Không biết.”
“Cô…” Bùi Hoài Dương suýt bị dẫn vào hố, suýt lấy mình và cô Giang ra làm ví dụ, anh đổi ví dụ khác giải thích cho Bùi Bích Ngọc: “Giống như bà ngoại gả cho ông ngoại, ông ngoại cưới bà ngoại, đây mới là cách dùng thông thường, biết không?”
Bùi Bích Ngọc gật đầu hiểu mà như không hiểu lắm, tròng mắt xoay hai vòng, rất nhanh đã học một say ra ba: “Cậu út, con hiểu rồi. Vậy…khi nào cậu cưới cô giáo con?”
“Tại sao cậu phải cưới cô giáo của con?” Bùi Hoài Dương thở dài: “Hai người thích nhau mới kết hôn được.”
“Nhưng mẹ thường xem tiểu thuyết kết hôn trước yêu sau, nam chính và nữ chính trong đó không thích nhau cũng kết hôn cả mà. Cậu út, cậu không thể kết hôn trước yêu sau với cô giáo con sao?”
Bùi Hoài Dương lấy đôi dép đặt bên chân cô bé, mặt không cảm xúc nói: “Bảo mẹ con bớt xem mấy tiểu thuyết này đi, xem nhiều sẽ biến thành…”
Ngốc.
Chưa đợi anh nói xong, Bùi Bích Ngọc giơ cao cánh tay giành trả lời: “Con biết tại sao rồi!”
“Ồ? Tại sao?” Lúc này anh lại tò mò không biết đứa trẻ lại sắp ném ra câu nói kinh thiên động địa gì nữa.