Đến nội dung chính

Chương 8: Bố Bánh Gạo

admin 716 Chữ Cài Đặt

Hai người lề mề ở quầy một lát, còn mấy phút nữa là đến tám rưỡi, Giang Thanh Hà vội dắt Giang Lucky đi điểm danh, bốc thăm quyết định thứ tự lên sân khấu.

Nói chứ, vận may của Giang Lucky không thể đùa. Quả thật là trong đám lùn chọn ra kẻ cao, bọn chó cùng nhóm thi đấu chỉ có Giang Lucky mười lăm ký là to con nhất.

Giang Thanh Hà nhân lúc chờ thi tranh thủ hốt một đợt quà dự thi, dây dắt chó trong tay bỗng bị một lực kéo ngược ra sau. Cô quay đầu, Giang Lucky đang chơi với một con corgi khác đến quên trời đất.

Giang Thanh Hà thầm thở dài trong lòng, con trai à, đừng nhảy nhót nữa, lát nữa sẽ không còn sức thi đấu mất. Nhưng ngoài mặt cô vẫn cười tươi rói, chào hỏi chủ nhân con corgi.

Con chó đang chơi với Giang Lucky tên là Bánh Gạo, corgi thuần trắng, mắt phải có một vòng màu vàng, màu hiếm thấy. Cái tên Bánh Gạo đặt rất đúng cảnh, nhìn từ xa trông nó đặc biệt giống một thanh bánh gạo, còn phải là bánh gạo nhân phô mai lòi nhân, tròn căng một khúc.
Còn chủ nhân của Bánh Gạo thì…

Giang Thanh Hà không nhìn rõ.

Mũ bóng chày, kính râm to, chỉ thấy nửa dưới khuôn mặt. Cằm nhọn, đường quai hàm mềm mại, thiên về thanh tú, chỗ lúm đồng tiền có một nốt ruồi.

Không thể không nói, độ tương đồng với nam thần esports MZ của cô lên tới tám mươi phần trăm, chất giọng thiếu niên trong trẻo cũng rất giống. Nhưng mà, nam thần của cô cực kỳ thích chia sẻ cuộc sống, hình như chưa từng đăng ảnh chó lên mạng xã hội, dù sao nam thần của cô là người giẫm cứt gà cũng phải đăng chín tấm ảnh, xác suất lớn không phải cùng một người.

Đại hội thể thao cho chó thi đến ba rưỡi chiều mới kết thúc, Giang Thanh Hà dắt Giang Lucky đứng trên bục nhận thưởng, tận hưởng tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng. Giang Lucky phát lực đúng thời khắc mấu chốt, không phụ kỳ vọng của cô, giành chức vô địch nhóm chó nhỏ.
“Giang Lucky giỏi thật.”

Giang Thanh Hà vui vẻ nhận lời khen, chân thành nói với người bên cạnh: “Bánh Gạo nhà anh cũng không tệ.”

Hai con corgi lưu luyến không rời, cosplay Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, Romeo với Juliet. Giang Thanh Hà hóa thân thành bậc phụ huynh cổ hủ, phong kiến, chuyên chế, độc tài, cầm gậy chia ương rẽ thúy.

Bánh Gạo vừa đi, Giang Lucky buồn rầu ủ rũ. Giang Thanh Hà hết kéo rồi lại lôi, thật sự không muốn vác nó như vác bình gas giống buổi sáng, cô bèn ngồi xổm xuống dỗ dành: “Lucky, mấy hôm nữa mình đi tìm Bánh Gạo chơi nhé?”

Mắt chó đang cụp xuống xoay tròn, biến thành mắt gà chọi: “Ẳng?”

Thật không?

Đương nhiên là giả rồi, có quỷ mới biết tìm Bánh Gạo ở đâu. Cô với chủ nhân Bánh Gạo đâu có để lại cách liên lạc…

À đúng rồi, cách liên lạc.
Giang Thanh Hà tìm nhóm chat của ban tổ chức, nhóm hơn ba trăm người đã rời đi một nửa, hy vọng chủ nhân Bánh Gạo vẫn còn. Cô tìm đến hoa mắt, ánh mắt bỗng dừng lại.

Biệt danh: Bố Bánh Gạo.

Ảnh đại diện chính là cái mông béo của Bánh Gạo, vểnh đến mức có thể đội được mấy lon nước ngọt.

Cô thêm vào danh bạ, ghi chú lời nhắn: [Tôi là mẹ của Giang Lucky, có thời gian cùng tụ tập chó chó nha.]

“Ting” một tiếng, âm thanh thông báo vang lên.

Trần Mặc Trạch cúi đầu lướt qua chấm đỏ bạn mới hiện lên, lại liếc Bánh Gạo đang nằm trên đất, chọn đồng ý, tiện thể dùng một góc điện thoại ấn chuông cửa.

Người bên trong ra mở cửa khá nhanh, tốc độ đóng cửa còn nhanh hơn. Chỉ một giây, lại “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Trần Mặc Trạch đập cửa ầm ầm, hét lớn: “Anh! Là em! Sao anh có thể nhốt đứa em trai yêu quý của mình ở ngoài cửa hả!”