Đến nội dung chính

Chương 24: Nổ đến mức người ta ngoài khét trong sống

admin 716 Chữ Cài Đặt

Gần sáu giờ, ghế sau phát ra tiếng sột soạt. Ngón tay Bùi Bích Ngọc chỉ lên cửa kính, nói muốn ăn hoa quả. Bùi Hoài Dương nghiêng đầu nhìn ra xa, thấy tiệm hoa quả bên kia đường gồm bốn gian mặt tiền sát nhau.

Nói là tiệm hoa quả, chi bằng gọi là siêu thị hoa quả còn thỏa đáng hơn. Nếu anh không nhớ nhầm, Nghi Thành có mấy tiệm hoa quả cùng tên, đều gọi là Vườn Trái Cây Tươi Bốn Mùa.

Xuống xe, Bùi Bích Ngọc sốt ruột kéo anh về phía đối diện.

Nào ngờ, đứa trẻ đâu phải đi ăn hoa quả, mà là chuyên tới bày trò. Nói là bày trò còn đánh giá thấp nhóc con, quả thực không khác gì nhét đầu đạn hạt nhân vào pháo rồi đốt hai tiếng nổ.

BÙM…

Nổ đến mức người ta ngoài khét trong sống.

Động tĩnh Bùi Bích Ngọc gây ra vượt xa dự đoán với tần suất siêu cao. Đứa trẻ nhân lúc anh đi công tác đã se duyên cho anh một mối?
Đứa nhỏ này còn học mẫu giáo gì nữa, đưa thẳng đến lớp đào tạo bà mối cho xong.

Bùi Hoài Dương rất muốn ngẩng đầu nhìn trời, cơ mà làm vậy sẽ tổn hại hình tượng nên anh thôi. Anh chỉ có thể thành tâm thành lý xin lỗi cô giáo Giang và thu dọn tàn cuộc lộn xộn: “Xin lỗi, cô Giang, lời Bích Ngọc vừa nói…”

Người đàn ông lạnh lùng hạ thấp chân mày, thái độ nhún nhường đi vài phần. Trên người anh vẫn tràn đầy khí thế áp bức, nhưng khi khóe môi đối phương nhếch lên, Giang Thanh Hà cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn chút. Cô chỉ cười không để tâm: “Không sao, trẻ con nói chẳng kiêng kỵ gì mà. Anh Bùi cũng đừng để trong lòng.”

Cũng chỉ có thể làm vậy chứ biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tính toán chi li?

So với những điều trên, Giang Thanh Hà cảm thấy dở khóc dở cười nhiều hơn. Bùi Bích Ngọc chấp niệm khá sâu với chuyện để cô cưới cậu út, thứ Sáu vừa ra sức làm mối trước mặt cô, hôm nay thật sự kéo người tới cho cô gặp. Chần chừ hai giây, cô quyết định vẫn không nhắc lại chuyện cũ thì hơn.
“Cảm ơn cô Giang đã thông cảm.” Bùi Hoài Dương nghe ra được sự khách sáo trong đó, nếu đối phương đã cho bậc thang xuống, anh cũng không đến mức không biết điều mà nhắc thêm. May thay, cô Giang là một giáo viên hiểu ý người khác. Giao tiếp hiệu quả có thể tránh không ít rắc rối.

Chuyện giải quyết được một nửa, còn lại một nửa khác.

Anh đưa mắt ra xa, nhìn về phía cửa tiệm hoa quả. Bùi Bích Ngọc ngồi xổm bên chú chó, lén nhìn về phía này, thấy anh nhìn cô nhóc vội quay đầu, giả vờ chơi với chó. Anh chuyển mắt, lần nữa nhìn Giang Thanh Hà: “Dạo này Bích Ngọc đã làm phiền cô Giang không ít. Hai ngày nay tôi đi công tác về mới biết tình hình.”

Giang Thanh Hà lịch sự mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe. Mặc kệ đối phương nói gì, cô cứ gật đầu đúng lúc là được.

“Cảm ơn cô Giang thời gian này đã chăm sóc Bích Ngọc.” Anh nói thêm lần nữa.
“Không có gì không có gì, anh Bùi nói quá lời rồi.” Giang Thanh Hà quay đầu nhìn đứa trẻ và con chó không xa, chờ đến lúc quay lại, cô không cẩn thận đụng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, Giang Thành Hà ngượng ngừng trở tay sờ mặt, ánh mắt hạ xuống vài phần để né tránh: “Thật ra cũng không thể nói là phiền hay không. Trẻ con mà, ham chơi chút thôi, có thể hiểu được. Bích Ngọc khá ngoan, chó nhà tôi cũng thích chơi với cô bé. Vừa nãy tôi tan làm về, nó không thấy Bích Ngọc còn dỗi nữa.”

“Không mang phiền phức đến cho cô Giang là tốt rồi.” Bùi Hoài Dương nói: “Cũng không còn sớm, tôi đưa Bích Ngọc về nhà trước.”

“Vâng, trên đường anh và cháu nhớ cẩn thận.” Cô nói.