Giang Thanh Hà giật mình thon thót, vội kéo Lucky định đi.
Ai ngờ Lucky đúng lúc làm hỏng việc, cả thân chó nằm bẹp dưới đất, đầu chó cũng rũ xuống, mắt đảo tròn, như tượng chó nhìn chủ, không nhúc nhích.
Cô ngầm dùng sức, Lucky vẫn cái vẻ hèn chết tiệt đó. Không còn cách nào, Giang Thanh Hà dùng thêm tay trái nắm dây chó, chuẩn bị tùy thời quăng Lucky ra làm vũ khí phòng thân. Với trọng lượng này của Lucky, chắc có thể tranh thủ thời gian cho cô chạy trốn.
Ánh mắt anh đẹp trai như X-quang, quét xong chó lại quét đến người. Giang Thanh Hà cảm thấy tia X-quang này tự mang phóng xạ, cô rõ ràng cảm nhận được sự xâm lấn mạnh mẽ và khí thế áp đảo từ đối phương.
Người đàn ông nhíu mày, tần suất chớp mắt của cô không khỏi nhanh hơn. Thấy đối phương há miệng, tim cô suýt vọt ra khỏi cổ họng. Bên tai ong ong u u như tiếng điều hòa chạy hết công suất.
“Cô gái, bán chó không?” Anh đẹp trai mở miệng.
Bán, bán chó không?
Chó có bán không?
Bán không?
Bán… cái quần què gì?
Giang Thanh Hà chớp mắt hồi lâu vẫn không dám tin vào tai mình. Động tác ngẩng đầu của cô chậm dần rồi dừng lại, cuối cùng góc nghiêng dừng ở 45 độ, ngước mắt nhìn anh đẹp trai, há nửa miệng, ngốc nghếch “Hở?” một tiếng.
Vì Giang Thanh Hà ngước 45 độ nên Bùi Hoài Dương cũng phải cúi nhìn 45 độ.
Cô gái trước mắt mặt mày trong sáng như hoa nhài trắng, khí chất tươi mát, thanh khiết. Đầu mắt đuôi lông mày cong cong như trăng lưỡi liềm, đầu nhỏ mặt nhỏ, Bùi Hoài Dương nghi ngờ cái mặt kia còn chưa bằng lòng bàn tay anh. Một cô gái trong trẻo đầy cảm giác hơi thở cuộc sống như vậy lại ngơ ngác nhìn anh.
Lẽ nào bị dọa rồi?
Hay đầu óc không lanh lẹ?
Bùi Hoài Dương kiên nhẫn dịu giọng hỏi lại lần nữa: “Cô gái, con chó này, cô có bán không?”
Giọng điệu khác hẳn ban nãy. Giang Thanh Hà tỉnh lại từ trong chất giọng ấy.
Không thể bán!
Địa vị của Lucky trong nhà đã vọt lên số một, bà Nguyễn thậm chí mỗi tháng trợ cấp riêng cho cô tiền sinh hoạt cho thú cưng, Giang Thanh Hà vô cùng vui vẻ lấy ra xung vào công quỹ. Vì quỹ đen nhỏ của mình, cô kiên quyết trả lời…
Không bán!
“Mười triệu.” Bùi Hoài Dương trả giá cao hơn.
“… Hả?” Khóe miệng Giang Thanh Hà run rẩy, hoàn toàn choáng váng: “Bao, bao nhiêu cơ?”
“Tôi trả mười triệu.” Bùi Hoài Dương lặp lại, mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, tiếp tục dịu dàng đầu độc: “Nếu cô đồng ý, bây giờ có thể chuyển khoản luôn.”
Mười, mười triệu?
Lucky trị giá mười triệu?