Đến nội dung chính

Chương 10: Nam thần cái gì, nam thần kinh thì có

admin 750 Chữ Cài Đặt

Trần Mặc Trạch muốn khóc không ra nước mắt, tay ôm trán, Bùi Hoài Dương vô cùng ghét bỏ, lấy từ tủ lạnh một miếng thịt heo đông cứng đơ đưa cho em họ chườm lạnh. Thế mà còn được bao nhiêu fan nữ phong làm nam thần esports, nam thần kinh esports thì có.

“Anh.” Trần Mặc Trạch hít ngược nuowsv mũi, hỏi: “Bích Ngọc sao lại ở chỗ anh? Linh hồn chị Tranh của em lại không có chỗ đặt, đi tìm ốc đảo hoang dã của cuộc đời mình rồi à?”

Bùi Hoài Dương lạnh lùng “ừm” một tiếng.

Sáng nay sau khi gặp Bùi Bích Ngọc, anh gọi một cuộc điện thoại qua đó. Đầu dây bên kia, Bùi Tranh tuôn một tràng dài, đầu tiên là tô đậm tình chị em thắm thiết cảm động trời đất, sau đó mô tả về triển vọng về tương lai tươi đẹp của cuộc đời và ý nghĩa cuộc sống, cuối cùng chốt lại một câu đơn giản và đưa ra yêu cầu. Văn học nói nhảm bị chị ấy chơi đến thuần thục, tóm lại rất ngắn gọn xúc tích thế này: Bùi Tranh muốn đi Iceland nửa năm, Bùi Bích Ngọc giao cho người giám hộ tạm thời là anh chăm sóc.
Trần Mặc Trạch lại hỏi: “Vậy ai chăm sóc Bích Ngọc? Dì và dượng của em à?”

Nói đến chuyện này, Bùi Hoài Dương càng thêm bó tay.

Bố mẹ anh nói muốn đi trải nghiệm cuộc sống rừng mưa nhiệt đới, thật sự mua vé máy bay bay tới rừng mưa Amazon ở Nam Mỹ. Mấy hôm trước đi công tác về, anh nhìn thấy video bố mẹ với một đám trẻ em da đen mới biết chuyện này.

“Dì và dượng yêu quý của chú mày đi rừng mưa Amazon để trải nghiệm thời kỳ nguyên thủy rồi.”

“… Cái gì cơ?” Trần Mặc Trạch sửng sốt: “Vậy vậy vậy ai chăm sóc Bùi Bích Ngọc? Không lẽ anh định dắt nó đến Tùng Đình Viên?”

“Thứ Hai tuần sau nó sẽ đi học mẫu giáo.” Bùi Hoài Dương nói.

Anh thật sự không biết Bùi Tranh nghĩ gì nữa, hướng tới tự do cũng thôi, linh hồn phóng túng cũng thôi, lại cứ phải giày vò bản thân sinh ra một đứa trẻ. Anh hỏi bố đứa bé đâu? Bùi Tranh nói không biết, lúc đó anh suýt tắt thở. Còn bố mẹ thì ôm Bùi Bích Ngọc dỗ dành “ồ hố ồ hố”, hoàn toàn không để tâm đến hành vi bỏ cha giữ con của Bùi Tranh.
Bùi Bích Ngọc cứ thế từ một đứa trẻ đỏ hỏn nhăn nheo như mông khỉ lớn lên khỏe mạnh, biến thành một chiếc bánh nếp mềm mềm dẻo dẻo.

Tình trạng và thân phận của cha ruột của cô bé đều không rõ tung tích, hiện tại xem ra điều đó không ảnh hưởng đến sức khỏe thân tâm của chị gái anh Bùi Bích Ngọc, nhưng một vấn đề khác lại nổi lên.

Một hai tuổi thì còn ổn, lớn hơn một chút, Bùi Bích Ngọc biết nói biết đi, Bùi Tranh bắt đầu dắt con đi khắp trời nam đất bắc. Anh thật sự không tin một nhóc tì tí hon như thế có thể nhớ được kiến thức nhân văn, danh lam thắng cảnh, sự kiện lịch sử. Đường còn đi không vững, chữ lại chẳng biết mấy, nói gì đến đọc ngàn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.

Sáng nay, Hoàng Nam ở trong xe hỏi anh: “Mấy năm nay có phải Bích Ngọc không đi học mấy không?”
“Có học, học mười ngày tám bữa hay một hai tháng gì đó. Bùi Tranh nói mẫu giáo có gì hay mà học, suốt ngày dắt con gái đi vòng quanh thế giới.”

“Nhưng cũng không thể tách đứa trẻ khỏi cuộc sống tập thể mãi được, đến khi lên tiểu học, con bé có thích nghi được không?”

Bùi Hoài Dương đỡ trán: “Cậu nói với chị ấy đi, nói với tôi thì có ích gì.”

“Bây giờ chẳng phải ông là người giám hộ tạm thời của cô bé sao.” Hoàng Nam quay đầu hỏi Bùi Bích Ngọc: “Bích Ngọc, cháu có muốn đi mẫu giáo không? Ở mẫu giáo có thể chơi với các bạn nhỏ, cùng các bạn nhỏ học thêm nhiều điều mới mẻ.”

Bùi Bích Ngọc ngọt ngào nói cháu muốn. Hoàng Nam vỗ người bên cạnh: “Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi, đợi tin là được.”