Bình thường Giang Thanh Hà không ở cùng bố mẹ, cô có một căn hộ gần trường mẫu giáo nơi cô đang làm việc, hai phòng ngủ nhỏ khoảng năm mươi mét vuông.
Thường thì cuối tuần cô sẽ về nhà chính ở hai ngày, duy trì tình cảm gia đình hài hòa ba người một nhà. Khoảng cách hiện tại vừa đẹp, các cụ dạy xa thơm gần thối mà, ở lâu mẹ cô ngứa mắt thấy là đánh, lâu lâu gặp một lần cô vẫn là bảo bối long lanh trong lòng bàn tay của mẹ.
“Đồ tớ đóng gói hết rồi, cậu cứ kéo xe cắm trại đến là được. Lát nữa gặp nhau ở công viên.” Giang Thanh Hà kẹp điện thoại giữa má và vai, một tay xách túi, một tay nhét bình nước, đồ ăn vặt, túi đựng phân của Lucky vào trong.
“Biết rồi biết rồi.” Lương Vi An lại hỏi: “Thật sự không cần tớ qua đón hai người à?”
“Không cần.” Giang Thanh Hà thắt dây cho Lucky: “Cậu còn không biết đức hạnh của Lucky sao.”
Lucky bình thường là một con corgi, tật xấu nhiều vô số kể, trong đó có say xe. Vừa lên xe là say, nôn đến sống dở chết dở, chỉ có thể ngồi xe điện.
Đúng lúc này xe điện trong nhà bị đồng chí Giang cưỡi đi mất, sáng sớm ông đến chợ thủy sản nhập hàng làm cơm chó cho Lucky.
Thật ra trong nhà còn một chiếc xe ba bánh chở hàng. Giang Thanh Hà từng lái một lần, không cẩn thận đâm vào cây xanh, còn Lucky bị hất tung lên không, treo trên ngọn cây. Từ đó, cô thấy chiếc xe đó là tránh xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngược lại Lucky thì hớn hở vô cùng, rất muốn chơi trò ném mình lên cây thêm lần nữa.
“Vậy được rồi, lát nữa gặp.” Lương Vi An nói trong điện thoại.
“Lát gặp.”
Giang Thanh Hà cất điện thoại, dắt Lucky xuống lầu.
Lucky ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vòng cổ hình thỏi vàng nhưng chỉ được mạ vàng treo trên cổ lắc qua lắc lại. Từ tòa nhà đến cổng khu chung cư không ngừng có ông bà già và trẻ con chào Lucky. Có người đến, Lucky lại sủa một tiếng.
Ra khỏi cổng khu, Giang Thanh Hà cúi người chỉnh chiếc nơ xanh lá mà Nguyễn Thục cố tình cài bên tai Lucky, tiện tay vỗ nhẹ đầu chó: “Mày đắc ý lắm nhỉ.”
Lucky vô tội: “Ẳng ẳng.”
Có thể không đắc ý sao?
Khu nhà cách công viên 1,2 km, qua hai đoạn đèn xanh đèn đỏ, đi thẳng một đường là đến.
Giang Thanh Hà gặm bánh bao bí đỏ do Nguyễn Thục tự làm, hít thở khí thải tươi mới ven đường, lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo.
Là số lạ. Chắc là hàng chuyển phát, thức ăn chó giảm nửa giá cô giành được khi livestream. Phòng livestream bán thức ăn cho chó hơn có mười nghìn người, chỉ thả năm đơn khuyến mại, cái chân Lucky đặt lên máy tính bảng của cô cứ thế mà giành được miếng cơm cho mình. Giang Thanh Hà lập tức khen nó là con trai ngoan, suýt khiến Lucky đắc ý muốn chết.