Hai năm sau chính là năm thiên tai mất mùa, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là: Tích trữ, tích trữ và tích trữ!
Một tai nạn bất ngờ đã khiến cả gia đình năm người nhà họ Hứa xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết làm ruộng chạy nạn.
Tin tốt: Còn tận hai năm nữa mới tới lúc phải chạy nạn, có đủ thời gian để chuẩn bị.
Tin xấu: Cả nhà đều là cực phẩm(*), nghèo đến mức không có gì để ăn, còn nợ một đống nợ.
(*)Dùng để chỉ những người tham lam, hay gây rắc rối, không có đạo đức, lý lẽ cùn nhưng luôn cho mình là đúng.
Đến việc lấp đầy cái bụng còn là vấn đề lớn, lấy đâu ra tiền để tích trữ lương thực và thịt để đi chạy nạn
Bước đầu tiên sau khi xuyên không: Nuôi gia đình!
Phụ thân: “Ta đây lêu lổng, trộm gà bắt chó, không ai thèm thuê làm việc.”
Mẫu thân: “Ta ham ăn biếng làm, thích chiếm lợi của người khác, ai thấy cũng không muốn dây vào.”
Đại ca: “Ta chuyên bắt nạt dân lành, việc ác nào cũng làm, đến chó nhìn thấy còn phải lắc đầu.”
Nhị tỷ: “…”
Hứa Duyệt Khê: “Khụ khụ, không sao cả, ta có không gian.”
Nuôi gia đình, hái thuốc trả nợ, kinh doanh làm giàu… Làm mãi rồi thịt chất thành đống, lúa đầy kho, ngay cả cái danh tiếng cực phẩm cũng được tẩy trắng sạch sẽ.
Năm mất mùa tới, cả nhà gói ghém hành lý chuẩn bị đi chạy nạn. Thế nhưng Lý chính(*) lại dẫn theo cả thôn tìm đến tận cửa.
(*)Là một chức danh quản lý hành chính ở cấp thôn, xã.
Hứa Duyệt Khê: “Kêu ta dẫn đường đi chạy nạn sao? Nhưng cả nhà ta đều là cực phẩm mà!”




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)