Đến nội dung chính

Chương 12: Trả nợ

admin 876 Chữ Cài Đặt

Hắn lặng lẽ ngồi xổm xuống, lau sạch sẽ cho con lợn con rừng cuối cùng vừa sinh ra kia, sau đó đẩy chiếc gùi đựng đầy vải sang cho Hứa Duyệt Khê.

Thấy hai nàng không nói không rằng đeo gùi lên lưng chuẩn bị rời đi, Triệu Liệt gọi họ lại: “Đợi đã.”

Hứa Duyệt Khê và Hứa Ngưng Vân đồng thời quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn.

Triệu Liệt nhấc con lợn con sinh cuối cùng thân hình vô cùng yếu ớt kia lên, nhét vào chiếc gùi lớn trên lưng Hứa Ngưng Vân:

“Con này tặng cho ngươi.”

Hứa Duyệt Khê ngẫm nghĩ, món hời đưa tới tận cửa không lấy thì phí, bèn cảm ơn hắn.

Lại nghe Triệu Liệt hỏi Hứa Ngưng Vân sao từ đầu đến cuối không nói lời nào, có phải bị câm rồi không.

Hứa Duyệt Khê xách giỏ trúc rảo bước đuổi theo tỷ tỷ, nói vọng lại từ xa: “Không có, tỷ ấy sợ bị huynh hiểu lầm thôi.”
Hứa Ngưng Vân và Hứa Duyệt Khê nhanh chóng quay về căn nhà tranh cũ nát, liền thấy ba người nhà họ Hứa đang đi qua đi lại trước cửa, ai nấy đều nhíu chặt mày.

Vừa thấy hai người về tới, cả ba đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Đi gần ba tiếng đồng hồ, làm chúng ta lo muốn chết!”

Trình Dao bước tới đón, Hứa Trọng và Hứa Không Sơn vội đỡ lấy chiếc gùi trên lưng và giỏ trúc trên tay hai nàng.

“Ôi chao, có cả vải và lợn con cơ à? Tốt lắm tốt lắm.”

Hứa Trọng vô cùng lạc quan, ông đặt gùi xuống đất, bẻ một nhánh vải đưa cho Trình Dao: “Ta đã nói có Ngưng Vân ở đó thì bà không cần phải lo rồi mà.”

Nếu chỉ có một mình Hứa Duyệt Khê chạy lên núi mà mấy tiếng đồng hồ không về, bọn họ nhất định sẽ xông thẳng vào núi lật tung mọi ngóc ngách.

Nhưng Hứa Ngưng Vân xưa nay luôn đáng tin cậy, không cần phải quá lo lắng.
Hứa Duyệt Khê đã đói meo từ lâu, cũng chẳng muốn chờ xào nấu gì nữa, bèn gọi người nhà:

“Vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cha, mẹ, đại ca, mọi người không biết đâu, tỷ tỷ của con lợi hại lắm…”

Năm người ngồi ngay trước cửa nhà tranh, vừa bóc vải ăn vừa nghe Hứa Duyệt Khê khen ngợi Hứa Ngưng Vân trên trời dưới đất, cứ như danh y tuyệt thế Hoa Đà tái thế, ai nấy đều không nhịn được mà bật cười.

Hứa Không Sơn nhả hạt vải ra, mắng: “Ta cũng rất lợi hại đấy nhé, còn cả cha mẹ nữa. Trong nhà chỉ có mỗi muội, ngày nào cũng nằm ườn trên sô-pha lướt điện thoại, ban ngày ngủ ban đêm…”

Hứa Duyệt Khê hứ một tiếng, ngoảnh đầu đi không thèm để ý tới đại ca đáng ghét, nhưng chợt chú ý tới một bóng dáng già nua đang lảo đảo đi tới.

Nàng chăm chú nhìn vài lần, thấy ông lão này trông có vẻ giống Hứa Trọng và Hứa Vọng Dã, vội vàng huých tay Hứa Không Sơn:
“Ông nội, sao ông lại tới đây? Bố… Cha, đại ca, mau qua đỡ ông.”

Trình Dao cũng đứng bật dậy, chỉ sợ ông cụ Hứa nhìn ra điểm bất thường, đuổi cổ bọn họ ra khỏi thôn Sơn Bắc ngay tại chỗ.

Hứa Trọng và Hứa Không Sơn vội vàng tiến tới, mỗi người một bên dìu ông cụ.

“Cha, cha… sao người lại tới đây? Cha đã ăn cơm chưa? Hay là ăn chút quả vải nhé, do Ngưng Vân và Khê nhi hái trên núi về…”

Ông cụ Hứa hất mạnh tay hai người ra, hừ lạnh một tiếng: “Ra ở riêng rồi mới biết nói lời nịnh nọt sao? Muộn rồi!

Ta tới đây là để nói cho các ngươi biết, nợ nần đã vay thì phải tự mình trả.

Lý chính đã lên tiếng rồi, trong vòng nửa tháng nếu không trả hết nợ trong thôn, thì sẽ đuổi cả nhà các ngươi đi!”

Năm người rụt cổ lại, không một ai dám lên tiếng.

Đừng nói là trả nợ, bây giờ ngay cả chuyện nuôi sống gia đình với bọn họ cũng đã là một vấn đề nan giải.

May mà vẫn còn căn nhà tranh che nắng che mưa, ở tạm bợ cũng xong, không đến mức ngay cả một chỗ ngủ cũng chẳng có.

Hứa Trọng bị Trình Dao huých nhẹ một cái, đành cắn răng lấy lòng:

“Cha, cha cũng thấy rồi đấy, không phải chúng con không muốn trả tiền, mà quả thật là không có bạc, con…”

Ông cụ Hứa lướt qua Hứa Trọng, nhìn về phía căn nhà tranh tồi tàn đến mức chó cũng chê không thèm ở phía sau lưng ông, cơn giận bốc lên ngùn ngụt ngay tức khắc.

Ông cụ đá một cước vào chiếc gùi đựng lợn con, tất cả những người có mặt đều bị mắng xối xả.

“Bình thường khốn nạn thì cũng thôi đi, đằng này đến cái chỗ che mưa che nắng cũng rách nát thế này. Tự mình còn nuôi không nổi mà đòi nuôi lợn? Ta thấy các ngươi mới là lợn, sớm muộn gì cũng chết đói, chết khát, chết mệt cho mà xem…”