Đến nội dung chính

Chương 35: Được Bồ Tát điểm hóa cho rồi sao?

admin 829 Chữ Cài Đặt

Hứa Ngưng Vân lộ vẻ khó xử.

Hứa Duyệt Khê thắc mắc: “Người nhà thúc ấy chưa về sao?”

“Về rồi, chỉ là…” Hứa Ngưng Vân nhìn nàng, khẽ thở dài, “Muội mà đi, tỷ e là thợ mộc Lý sẽ không mở cửa.”

Khê Nhi nhà nàng ở thôn Sơn Bắc này nổi tiếng khắp nơi, ai thấy cũng ghét cay ghét đắng.

Hứa Duyệt Khê: “…”

Hứa Trọng, Trình Dao và Hứa Không Sơn đều không nhịn được mà bật cười.

Ngay cả con lợn rừng con cũng kêu ụt ịt vài tiếng, dường như đang mỉa mai nàng.

Hứa Duyệt Khê tức giận kéo tay Hứa Ngưng Vân, nhất quyết lôi nàng đi đến nhà thợ mộc Lý.

Hứa Ngưng Vân cãi không lại nàng, đành nói với Trình Dao một tiếng, rồi kéo Hứa Duyệt Khê đi trong đêm tới nhà thợ mộc Lý.

Trơ mắt nhìn Hứa Duyệt Khê đứng ngoài cửa thuyết phục một hồi, nói đến mức thợ mộc Lý cũng phải động lòng. Nhưng vì e ngại tiếng xấu của nàng, ông vẫn không dám mở cửa.
Hứa Ngưng Vân lắc đầu, thầm nghĩ con nhóc này hồi ở hiện đại ngày nào cũng lướt mạng, chẳng có tài năng đặc biệt gì, nhưng lại học được cả mớ thủ đoạn marketing lừa gạt người khác.

“Lý thúc, ta thề những gì ta vừa nói đều là thật. Thúc thử nghĩ xem, nếu cháu thực sự muốn lừa thúc mở cửa để ăn vạ, ta cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ta cứ tông vào cửa nhà thúc, rồi lớn tiếng gọi người đến chẳng phải là xong sao?”

Bên trong cánh cửa, Trương Xảo Nhi đen mặt mắng một câu, nhưng lại không thể không thừa nhận Hứa Duyệt Khê nói có lý.

Hơn nữa mẹ đang bệnh, trong nhà lại đang gấp rút cần tiền…

Trương Xảo Nhi nhìn thợ mộc Lý đang mong đợi nhìn mình:

“Được rồi được rồi, ông cứ nghe nha đầu đó lừa đi!”

Thợ mộc Lý biết bà khẩu xà tâm phật, bèn mở cửa cho hai tỷ muội Hứa Duyệt Khê vào nhà, vui vẻ kể với Hứa Ngưng Vân rằng mẹ ông vừa mới ngủ thiếp đi, đã ăn được chút cháo loãng rồi.
Hứa Duyệt Khê được dẫn đến nơi làm việc của thợ mộc Lý. Khác với Hứa Không Sơn chỉ xem nghề mộc là nghề tay trái, thợ mộc Lý lại chuyên tâm theo nghề, từ cửa sổ, xà nhà, tủ áo, cho đến bàn ghế ông đều làm được.

Ông còn biết cả những kỹ thuật phức tạp hơn như mộng.

Có điều, thời buổi này thợ thủ công không có tay nghề tốt thì khó sống, người làm thợ mộc không thiếu tay nghề, mà lại thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo.

Hứa Duyệt Khê chốt với thợ mộc Lý mấy kiểu dáng mới lạ, hỏi ông mất bao lâu thì làm xong.

Thợ mộc Lý nghe xong, lén lút liếc nhìn Hứa Duyệt Khê, thầm nghĩ tiểu cô nương này đúng là như lời lão Lưu nói, được Bồ Tát điểm hóa cho rồi sao?

Trước kia con bé đâu thể nói ra những lời như vậy, cũng không thể nghĩ ra những ý tưởng này.

“Khó nói lắm, để ta làm thử xem sao đã.” Thợ mộc Lý nói qua loa đáp lại Hứa Duyệt Khê, thầm tính toán.
Đợi mẹ khỏe hơn một chút, ông và Xảo Nhi sẽ đưa mẹ đến chùa Độ Viễn bái Phật.

Biết đâu cơ thể mẹ sẽ khỏe lại thì sao.

Lại một ngày nữa trời còn chưa sáng.

Hôm nay Hứa Trọng pha hẳn hai thùng bột lớn, còn mang theo một túi bột mì và một túi gạo cũ xay nhuyễn, phòng khi bột pha sẵn hết thì có thể trộn ngay.

Hứa Duyệt Khê mơ màng bò lên xe bò, bỗng nghe thấy một tiếng gọi.

Mở mắt ra nhìn, nàng thấy một bóng người đen thui đang tiến lại gần.

“Ngươi xem thử, làm thành thế này có được không?”

Vừa mở miệng, Hứa Duyệt Khê đã nhận ra là ai.

Nàng nhận lấy, nhìn kỹ: “Lý thúc, đúng là như vậy. Thúc cứ nghỉ ngơi đi đã, ngủ dậy rồi hẵng làm thêm mấy cái nữa. Ta mang ra chợ xem bán thế nào.”

Lúc này mới mấy giờ, trời phải một hai canh giờ nữa mới sáng.

Thợ mộc Lý e là hôm qua nghe nàng nói xong đã thức trắng đêm, tranh thủ thời gian để làm.

Nghe nàng nói được, thợ mộc Lý thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, xua xua tay:

“Vậy được, sau này bán được thì nhớ nói cho ta biết.”

Hứa Duyệt Khê gật đầu đồng ý, nghịch nghịch chiếc ghế bập bênh và con lợn gỗ điêu khắc nhỏ bằng bàn tay mấy cái, rồi gọi lão Lưu đánh xe lên đường.

Hai món đồ gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay tuy không thiết thực, cũng không tinh xảo cho lắm, nhưng lại khá đáng yêu, ngộ nghĩnh, thu hút mấy đứa trẻ con tranh giành.