Hứa Duyệt Khê cười nhe răng: “Hay là thế này, bọn ta giúp huynh đỡ đẻ cho lợn rừng, huynh cho bọn ta gùi vải kia nhé?
Triệu đại ca, huynh tính thử xem, không thiệt đâu.
Lợn rừng vẫn còn lợn con mà, cái bụng to thế này ít nhất cũng phải được mấy con, huynh giữ lại nuôi hay đem bán thì cũng kiếm thêm được rất nhiều tiền.”
Triệu Liệt im lặng.
Nha đầu Hứa gia lần đầu tiên thốt ra được câu nói đàng hoàng, còn khá có lý.
Hắn đã tốn biết bao công sức mới lùa được con lợn rừng này xuống núi, không thể để lỗ tiền một cách vô ích được.
Có điều…
Triệu Liệt nghi ngờ nhìn Hứa Duyệt Khê: “Ngươi biết đỡ đẻ cho lợn rừng sao?”
Sao hắn lại không tin chút nào vậy nhỉ.
Hứa Duyệt Khê bị nghi ngờ nhưng mặt không đổi sắc: “Ta không biết, nhưng tỷ tỷ ta biết.”
“Xùy.”
Hứa Ngưng Vân ư?
Dựa vào nàng sao?
Trước khi Triệu Liệt quay đầu bỏ đi, Hứa Duyệt Khê lý lẽ hùng hồn hỏi vặn lại hắn: “Huynh tiếp xúc với tỷ tỷ ta không nhiều, làm sao huynh biết tỷ ấy không biết?
Hơn nữa con lợn rừng này to khỏe như thế, lại chưa bị mổ, bọn ta cũng đâu thể cắp lợn rừng bỏ chạy được, huynh sợ gì chứ? Lợn rừng đẻ rồi và lợn rừng chưa đẻ, mức giá chênh lệch không chỉ là một lạng bạc đâu.”
Triệu Liệt quay lưng về phía hai người, giằng co một lúc, mãi đến khi tiếng ụt ịt của lợn rừng ngày càng yếu ớt, hắn mới cởi gùi xuống gật đầu:
“Ta đồng ý với các ngươi. Nhưng nếu dám lừa ta…”
Hứa Duyệt Khê vội vàng kéo ngược tỷ tỷ mình chạy xuống, nàng chịu trách nhiệm đối phó với Triệu Liệt, còn tỷ tỷ thì cả quá trình giả làm người câm, chỉ hành động chứ không mở miệng.
Hứa Ngưng Vân vừa có động tác, Hứa Duyệt Khê đã biết nàng muốn nói gì, bèn chỉ huy Triệu Liệt: “Huynh đi tìm ít lá sạch lót trên mặt đất đi, lát nữa còn đặt lợn con.”
Triệu Liệt nghi ngờ nhìn hai người, tìm hái vài chiếc lá chuối ngay gần đó, vừa hái vừa nhìn chắm chằm Hứa Duyệt Khê các nàng không chớp mắt.
Hắn tận mắt nhìn Hứa Ngưng Vân với vẻ mặt nghiêm túc sờ nắn tới lui bụng lợn rừng một lượt, xác định vị trí của lợn con rồi bắt đầu xoa bóp đẩy bụng lợn, thuận thế đẩy lợn con trong bụng để trợ sinh.
Một lát sau, một con lợn con đã lăn lóc rớt ra ngoài.
Thế này cũng được sao?
Triệu Liệt bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ.
Hai nha đầu nhà họ Hứa kia, thế mà lại có tay nghề này sao?
Hứa Duyệt Khê thấy hắn ngẩn người, nhịn không được hét lên một tiếng: “Huynh mau mang lá qua đây đi chứ!”
Nghe ra sự chê bai trong lời nói, khóe miệng Triệu Liệt giật giật. Trông thấy lại có thêm hai con lợn con chui ra, hắn vội vàng hái thêm mấy chiếc lá chuối nữa, trải ngay trước mặt lợn mẹ.
Hứa Ngưng Vân nhìn cũng lười nhìn hắn lấy một cái, cẩn thận đặt hai con lợn con lên trên lá chuối, ra hiệu.
Hứa Duyệt Khê bắt đầu đóng vai trò phiên dịch: “Vẫn còn hai con lợn con chưa ra nữa, hai con này đều sống, huynh đi hái thêm lá tới đây đi, lau sạch máu trên người lợn con từng con một.”
Triệu Liệt làm theo từng việc.
Vứt những chiếc lá đã bẩn đi, lúc quay đầu lại thì hắn thấy Hứa Ngưng Vân đang cau mày, tựa như đang nháy mắt ra hiệu với Hứa Duyệt Khê.
“Các ngươi đang nói gì đó?”
Hứa Duyệt Khê tiếp tục phiên dịch cho hắn nghe: “Con lợn rừng mẹ này kiệt sức sắp chết rồi, trong bụng vẫn còn một con lợn con chưa ra được.”
Triệu Liệt sốt ruột: “Vậy phải làm sao? Bạc của ta…”
“Yên tâm, có tỷ tỷ ta ở đây rồi.”
Triệu Liệt liền thấy Hứa Ngưng Vân không màng dơ bẩn, thò tay vào móc một lúc, lôi được con lợn con cuối cùng ra.
Bốn con lợn con xếp ngay ngắn trên lá chuối.
Hứa Ngưng Vân lại sờ nắn bụng lợn mẹ đã kiệt sức thêm một lần nữa, xác định bên trong không còn lợn con, lúc này nàng mới gật đầu với Hứa Duyệt Khê, rồi ra bờ suối rửa tay.
Triệu Liệt chậm chạp chớp mắt, rơi vào trầm mặc.