Đến lúc đó, nó sẽ không còn bị Hứa Không Sơn đánh đập và dọa nạt nữa.
Đợi mãi không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không thấy hai chiếc thùng gỗ bị lấy đi.
Đứa bé vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, rụt rè ngẩng đầu lên, không thấy bóng người.
Nó có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là cảm giác may mắn.
… Biết đâu chừng Hứa Không Sơn bị những lời đe dọa của lý chính dọa cho sợ, nên không dám bắt nạt người khác nữa chăng?
Đứa bé nhìn hai chiếc thùng gỗ, lo Hứa Không Sơn hối hận quay lại, vội xách hai cái thùng chạy về nhà.
Mãi đến tối mịt Hứa Ngưng Vân mới về đến nhà. Vẻ mặt nàng trông có chút mỏi mệt nhưng thần thái vẫn khá nhẹ nhõm.
“Lưu đại phu nể tình số thạch hộc tía kia nên đồng ý khám bệnh cứu người không lấy tiền, đã châm cứu cho mẹ của thợ mộc Lý một lần, còn kê vài thang thuốc.
Sắp tới cứ cách ba ngày lại đến châm cứu một lần, chừng nửa tháng là không sao rồi.”
Hứa Ngưng Vân móc ra ba mươi hai đồng tiền xu: “Tiền khám bệnh tuy được miễn nhưng tiền châm cứu và bốc thuốc thì vẫn phải trả, tổng cộng hết sáu mươi tám văn.
Còn tiền bán thạch hộc tía và các loại thảo dược khác, Lưu đại phu vẫn tính cao hơn giá thị trường hai phần giống như lần trước, tổng cộng là ba trăm tám mươi tám văn.”
Mức giá này là do nàng đã tranh luận kịch liệt với Lưu đại phu mới đòi được một con số may mắn như vậy.
Trình Dao nhận lấy nắm tiền, tiện tay đặt lên bàn: “Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Khê Nhi, đưa con lợn đó cho tỷ con chơi đi.”
Hứa Duyệt Khê ngoan ngoãn dâng lợn con, đưa cho Hứa Ngưng Vân.
Hứa Ngưng Vân vuốt ve con lợn, chợt nhớ ra điều gì đó, lật ngửa nó lên, dán mắt nhìn vào một chỗ nào đó:
“Ôi chao, hóa ra là con đực. Đợi vài hôm nữa tiện tay thiến nó luôn. Hồi trước ta có học lỏm được ngón nghề này từ bạn cùng phòng học thú y, bảo đảm sẽ không làm nó quá đau.”
Hứa Trọng nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc: “Lợn rừng phải thiến đi mới nuôi được, không thì lúc lớn thịt bị hôi, ăn không ngon.”
Hứa Duyệt Khê và Hứa Ngưng Vân mở to hai mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Hứa Trọng.
Hứa Duyệt Khê có chút luyến tiếc vuốt ve con lợn rừng con: “Đã nuôi lâu như vậy rồi, đừng ăn nữa.”
Hứa Ngưng Vân gật đầu: “Vẫn chưa đến lúc, cứ nuôi đến khi chạy nạn rồi tính sau.”
Hứa Trọng cạn lời, nuôi lợn chẳng phải để ăn thịt sao?
Nhưng mà hai đứa nhỏ này cũng thật thú vị, một đứa đơn thuần là không nỡ, một đứa lại nghĩ xa hơn.
Trình Dao không nhịn được, bèn vỗ một cái lên lưng Hứa Trọng: “Đi đi đi, nhà mình không thiếu hai miếng thịt này đâu, mau ra phụ con trai ông chẻ trúc vót nan đi.”
Hứa Trọng hậm hực ừ một tiếng. Đang bị con trai chỉ huy chẻ trúc được một nửa, ông đột nhiên vỗ vào đầu một cái:
“Ngưng Vân, không phải con học y sao, sao còn phải đi nhờ Lưu đại phu, tự con không chữa được à?”
Hứa Ngưng Vân giữ chặt con lợn rừng nhỏ nghiên cứu tới lui: “Con có nói mình biết y thuật thì cũng chẳng ai tin. Hơn nữa, trên đường đi con đã lén bắt mạch cho bà Lý rồi, không có bệnh gì nghiêm trọng cả, chỉ là tuổi già sức yếu thôi.”
Thêm nữa, nguyên chủ có biết cái gì đâu, nàng mà nói mình biết y thuật, chẳng phải sẽ gây ra nghi ngờ sao?
Hứa Trọng nghĩ cũng phải, lại cặm cụi tiếp tục làm việc.
Hứa Duyệt Khê xách thùng nước đi tưới từng hốc vải vừa trồng xong, lúc quay lại ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngưng Vân, nàng tò mò hỏi:
“Tỷ vừa đến nhà thợ mộc Lý, tỷ có biết thúc ấy làm được những gì không?”
“Chẳng phải là mấy món đồ mộc sao? Thúc ấy làm người thật thà, lại không giỏi ăn nói, nên nhận được ít việc lắm.”
Dành dụm mấy năm được chút bạc, lại bị nhà họ Hứa mượn mất, bữa đói bữa no.
Thật đáng thương.
Hứa Duyệt Khê xoa xoa cằm: “Tỷ, tỷ đưa muội đến nhà thúc ấy một chuyến đi, chúng ta phải nhập thêm ít hàng cho sạp ném vòng mới được.”
Nhà bọn họ chỉ có ba người là sức lao động trưởng thành khỏe mạnh. Nàng và Hứa Ngưng Vân thân hình nhỏ bé sức lực yếu, chẳng làm được bao nhiêu việc.
Sạp ném vòng cần rất nhiều hàng hóa, Hứa Trọng lại phải lo liệu sạp bánh chiên áp chảo, kiểu gì cũng phải tìm thêm người giúp đỡ.