Đến nội dung chính

Chương 15: Sạp ném vòng ư?

admin 874 Chữ Cài Đặt

Hứa Duyệt Khê vứt cọng cỏ xuống, phủi bụi trên tay, quay người đi nhặt mấy hạt vải dưới đất:

“Ai bảo huynh là đại ca chứ? Nhanh lên, đi nuôi lợn đi.”

Đợi Hứa Ngưng Vân bôi thuốc cho Trình Dao xong, rồi lần lượt bắt mạch cho những người khác, Hứa Duyệt Khê dẫn cha mình đi đào hố khắp nơi để trồng vải, Hứa Không Sơn thì múc một bát nước cơm trộn với cỏ băm nhỏ cho lợn con ăn.

Năm người và một con lợn cùng tụ tập trong phòng, mở ra cuộc họp gia đình lần đầu tiên sau khi xuyên không.

Trình Dao lên tiếng trước: “Ta vừa mới suy nghĩ một chút, cảm thấy Khê Nhi nói cũng có lý. Trong nhà có năm miệng ăn, hai cha con ra bến tàu tìm việc có thể coi như phương án dự phòng, nếu không được, thì dứt khoát bày sạp buôn bán.”

Hứa Trọng và Hứa Không Sơn không có ý kiến gì, bọn họ cũng tính như vậy.
Hứa Duyệt Khê sờ soạng lôi ra được một nắm tiền đồng mà Hứa Vọng Dã để lại, nàng đã đếm kỹ, tổng cộng có mười ba văn tiền:

“Bày sạp kiểu gì cũng phải có vốn liếng. Nói thật, con không nghĩ bây giờ trong thôn có ai chịu cho chúng ta mượn tiền. Còn thảo dược với thạch hộc tía đều là ẩn số, chưa chắc đã bán được bao nhiêu, thậm chí còn chưa chắc đã bán được.”

Hứa Ngưng Vân gật đầu theo: “Khê Nhi nói cũng chính là ý của con. Thạch hộc đối với hoàn cảnh hiện tại của nhà ta mà nói thì coi như kiếm được món hời lớn, nhưng so với khoản nợ kia thì không đáng là gì.”

“Nếu bày sạp thì thật ra cũng được.” Trình Dao vuốt ve con lợn con đang ngủ một bên, trên người nó có những sọc vàng trắng đan xen, lớp lông tơ mềm mại chứ không hề thô ráp: “Không Sơn bình thường chẳng phải vẫn thích làm mấy việc thợ mộc sao? Để nó lên núi chặt cây đóng một chiếc xe đẩy bán hàng nhỏ. Những nguyên vật liệu còn lại, cũng có thể tìm kiếm trong núi, không được thì dùng tiền bán thạch hộc để đi mua.”
Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này, đều dựa trên nền tảng là đã bán thạch hộc để kiếm tiền.

Mắt Hứa Duyệt Khê sáng rực lên: “Còn có thể làm mấy thứ như quạt tơ tằm, xà phòng để bán nữa, mấy nguyên liệu này trong núi đều có. Mẹ, đây chẳng phải là nghề cũ của mẹ sao.”

Trình Dao ngượng ngùng xua tay: “Ta chỉ là một blogger nhỏ, tay nghề làm sao sánh được với những nghệ nhân thời xưa.”

“Kỹ thuật không sánh bằng thì chúng ta có thể sáng tạo mà.” Hứa Duyệt Khê hùng hồn nói như thể điều hiển nhiên: “Mẹ làm mấy cái video đó, học những tay nghề đó, lúc mới bắt đầu thì phải chạy theo số đông để câu view câu like, nhưng lúc thành blogger lớn rồi, chẳng phải mẹ cũng cần đổi mới sáng tạo thì mới có thể bứt phá nổi bật sao?”

Giống như người khác thêu hoa thêu động vật, mẹ làm quạt tơ tằm chuyển màu, lẽ nào không phải là sáng tạo sao?
Hứa Ngưng Vân quanh năm theo giáo sư hướng dẫn chạy vào núi sâu, mỗi lần ở lại đều mất mấy tháng trời, không hiểu những điều này.

Nàng nhìn nha đầu Hứa Duyệt Khê đang dùng giọng điệu trẻ con để nói ra những lời lẽ hết sức bà cụ non, không khỏi bật cười.

Hứa Trọng và Hứa Không Sơn nghe vậy, vẻ mặt đầy nét trầm tư:

“Khê Nhi nói đúng, chúng ta phải phát huy lợi thế của bản thân, chứ không phải lấy sở đoản của mình đi so với sở trường của người khác.”

Sau hai tiếng đồng bàn bạc sôi nổi, Hứa Duyệt Khê rướn thẳng cái thân hình nhỏ bé của mình lên, tổng kết:

“Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát đi trấn Lâm Hải. Con, mẹ và nhị tỷ sẽ đến y quán tiệm thuốc để bán dược liệu, cha và đại ca thì tới bến tàu hỏi xem có việc gì không, tiện thể dò la tình hình trên trấn một chút. Ngoài ra, nếu người ở bến tàu cũng không nhận mọi người, thì chúng ta sẽ bày sạp buôn bán, lựa chọn thứ nhất là bán bánh chiên áp chảo, thứ hai…”

Lựa chọn thứ hai thì vẫn chưa bàn bạc xong.

Hứa Duyệt Khê đột nhiên nảy ra một ý kiến: “Thứ hai, chúng ta mở một sạp ném vòng đi? Cũng coi như là một loại trò chơi may rủi, thời buổi này đang thịnh hành lắm đấy.”

Sạp ném vòng ư?

Bốn người trong nhà đưa mắt nhìn nhau.

Cũng được, cứ giữ lại làm phương án dự phòng vậy.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, năm người nhà họ Hứa đầu óc choáng váng, lê bước chân nặng nhọc ra khỏi thôn, đi về phía trấn Lâm Hải.

Khắp nơi sương mù dày đặc đen kịt, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn rõ đường đi.