Đến nội dung chính

Chương 24: Công cuộc bày sạp chính thức bắt đầu

admin 874 Chữ Cài Đặt

Hứa Trọng: “…”

Hứa Duyệt Khê cũng nghe chẳng lọt chữ nào. Ỷ vào tuổi còn nhỏ, nàng kéo tay mẹ, đại ca và tỷ tỷ quỳ xuống, quay mặt về phía bức tượng kể lể những khó khăn vất vả trong thời gian qua, rồi lớn tiếng nói ra nguyện vọng của mình.

Sau khi xong xuôi, Hứa Duyệt Khê lấy cớ mệt muốn về nhà ngủ. Hứa Trọng hỏi han xong chuyện bày sạp, vội vàng cáo từ Huệ Pháp hòa thượng.

Sau khi vất vả làm việc hai ngày ở nhà, công cuộc bày sạp chính thức bắt đầu.

Chiều hôm trước, Hứa Trọng đã đến trấn Lâm Hải để lấy chiếc bếp lò bằng tre đang thịnh hành lúc bấy giờ.

Bếp lò bằng tre thô sơ hơn loại mà các gia đình thượng lưu hay dùng. Bên ngoài được làm từ tre giúp cách nhiệt, chống bỏng, kiểu dáng vuông vức, còn bên trong được đắp bằng đất sét.

Sau khi đặt bếp lò vào khoang trống đã được chừa sẵn trên chiếc xe đẩy hàng nhỏ, Hứa Không Sơn và Hứa Trọng đẩy chiếc xe vừa được chế tạo gấp rút lên đường.
Ngày đầu tiên mở sạp, ba mẹ con Hứa Duyệt Khê đặc biệt bỏ tiền ra thuê một chiếc xe bò ở thôn Sơn Bắc, chở tất cả đồ đạc đến chùa Độ Viễn.

Lão Lưu phu xe ngáp một cái thật dài, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Hứa Duyệt Khê:

“Mới sáng sớm, các người đến chùa Độ Viễn làm gì?”

Người nhà họ Hứa mới tờ mờ sáng đã lục đục bò dậy, chuyện này đã đủ hiếm lạ lắm rồi.

Bọn họ không đi khắp thôn tìm đồ ăn, cũng không đến trấn Lâm Hải lừa ăn lừa uống, mà nhất định đòi đi chùa Độ Viễn… Chẳng lẽ Hứa Duyệt Khê to gan lớn mật, nhắm vào những quý nhân ở chùa Độ Viễn hay sao?

Nghĩ đến đây, nể mặt ông cụ Hứa, lão Lưu không nhịn được mà nhắc nhở Trình Dao một câu:

“Những quý nhân hay qua lại chùa Độ Viễn không dễ chọc vào đâu. Ngươi làm mẹ thì cũng phải dạy dỗ con gái cho tốt, đừng nuông chiều cho nó gây chuyện nữa.”
Hứa Duyệt Khê đang ngủ gật trên xe bò. Trình Dao mặt không đổi sắc, nói ra cái cớ đã nghĩ sẵn:

“Lưu ca, lý chính đã nói sẽ đuổi chúng ta ra khỏi thôn rồi, chúng ta đâu dám gây chuyện nữa? Chẳng qua là… ngươi cũng biết mấy năm nay chúng ta nợ thôn không ít bạc, nửa tháng làm sao mà trả được?

Thế nên, mấy hôm trước chúng ta đến chùa Độ Viễn cầu xin Bồ Tát, đêm mơ được bề trên chỉ điểm, chúng ta đã nghĩ ra một cách kiếm tiền chân chính. Mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị mở sạp buôn bán kiếm tiền trả nợ, hơi sức đâu mà gây chuyện nữa.”

Lão Lưu ngẫm lại thấy cũng đúng, lúc này mới dám cúi người xuống nhặt phân bò, nếu không lão còn lo Hứa Duyệt Khê sẽ ăn vạ, hoặc Trình Dao thừa dịp lão cúi người mà chôm luôn nửa xâu tiền lão dắt trên thắt lưng mất.

Thấy lúc lão cúi xuống vẫn không quên dùng tay giữ chặt xâu tiền: “…”
Nguyên chủ này cũng coi như có tiếng tăm rồi.

Đến cổng chùa Độ Viễn, Trình Dao trả tiền xe, dỡ hết đồ đạc xuống đặt gọn ở một góc, rồi dặn dò Hứa Duyệt Khê và Hứa Ngưng Vân ôm chặt lợn con đứng trông coi, không được chạy lung tung.

Bà vội vàng đi tìm vị hòa thượng quản lý quảng trường ngoài chùa, bỏ ra mười văn tiền để thuê một góc hẻo lánh nhất, chỗ này chen chúc một chút thì bày được hẳn hai sạp.

Trong lúc Trình Dao tất bật lo liệu, Hứa Duyệt Khê ôm lợn con ngồi trên chiếc rương tre, thò đầu nhìn ngó xung quanh.

Hứa Ngưng Vân nhìn là biết ngay nàng đang có ý đồ gì, dặn dò: “Đừng có chạy lung tung, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta dọn sạp, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì.”

Hứa Duyệt Khê nheo mắt từ từ gật đầu.

Vốn dĩ nàng muốn ra biển ngắm cảnh một chút.

Khác với thôn Sơn Bắc, chùa Độ Viễn nằm rất gần biển, hít thở một hơi cũng có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi mằn mặn, tanh tanh đặc trưng của nước biển.

Bị buộc phải từ bỏ ý định rong chơi, khóe mắt Hứa Duyệt Khê chợt thấy một người nam nhân dắt theo một cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm đang đi về phía bên này.

Nơi này vốn hẻo lánh, ít người qua lại.

Nàng không kìm được mà nhìn thêm vài lần, chợt nhận ra điều bất thường.

Hứa Duyệt Khê nhét con lợn con đang ngủ say sưa như chết vào lòng Hứa Ngưng Vân: “Tỷ, muội đi vệ sinh một lát.”

“Này!”

Hứa Ngưng Vân vừa định gọi giật lại, nhưng nghĩ lại Hứa Duyệt Khê chỉ có vẻ ngoài giống trẻ con, chứ thực chất đã tốt nghiệp đại học rồi, đương nhiên không tiện tìm một chỗ nào đó để đi vệ sinh.

Thế là không ngăn cản.